Thể thao Việt Nam cử 965 VĐV tranh tài tại SEA Games 31

T. Trang| 12/04/2022 14:15

BVCL - Tổng cục TDTT vừa lên danh sách sơ bộ Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 31. Theo đó, trong số 1.359 thành viên, có 965 VĐV tham gia toàn bộ 40 môn thi đấu.

Theo danh sách đăng ký của đoàn Việt Nam, trong số 965 VĐV, có 534 nam, 431 nữ.

Đội tuyển Điền kinh có 68 VĐV; môn thể thao điện tử (Esports) có 62 VĐV; đội tuyển bơi có 31 VĐV... Với môn bóng đá, Đội tuyển U23 gồm 32 thành viên, đội tuyển nữ 29 thành viên.  Bóng đá trong nhà nam (futsal) và nữ mỗi đội có 25 cầu thủ…

Đáng chú ý là ở kỳ SEA Games này, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã chuyển sang làm công tác huấn luyện. "Kình ngư" Ánh Viên không tham dự do đã rút khỏi đội tuyển bơi quốc gia.

tt-vietnam-sea-games-16497329686562139648542.jpg
Dự kiến, Đoàn Thể thao Việt Nam có 965 VĐV tranh tài tại SEA Games 31

Với môn cử tạ, Á quân SEA Games 30 Thạch Kim Tuấn (hạng 61 kg) và đương kim vô địch SEA Games hạng 45 kg nữ Vương Thị Huyền vắng mặt do không vượt qua được các cuộc tuyển chọn VĐV từ giải vô địch quốc gia.

Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 do Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn làm Trưởng đoàn.

Cũng theo danh sách dự kiến, đoàn Thái Lan có 871 VĐV dự SEA Games 31. Tiếp theo là các đoàn Malaysia (654 VĐV), Philippines (643),  Indonesia (541), Campuchia (494), Singapore (474), Lào (363), Myanmar (352), Timor Leste (69), Brunei (24).

Danh sách chính thức thành viên các đoàn sẽ được khẳng định tại hội nghị tổ chức vào tuần đầu tháng 5 tới.

Lần đầu tiên công nghệ VAR được áp dụng với môn bóng chuyền

Lãnh đạo Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam xác nhận công nghệ video hỗ trợ trọng tài "Challenge Eyes" sẽ được sử dụng ở bộ môn bóng chuyền tại SEA Games 31.

showimage-16497330272651476826416.jpg
Công nghệ video hỗ trợ trọng tài sẽ được sử dụng ở môn bóng chuyền tại SEA Games 31 - Nguồn: SEAgames2021.com

Công nghệ "Challenge Eyes" (tương tự công nghệ VAR trong bóng đá) đã được Liên đoàn Bóng chuyền thế giới áp dụng tại Olympic Rio 2016 và Olympic Tokyo 2020 ở Nhật Bản.

Còn ở Việt Nam, đây là lần đầu tiên công nghệ hỗ trợ trọng tài được áp dụng trong một sự kiện thể thao quốc tế lớn-SEA Games 31.

Các địa phương đã sẵn sàng cho SEA Games 31

SEA Games 31 được tổ chức tại 12 tỉnh, thành phố, gồm: Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Nam Định, Hà Nam, Hòa Bình, Hải Phòng, Phú Thọ, Hải Dương, Quang Ninh, Ninh Bình, Vĩnh Phúc.

Từ nay đến ngày khai mạc SEA Games 31 (12/5) còn đúng 1 tháng. Hiện công tác chuẩn bị cơ sở vật chất ở nhiều địa phương đã hoàn tất.

Tại Hà Nội, nơi tổ chức các sự kiện lớn và nhiều nội dung thi đấu, đến ngày 30/3, việc cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các địa điểm thi đấu do Thành phố quản lý đã hoàn tất.

Với Bắc Giang (nơi thi đấu cầu lông), Nhà thi đấu thể thao 4.500 chỗ ngồi đạt chuẩn quốc tế đã sẵn sàng phục vụ Đại hội.

Những địa điểm thi đấu ở các địa phương khác như Hải Phòng (thi đấu đua thuyền), Hòa Bình (đua xe đạp), Phú Thọ, Nam Định (bóng đá nam), Vĩnh Phúc (muay, golf), Hải Dương (bóng bàn), Quảng Ninh (bóng chuyền, bóng đá nữ), Bắc Ninh (boxing)… đều đã sẵn sàng cho các cuộc tranh tài.

Còn tại Ninh Bình (nơi thi đấu karate), Hà Nam (thi đấu môn futsal), công tác chuẩn bị cơ sở vật chất đến nay đã cơ bản hoàn tất.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thể thao Việt Nam cử 965 VĐV tranh tài tại SEA Games 31
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO