Thẩm phán Phạm Quốc Hưng giữ chức vụ Phó Chánh án TANDTC

Mai Đỉnh - Hải Đăng| 08/04/2022 08:33

BVCL - Chiều 7/4, tại Phủ Chủ tịch diễn ra lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm ông Phạm Quốc Hưng, Thẩm phán TANDTC giữ chức vụ Phó Chánh án TANDTC.

Dự lễ công bố và trao Quyết định có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình. Cùng dự còn các Phó Chánh án, Thẩm phán TANDTC và lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương. 

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao Quyết định bổ nhiệm ông Phạm Quốc Hưng, Thẩm phán TANDTC giữ chức vụ Phó Chánh án TANDTC.

pca-tandtc2.jpg
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc  trao Quyết định bổ nhiệm Thẩm phán Phạm Quốc Hưng giữ chức vụ Phó Chánh án TANDTC

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng ông Phạm Quốc Hưng vinh dự được Đảng, Nhà nước tin tưởng bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh án TANDTC; nhấn mạnh, đây là niềm vinh dự, tự hào đối với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động TAND và cá nhân ông Phạm Quốc Hưng.

Theo Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, ông Phạm Quốc Hưng là cán bộ có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức tốt, được đào tạo cơ bản, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong công tác quản lý, xây dựng pháp luật và hoạt động xét xử.

Cùng với đó, Chủ tịch nước đánh giá cao Ban cán sự đảng, lãnh đạo TANDTC đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan trong việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự, thực hiện theo đúng quy trình, báo cáo và được các cơ quan có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm người giữ chức vụ Phó Chánh án TANDTC.

Chủ tịch nước đề nghị ông Phạm Quốc Hưng cần tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; giữ vững phẩm chất, đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, gương mẫu chấp hành và thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Luôn đoàn kết, thống nhất, khiêm tốn, giản dị, gắn bó mật thiết với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động TAND các cấp và với nhân dân.

pca-tandtc1.jpg
Chủ tích nước chụp ảnh lưu niệm với tập thể lãnh đạo, Thẩm phán TANDTC

Với sự tin tưởng cao của lãnh đạo TANDTC, cùng phẩm chất năng lực của tân Phó Chánh án, Chủ tịch nước mong ông Phạm Quốc Hưng sẽ cùng với tập thể lãnh đạo TANDTC, lãnh đạo chỉ đạo các cấp, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, nhà nước, nhân dân giao phó.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, tân Phó Chánh án TANDTC Phạm Quốc Hưng nhận thức sâu sắc rằng đây là vinh dự nhưng cũng là trọng trách to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, đặc biệt trong bối cảnh nhà nước ta đang tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả cải cách tư pháp đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.

Phó Chánh án Phạm Quốc Hưng bày tỏ quyết tâm sẽ luôn tuyệt đối trung thành với sự lãnh đạo của Đảng, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, giữ gìn đoàn kết nội bộ để cùng tập thể lãnh đạo TANDTC lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống Tòa án tiếp tục nâng cao chất lượng các mặt công tác, làm tốt nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Đồng thời, đề xuất và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách tư pháp nhằm xây dựng nền tư pháp nước nhà chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Trên cương vị công tác mới, Phó Chánh án Phạm Quốc Hưng mong muốn nhận được sự quan tâm chỉ đạo hơn nữa của các đồng chí lãnh đạo, sự phối hợp từ các đơn vị chức năng liên quan, giúp đồng chí hoàn thành nhiệm vụ của mình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thẩm phán Phạm Quốc Hưng giữ chức vụ Phó Chánh án TANDTC
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO