Thái Bình: Tài xế chạy tuyến Bắc - Nam dương tính với SARS-CoV-2

T.Phương (T/h)| 24/06/2021 15:47

BVCL - Ngày 24/6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Thái Bình cho biết, 1 lái xe là F1 của 3 người ở Thái Bình đã được xác định nhiễm COVID-19, hiện cũng có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Theo đó, trường hợp này là H.T.N, sinh năm 1974, làm nghề tài xe, trú tại xã Phong Châu, huyện Đông Hưng (Thái Bình). Anh N. cùng chạy xe với 3 bệnh nhân được xác định nhiễm COVID-19 vào ngày 23/6.

Trong quá trình chạy xe, anh N. thường xuyên ăn, ở và tiếp xúc với 3 bệnh nhân. Trước đó, tài xế này có biểu hiện sốt và tự mua thuốc về nhà uống. Trung tâm Y tế huyện Đông Hưng đã lấy mẫu xét nghiệm của anh N. gửi CDC Thái Bình, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

196078267_5643525365689472_7602648922063710198_n.jpg
Ảnh minh họa

Theo điều tra dịch tễ của cơ quan chức năng, vào khoảng 23h đêm 22/6 công dân này xuống xe khách Bắc –Nam BKS 15B-03684 tại ngã ba Đợi, xã Đông Sơn (huyện Đông Hưng), sau đó về nhà bằng xe ôm. Khi về nhà, trường hợp này có tiếp xúc với vợ, 2 con, bố mẹ đẻ và em trai. Vào 7h sáng 23/6, nam công dân ăn sáng tại quán anh K., tại xã Hợp Tiến (huyện Đông Hưng), sau đó đi xe máy ra Quỹ tín dụng xã Phong Châu và có tiếp xúc với 2 người đều đeo khẩu trang.

Ngành chức năng đã khẩn trương truy vết các trường hợp F1, đưa đi cách ly tập trung. Các trường hợp F2 được cách ly tại nhà.

Trước đó, tỉnh Thái Bình ghi nhận 3 lái, phụ xe dương tính với SARS-CoV-2. 3 trường hợp này gồm anh V.K.Q (26 tuổi), ông P.C (39 tuổi, cùng trú huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) và anh V.T.P (25 tuổi, trú huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thái Bình: Tài xế chạy tuyến Bắc - Nam dương tính với SARS-CoV-2
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO