Tây Ban Nha kéo dài tình trạng khẩn cấp lần thứ 5

Kim Sáng (Theo CNN)| 20/07/2020 09:06

(BVCL) Quốc hội Tây Ban Nha hôm thứ 4 đã phê chuẩn việc gia hạn lần thứ 5 tình trạng khẩn cấp của đất nước thêm hai tuần nữa. Tình trạng khẩn cấp sẽ kéo dài đến ngày 07/06.

Brazil lập kỷ lục với 20.000 trường hợp nhiễm coronavirus 1 ngày

Brazil đã báo cáo 19.951 trường hợp nhiễm mới trong 24h qua, nâng tổng số cả nước lên 291.579 trường hợp nhiễm. Số ca tử vong cũng tăng 888, đưa tổng số cả nước lên 18.859, Bộ cho biết. 

Sự đột biến mới này trước đó được thiết lập vào thứ 3.

EU khuyến nghị dùng khẩu trang và vệ sinh tay khi bay

Các cơ quan y tế và hàng không của Liên minh châu Âu (EU) đã ban hành một bộ hướng dẫn mới về du lịch hàng không, khuyến nghị sử dụng khẩu trang và thực hành vệ sinh tay cẩn thận và thường xuyên trên các chuyến bay để đảm bảo an toàn cho du khách và nhân viên hàng không trong bối cảnh Covid-19 đại dịch.

Trong một tuyên bố chung được đưa ra hôm thứ 4, Cơ quan an toàn hàng không Liên minh châu Âu (EASA) và Trung tâm phòng chống dịch bệnh châu Âu (ECDC) cũng khuyến nghị nên quan sát sự xa cách xã hội bất cứ khi nào có thể.

d218dff9-8e69-4ab4-ae1b-2877157e470f-w760-h507.jpg

Số ca nhiễm corona tăng mạnh ở nhiều nước - Ảnh: CNN

Tây Ban Nha kéo dài tình trạng khẩn cấp lần thứ 5

Trong một cuộc bỏ phiếu chặt chẽ, Quốc hội Tây Ban Nha hôm thứ 4 đã phê chuẩn việc gia hạn lần thứ 5 tình trạng khẩn cấp của đất nước thêm hai tuần nữa. Tình trạng khẩn cấp sẽ kéo dài đến ngày 07/06. 

Tình trạng khẩn cấp kéo dài đã mở rộng các rạn nứt chính trị ở Tây Ban Nha, với quyền và cực hữu buộc tội chính phủ thiếu trách nhiệm trong việc xử lý đại dịch Covid-19, đổ lỗi cho hàng chục ngàn người chết và chịu trách nhiệm về đất nước kinh tế mũi nhọn. 

Phát biểu trước cuộc bỏ phiếu ở khoang dưới của Tây Ban Nha, Thủ tướng Pedro Sánchez nói rằng trong cuộc chiến chống Covid-19, "tình trạng khẩn cấp và xuống thang đã hoạt động, tình trạng khẩn cấp sẽ không kéo dài thêm một ngày nữa".

Tây Ban Nha áp đặt một số biện pháp giam cầm và xuống thang nghiêm ngặt nhất của châu Âu, dần dần dỡ bỏ các hạn chế không đối xứng trên khắp đất nước bắt đầu từ đầu tháng 05, tùy thuộc vào tỷ lệ lây nhiễm và khả năng của các tổ chức y tế trong các lãnh thổ của nước này.

Tây Ban Nha là một trong những quốc gia có số ca tử vong và nhiễm coronavirus cao nhất thế giới nhưng đã giảm đáng kể những người trong những tuần gần đây.

56f137bc-da34-48ae-809a-a27c8f2de4ac-w760-h541.jpg

Hy Lạp mở cửa cho du khách nước ngoài từ ngày 15/06

Hy Lạp cho biết họ đã sẵn sàng mở cửa lại đất nước cho một số du khách nước ngoài vào ngày 15/06.

Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis và Bộ trưởng Du lịch Harry Theoharis đã công bố trong các bài phát biểu trên truyền hình về lộ trình khởi động ngành du lịch của đất nước, chiếm khoảng 20% GDP của Hy Lạp.

Ngày 15/06, một số chuyến bay quốc tế sẽ nối lại nhưng chỉ đến và đi từ Sân bay Quốc tế Athens.

Trong giai đoạn đầu tiên này, chỉ có du khách từ các quốc gia cụ thể có tỷ lệ lây nhiễm thấp mới được phép vào. Bộ trưởng du lịch Hy Lạp cho biết danh sách các quốc gia sẽ được công bố vào cuối tháng này nhưng trích dẫn Đức, Israel, Síp và các quốc gia ở Balkan và Khu vực Bắc Âu là ví dụ.

Đến ngày 01/07, sau khi giai đoạn đầu tiên được đánh giá, tất cả các sân bay sẽ mở cửa cho khách du lịch quốc tế từ tất cả các quốc gia với một số ngoại lệ tiềm năng cho các quốc gia có tỷ lệ lây nhiễm cao.

Du khách sẽ không phải làm xét nghiệm coronavirus bắt buộc trước khi vào nước này và họ sẽ không phải ở lại kiểm dịch. Tuy nhiên, Hy Lạp vẫn duy trì khả năng cho khách du lịch thử nghiệm mẫu coronavirus sau khi họ đến nơi.

Thủ tướng Hy Lạp đã công bố gói 24 tỷ euro (26 tỷ USD) để thúc đẩy nền kinh tế và ngành du lịch của đất nước. Kế hoạch bao gồm, trong số các biện pháp khác, giảm thuế VAT trong giá vé vận chuyển từ 24% xuống 13%.

Theoharis cho biết chính phủ sẽ tăng cường cơ sở hạ tầng y tế và năng lực tại các điểm đến du lịch nổi tiếng để đáp ứng mọi nhu cầu có thể. 

921fd985-e8d6-4ca9-a40e-d399083d6096-w760-h507.jpg

Ý mở lại tất cả sân bay từ ngày 03/06

Ý bắt đầu mở lại tất cả các sân bay của mình bắt đầu từ ngày 03/06, Bộ trưởng Giao thông Paola de Micheli tuyên bố vào thứ 4 trong một phiên họp quốc hội.

De Micheli nói thêm rằng những hạn chế liên vùng và quốc tế hiện tại cũng sẽ chấm dứt đối với giao thông công cộng trong nước.  

Các chuyến bay đã bị đình chỉ trong tất cả các sân bay lớn của Ý vào ngày 14/03, ngoại trừ các chuyến bay thiết yếu. Các sân bay Ciampino và Florence của Rome đã được phép mở cửa trở lại vào ngày 04/05 nhưng trung tâm Milan vẫn đóng cửa do thiếu giao thông hàng không, Bộ trưởng nói. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tây Ban Nha kéo dài tình trạng khẩn cấp lần thứ 5
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO