Tăng cường kỷ cương lập pháp để phòng, chống "lợi ích nhóm", "tham nhũng chính sách"

Minh Giang - Duy Tuấn - Hải Đăng - 27/05/2023 - 15:48
Tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận nhiều nội dung quan trọng về công tác lập pháp, giám sát những vấn đề quan trọng của đất nước, đáp ứng sự kỳ vọng của cử tri và nhân dân cả nước. Các đại biểu Quốc hội đã đóng góp ý kiến nhằm bịt kẽ hở trong công tác lập pháp; không để tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ trong xây dựng luật; đề xuất giải pháp hữu hiệu chấn chỉnh, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm.
Chia sẻ ý kiến của bạn
(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO