Trong bối cảnh tỉnh Phú Thọ tăng cường siết chặt quản lý đất đai, xây dựng, khoáng sản và bảo vệ môi trường, hoạt động của Công ty Cổ phần bê tông Sông Hồng Vĩnh Phúc (Trạm trộn bê tông Sông Hồng Vĩnh Phúc ) tại xã Tam Dương đang bộc lộ nhiều vấn đề cần cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ. Từ nguồn gốc, mục đích sử dụng đất đến điều kiện pháp lý về môi trường và việc chấp hành chỉ đạo của UBND tỉnh, chính quyền địa phương đều xuất hiện những dấu hiệu đáng quan tâm.
Chưa đủ điều kiện hoạt động nhưng xuất hiện dấu hiệu trạm trộn vẫn vận hành
Ngày 30/5/2026, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Văn bản số 9632/UBND-NN4 về việc gia hạn trạm trộn bê tông của Công ty Cổ phần bê tông Sông Hồng Vĩnh Phúc tại địa bàn xã Tam Dương. Tuy nhiên, đây không phải là văn bản cho phép doanh nghiệp được hoạt động ngay. UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND xã Tam Dương kiểm tra các điều kiện bảo đảm tuân thủ quy định về môi trường trước khi doanh nghiệp được tiếp tục hoạt động.
Đồng thời, UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan chức năng thường xuyên giám sát quá trình sản xuất, bảo đảm doanh nghiệp chấp hành đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, không gây ảnh hưởng đến hạ tầng giao thông và đời sống người dân.
Ngày 09/7/2026, trao đổi với phóng viên Báo Công lý, lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Môi trường xã Tam Dương cho biết, địa phương mới chỉ tiếp nhận hồ sơ về thủ tục môi trường của doanh nghiệp, chưa phê duyệt hồ sơ cũng như chưa cho phép công ty đi vào hoạt động.
Tiếp đó, ngày 15/7/2026, UBND xã Tam Dương ban hành Văn bản số 2827/UBND-NNMT yêu cầu Công ty Cổ phần bê tông Sông Hồng Vĩnh Phúc tạm dừng toàn bộ hoạt động sản xuất, vận hành trạm trộn khi chưa hoàn thiện đầy đủ các điều kiện về bảo vệ môi trường theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh.
Văn bản của UBND xã cũng yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương hoàn thiện, cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý về đất đai, xây dựng và môi trường; chỉ được phép hoạt động trở lại sau khi hoàn thành việc kiểm tra, khắc phục các tồn tại và đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định. Đáng lưu ý, UBND xã Tam Dương khẳng định, nếu doanh nghiệp không chấp hành việc tạm dừng hoặc vẫn tiếp tục hoạt động khi chưa đủ điều kiện sẽ báo cáo lên UBND tỉnh cùng các cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật.
Tuy nhiên, chỉ một ngày sau khi văn bản trên được ban hành, ngày 16/7/2026, theo ghi nhận của phóng viên Báo Công lý, nhiều xe bồn bê tông vẫn liên tục ra vào khu vực trạm trộn. Điều đáng nói, trên thân các phương tiện này lại gắn thương hiệu "Bê tông Nhật Minh", trong khi địa điểm xuất phát được xác định là khu vực Công ty Cổ phần bê tông Sông Hồng Vĩnh Phúc.
Diễn biến này đặt ra hàng loạt câu hỏi cần được cơ quan chức năng làm rõ. Những xe mang thương hiệu "Bê tông Nhật Minh" đang hoạt động tại đây thuộc doanh nghiệp nào? Có hay không việc hai doanh nghiệp cùng sử dụng chung trạm trộn? Hay đây thực chất vẫn là hoạt động sản xuất của Công ty Cổ phần bê tông Sông Hồng Vĩnh Phúc nhưng dưới một tên gọi khác?
Nếu các xe mang thương hiệu "Bê tông Nhật Minh" thực chất phục vụ hoạt động sản xuất của trạm trộn đang bị yêu cầu tạm dừng thì dư luận hoàn toàn có cơ sở đặt nghi vấn về việc doanh nghiệp không chấp hành chỉ đạo của UBND xã Tam Dương, cũng như tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh Phú Thọ. Thậm chí, không loại trừ khả năng xuất hiện hiện tượng "thay tên, đổi biển" để tiếp tục duy trì hoạt động, hay như cách dư luận đặt vấn đề là dấu hiệu "ve sầu thoát xác" nhằm né tránh sự kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng.
Cần làm rõ tính pháp lý của khu đất và việc xây dựng trạm trộn
Bên cạnh dấu hiệu liên quan đến việc chấp hành yêu cầu tạm dừng hoạt động, nguồn gốc và mục đích sử dụng khu đất đặt trạm trộn cũng là vấn đề cần được kiểm tra, xác minh.
Theo Hợp đồng thuê đất số 01/HĐTĐ ngày 06/5/2024 giữa ông Nguyễn Văn Quyết và Công ty Cổ phần bê tông Sông Hồng Vĩnh Phúc, doanh nghiệp thuê khu đất rộng hơn 19.227,5 m² tại khu vực Đồi Thanh Niên, xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương (nay là xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ) với mục đích làm nhà xưởng, kho bãi chứa vật liệu xây dựng. Hợp đồng cũng quy định doanh nghiệp phải sử dụng đất đúng mục đích và bảo đảm các yêu cầu về vệ sinh môi trường.

Tuy nhiên, từ mục đích thuê đất là làm nhà xưởng, kho bãi đến việc xây dựng, vận hành một trạm trộn bê tông là hai hoạt động có tính chất hoàn toàn khác nhau. Vì vậy, cần xác định rõ loại đất mà doanh nghiệp đang sử dụng là đất gì; có phải đất lâm nghiệp hay không; mục đích sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển đổi hay chưa; việc xây dựng trạm trộn trên diện tích này có phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cũng như các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng hay không.
Đây là những vấn đề không chỉ liên quan đến tính hợp pháp của công trình, mà còn là căn cứ để xác định toàn bộ quá trình đầu tư, xây dựng và vận hành trạm trộn có đúng quy định pháp luật hay không.
Đến thời điểm hiện nay, chưa có thông tin chính thức cho thấy Công ty Cổ phần bê tông Sông Hồng Vĩnh Phúc đã hoàn thiện đầy đủ các thủ tục về đất đai, xây dựng, môi trường theo yêu cầu của UBND xã Tam Dương và chỉ đạo của UBND tỉnh Phú Thọ trước khi tiếp tục hoạt động.
Cần kiểm tra, xác minh toàn diện
Những diễn biến nêu trên cho thấy vụ việc không còn đơn thuần là câu chuyện về một trạm trộn bê tông, mà đã đặt ra nhiều dấu hiệu cần được kiểm tra, xác minh toàn diện: Từ tính pháp lý của việc sử dụng đất, điều kiện hoạt động về môi trường, việc chấp hành chỉ đạo của UBND tỉnh và chính quyền địa phương, cho đến dấu hiệu tiếp tục sản xuất khi chưa đủ điều kiện hoặc có biểu hiện thay đổi thương hiệu để duy trì hoạt động.
Dư luận đang chờ câu trả lời rõ ràng từ các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là UBND tỉnh Phú Thọ, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng và UBND xã Tam Dương. Nếu doanh nghiệp hoạt động khi chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định thì cần được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Ngược lại, nếu việc đầu tư, xây dựng và sản xuất của doanh nghiệp là bảo đảm đúng quy định, các cơ quan chức năng cũng cần sớm công khai kết quả kiểm tra, xác minh để bảo đảm tính minh bạch. Đồng thời, cần làm rõ việc thực hiện các văn bản chỉ đạo đã ban hành, tránh tình trạng chỉ đạo có nhưng trên thực tế, đơn vị liên quan và doanh nghiệp không chấp hành, ảnh hưởng đến hiệu lực quản lý nhà nước và niềm tin của người dân.
Báo Công lý sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.