Tạm biệt hốc hác, gương mặt đầy đặn với công nghệ Mô sinh học Bio MaxFace

Hạ Tú| 25/10/2022 15:29

Vượt quãng đường gần 8.000 km trở về Việt Nam, chị Hoa (34 tuổi, Hà Nội) đã nhanh chân đến Biotech Clinic để lấy lại diện mạo trẻ trung. Nhờ công nghệ Mô sinh học Bio MaxFace, gương mặt của chị đầy đặn và căng mịn hơn. Một kết quả vô cùng xứng đáng!

Chuyến bay “trở về tuổi xuân”

Chị Hoa là Việt kiều, đã sinh sống và làm việc ở Nga được 8 năm. Vì đại dịch COVID-19 nên gần 3 năm rồi chị chưa về Việt Nam thăm bạn bè, người thân. Hè năm nay, chị quyết định về nước hẳn một tháng. Nói là vậy nhưng mục đích chính khi về Việt Nam của chị là ghé qua Viện Thẩm mỹ Công nghệ Sinh học Biotech Clinic để lấy lại thanh xuân, tân trang nhan sắc.

Chị Hoa cho biết, những năm gần đây, thu nhập của hai vợ chồng chị ở Nga giảm sâu, kinh tế khó khăn hơn. Chị bận rộn từ sáng đến tận đêm muộn để trang trải cuộc sống. Có những hôm không có thời gian, chị chỉ vội vàng ăn tạm cái bánh mì, bát mì tôm hoặc đồ ăn nhanh để lấy sức làm việc.

Cũng chính vì thế mà gương mặt chị Hoa bắt đầu lão hóa. Ban đầu là rãnh cười sâu 2 bên miệng và nếp nhăn xuất hiện nhiều hơn dưới đuôi mắt. Theo thời gian do ngủ nghỉ ăn uống không hợp lý, làn da của chị dần trở nên thâm sạm, xỉn màu. Khuôn mặt chảy xệ, thiếu sức sống và già nua khiến chị Hoa mất tự tin khi giao tiếp với mọi người.

Công nghệ Mô sinh học Bio MaxFace, Biotech Clinic

Gương mặt chảy xệ, làn da xỉn màu, rãnh cười sâu khiến gương mặt chị Hoa thiếu sức sống

Chị Hoa nói: “Thời tiết ở Nga khá lạnh và trong lành. Chị cũng chăm skincare và đi spa hàng tuần. Tuy nhiên, do một thời gian dài bận rộn, lo lắng suy nghĩ nên gương mặt xuống dốc không phanh. Cũng uống collagen, bổ sung vitamin cho cơ thể mà không lấy lại được làn da hồi trẻ nữa. Quầng mắt thâm, da chảy xệ và xỉn màu, nhìn nghiêng nhìn dọc đều thấy già nua, mỗi lần soi gương là thấy rầu.”

Công nghệ Mô sinh học Bio MaxFace, Biotech Clinic

Góc nghiêng gương mặt nhiều khuyết điểm khiến chị Hoa trở nên già đi trông thấy

Không chấp nhận bản thân trở nên xấu xí, già nua, chị Hoa đã bỏ ra rất nhiều thời gian để đi tìm các phương pháp cải thiện khuyết điểm trên gương mặt để lấy lại làn da sáng mịn, tươi trẻ vốn có. Thế nhưng, con đường làm đẹp không hề đơn giản khi trên thị trường có vô vàn các địa chỉ thẩm mỹ viện mọc lên như nấm sau mưa.

Sau một thời gian dài tìm kiếm, tình cờ chị Hoa tìm được công nghệ Mô sinh học Bio MaxFace tại Viện Thẩm mỹ Công nghệ Sinh học Biotech Clinic. Với tiêu chí không phẫu thuật, không đau đớn, không nghỉ dưỡng, nên ngay khi xuống sân bay, chị Hoa đã nhanh chóng bắt xe đến Biotech Clinic để làm đẹp.

“Chị dành cả một năm trời bên Nga để tìm hiểu kỹ lưỡng về công nghệ Mô sinh học Bio MaxFace. Lúc ngồi trên máy bay là hào hứng lắm, chỉ mong mỏi về đến Việt Nam để lấy lại tuổi xuân thôi. Và không phụ công chờ đợi, công nghệ này đã cho chị kết quả quá tuyệt vời. Sau khi thực hiện xong, gương mặt chảy xệ đã căng bóng tức thì, làn da trắng sáng, mịn màng hơn, nhìn trẻ ra cả chục tuổi. Đặc biệt, chị có thể sinh hoạt, vui chơi với người thân ngay khi làm xong mà không cần nghỉ dưỡng. Rất ưng ý và hài lòng.” - chị Hoa kể lại.

Công nghệ Mô sinh học Bio MaxFace, Biotech Clinic

Gương mặt căng đầy, làn da sáng mịn của chị Hoa sau khi thực hiện công nghệ Mô sinh học Bio MaxFace

Công nghệ Mô sinh học Bio MaxFace - Tạm biệt hốc hác, gương mặt đầy đặn

Câu chuyện của chị Hoa chỉ là một trong rất nhiều chị em đã lấy lại tuổi xuân nhờ công nghệ Mô sinh học Bio MaxFace tại Viện Thẩm mỹ Công nghệ Sinh học Biotech Clinic. Đây là dịch vụ trẻ hóa đa công nghệ, tập trung ứng dụng tính năng tự sản sinh của mô tế bào trên gương mặt, giúp nâng đỡ, làm đầy đặn khuôn mặt, cải thiện nếp nhăn, cho làn da căng mịn, trắng sáng.

Công nghệ Mô sinh học Bio MaxFace, Biotech Clinic

Công nghệ Mô sinh học Bio MaxFace giúp gương mặt đầy đặn hơn, không còn tình trạng thâm xạm

Phương pháp này sử dụng máy Visia Vectra 3D Bioface tích hợp trí tuệ AI thông minh, giúp xác định chính xác mức độ lão hóa để mô phỏng kết quả sau khi thực hiện chính xác đến 96%. Sau đó, dùng các máy công nghệ cao để kích thích sản sinh mô sinh học tế bào, làm mới collagen trong cơ thể.

Ngoài ra, hoạt chất Bio HA+ tích hợp góp phần làm đầy vùng lõm hóp trên gương mặt. Kết quả, sau khi thực hiện xong phương pháp này, khách hàng sẽ có một khuôn mặt đầy đặn, trẻ đẹp, làn da căng bóng, láng mượt, hết nhăn nheo.

Suốt 10 năm qua, công nghệ Mô sinh học Bio MaxFace tại Viện Thẩm mỹ Công nghệ Sinh học Biotech Clinic đã giúp hàng nghìn chị em phụ nữ Việt tìm lại thanh xuân. Giờ đây, hành trình thay đổi diện mạo đã trở nên đơn giản hơn bao giờ hết nhờ có phương pháp làm đẹp an toàn, hiệu quả này.

Liên hệ:
Viện Thẩm mỹ Công nghệ Sinh học Biotech Clinic
Địa chỉ: 88 Pasteur, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh.
☎️ Hotline miền Bắc: 0987 40 5522 – 0946.30.5522
☎️ Hotline miền Nam: 0984 79 8811 – 0934.588.661

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tạm biệt hốc hác, gương mặt đầy đặn với công nghệ Mô sinh học Bio MaxFace
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO