Thời sự

Quyết tâm đưa thương mại Việt Nam - Brazil lên 15 tỷ USD vào năm 2030

Khánh Linh 29/03/2025 - 16:49

Brazil là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh, với tổng kim ngạch thương mại gần 8 tỷ USD vào năm ngoái. Tuy nhiên, hai chính phủ mong muốn đưa kim ngạch thương mại Việt Nam - Brazil lên 15 tỷ USD vào năm 2030.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, chiều ngày 28/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến với Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva. Thủ tướng bày tỏ sự chào mừng nồng nhiệt đối với Tổng thống Lula da Silva và Đoàn đại biểu cấp cao Brazil, đồng thời nhắc lại những ấn tượng sâu sắc về đất nước, con người Brazil cũng như các cuộc gặp gỡ trước đây với Tổng thống, gần đây nhất là chuyến thăm chính thức Brazil vào tháng 9/2023 và cuộc hội đàm song phương vào tháng 11/2024 tại Rio de Janeiro, nơi hai bên đã ra Tuyên bố nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược.

img0312-17431642136321450607649.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tổng thống Lula da Silva bày tỏ niềm vui khi được gặp lại Thủ tướng Phạm Minh Chính trong chuyến thăm thứ hai tới Việt Nam sau 17 năm, đồng thời đánh giá cao những thành tựu phát triển của Việt Nam sau gần 40 năm Đổi mới. Ông khẳng định Brazil luôn coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam và xem Việt Nam là cửa ngõ quan trọng để tăng cường quan hệ với khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục nâng tầm và cụ thể hóa khuôn khổ Đối tác Chiến lược, đưa hợp tác trên mọi lĩnh vực lên một tầm cao mới, phù hợp với tiềm năng và nhu cầu phát triển của hai nước. Trên tinh thần đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Lula da Silva đặc biệt hoan nghênh việc hai bên ký kết Kế hoạch hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Brazil, đồng thời khẳng định cam kết phối hợp chặt chẽ để thực hiện hiệu quả các phương hướng và biện pháp đã thống nhất trong giai đoạn 2025-2030.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ sự hài lòng trước sự phát triển mạnh mẽ của thương mại song phương, với kim ngạch thương mại hai nước năm 2024 đạt xấp xỉ 8 tỷ USD, đồng thời tái khẳng định quyết tâm đưa kim ngạch lên mức 15 tỷ USD vào năm 2030. Cả hai bên thống nhất tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về quản trị quốc gia, triển khai chính sách kinh tế - xã hội và mở rộng hợp tác khoa học - công nghệ, đặc biệt trong các ngành công nghiệp có tính nền tảng như công nghiệp chế tạo, công nghiệp phụ trợ, chế biến nông sản, vật liệu mới, hóa chất và năng lượng tái tạo, nhằm thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ cảm ơn Chính phủ Brazil đã quyết định công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước tiếp cận thị trường của nhau theo hướng công bằng, cùng có lợi. Ông cũng thông báo Việt Nam sẵn sàng mở cửa thị trường đối với thịt bò Brazil trong tổng thể gói mở cửa thị trường nông sản giữa hai nước, trong đó có sản phẩm cá tra và tôm của Việt Nam. Đồng thời, Thủ tướng hoan nghênh các doanh nghiệp lớn của Brazil, bao gồm Tập đoàn JBS S.A., đang cân nhắc đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực chế biến thực phẩm, khẳng định chính phủ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại, đầu tư của doanh nghiệp Brazil tại Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực hàng không và khoáng sản.

Tổng thống Lula da Silva nhất trí chỉ đạo cơ quan chức năng của Brazil xem xét tích cực đề xuất của Việt Nam về việc sớm khởi động đàm phán một hiệp định thương mại giữa Việt Nam và Khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR) nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước trong việc tiếp cận thị trường và kết nối chuỗi cung ứng. Hai bên cũng đồng thuận thúc đẩy các đoàn cấp bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp Brazil tiếp tục trao đổi sau chuyến thăm nhằm cụ thể hóa các thỏa thuận đã đạt được, đồng thời triển khai linh hoạt, hiệu quả cơ chế Ủy ban hỗn hợp về Kinh tế - Thương mại và Tham vấn Chính trị để thường xuyên rà soát và triển khai khuôn khổ quan hệ mới.

Bên cạnh hợp tác kinh tế, hai nước đánh giá cao tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực thể thao, đặc biệt là bóng đá. Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác và đào tạo bóng đá trẻ ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia, góp phần gắn kết tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Lula da Silva cũng chia sẻ quan điểm về một số vấn đề quốc tế, nhất trí ủng hộ các nỗ lực nhằm nâng cao tính hiệu quả, dân chủ và minh bạch của các cơ chế quản trị toàn cầu, đồng thời khẳng định cam kết phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương.

Chuyến thăm của Tổng thống Lula da Silva là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của một nguyên thủ nước ngoài tới Việt Nam trong năm 2025, đồng thời đánh dấu lần thứ hai ông thăm Việt Nam trên cương vị nguyên thủ Brazil sau chuyến thăm đầu tiên vào năm 2008.

Trong năm 2024, hai nước đã kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược nhân chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Brazil vào tháng 11/2024. Đại sứ Brazil tại Việt Nam, ông Marco Farani, nhấn mạnh đây là bước tiến quan trọng trong hợp tác song phương, đặt nền tảng vững chắc để hai nước xây dựng quan hệ Đối tác Chiến lược dựa trên năm trụ cột chính: chính trị - an ninh; kinh tế, thương mại và đầu tư; khoa học, công nghệ và đổi mới; ứng phó với biến đổi khí hậu và hợp tác môi trường; văn hóa và giao lưu nhân dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quyết tâm đưa thương mại Việt Nam - Brazil lên 15 tỷ USD vào năm 2030
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO