Quảng Ngãi cấm tàu, thuyền ra biển hoạt động từ 13h ngày 17/9

T. Anh (T/h)| 17/09/2020 14:20

(BVCL) Từ 13h hôm nay, 17/9, Quảng Ngãi cấm tất cả các phương tiện, tàu, thuyền ra biển hoạt động, bao gồm cả phương tiện vận tải hành khách tuyến Sa Kỳ-Lý Sơn và ngược lại.

Quảng Ngãi cấm tàu, thuyền ra biển hoạt động từ 13h ngày 17/9

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Quảng Ngãi cho biết, đến sáng nay, số tàu cá Quảng Ngãi đang hoạt động trên các vùng biển là 1.064 tàu với 8.362 lao động.

Cụ thể, vùng biển quần đảo Hoàng Sa 247 tàu/1.611 lao động, vùng biển quần đảo Trường Sa 208 tàu/3.288 lao động, vùng biển các tỉnh phía Bắc 125 tàu/823 lao động, vùng biển các tỉnh phía Nam 147 tàu/911 lao động, vùng biển tỉnh Quảng Ngãi 319 tàu/1.729 lao động.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động ứng phó kịp thời với bão số 5 và mưa lũ sau bão. Cụ thể, cấm tất cả các phương tiện, tàu, thuyền ra biển hoạt động,bao gồm cả phương tiện vận tải hành khách tuyến Sa Kỳ-Lý Sơn và ngược lại từ 13h hôm nay cho đến khi có thông báo về thời tiết ổn định.

Các huyện Bình Sơn, Lý Sơn khẩn trương rà soát, xây dựng phương án chi tiết ứng phó bão số 5; sẵn sàng lực lượng để sơ tán dân đến nơi tránh, trú bão an toàn; thành lập ban chỉ huy tiền phương của huyện chỉ đạo triển khai công tác ứng phó bão trên địa bàn; tăng cường công tác thông tin về bão, lũ và các biện pháp phòng, chống bão, lũ đến từng khu dân cư để người dân chủ động ứng phó. Huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng do bão chằng chống, gia cố nhà cửa đảm bảo an toàn.

Đồng thời phối hợp với bộ đội biên phòng, ban quản lý các cảng cá và Chi cục Thủy sản tỉnh hướng dẫn, sắp xếp neo đậu tàu thuyền, lồng bè, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện ở các khu vực neo đậu; sẵn sàng vật tư, phương tiện, hậu cần theo phương châm “4 tại chỗ” để kịp thời tổ chức ứng phó thiên tai.

Các Sở TN&MT, NN&PTNT, Công Thương triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn hồ, đập thủy lợi, thủy điện, đê, kè, vận hành công trình đúng quy trình được cấp thẩm quyền phê duyệt; sẵn sàng ứng phó các tình huống có thể xảy ra. Sở GD&ĐT chủ động theo dõi diễn biến, đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên.

Chủ đầu tư các công trình đang thi công, đặc biệt là các công trình trên sông, suối khẩn trương triển khai phương án phòng, chống thiên tai cho công trình, thu dọn các vật cản trên sông, suối để đảm bảo thoát lũ...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ngãi cấm tàu, thuyền ra biển hoạt động từ 13h ngày 17/9
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO