Quận Hoàng Mai (Hà Nội): Các bãi xe ngang nhiên hoạt động “3 không” trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ

Tùng Bách| 01/03/2021 18:02

BVCL - Hàng loạt bãi xe, sân bóng trái phép trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ (Hoàng Mai, Hà Nội) ngang nhiên hoạt động. Nhiều năm qua chính quyền sở tại “bất lực” bởi ra quyết định xử lý nhưng doanh nghiệp không chấp hành.

anh-bai-giu-xe.jpg
Bãi giữ xe trái phép tại khu đất sân bóng Đền Lừ 3

Báo Công lý nhận được thông tin phản ánh về tình trạng bãi xe không phép thu phí trái quy định hoạt động tràn lan tại địa bàn phường Hoàng Văn Thụ (quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội), gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông, an ninh trật tự tại địa bàn. Các bãi xe nằm trong ngõ 225 Nguyễn Đức Cảnh, bãi xe sát cạnh chợ đầu mối phía Nam, bãi xe cạnh sân bóng trên đường đôi Tân Mai, bãi trông giữ xe cạnh quán bia 123 Hồ Đền Lừ.

Theo tìm hiểu của phóng viên (PV), những bãi xe này hoạt động trái phép từ 6 đến 7 năm về trước và tất cả các bãi xe này đều trong diện “3 không” (không có giấy phép hoạt động, không có phòng cháy chữa cháy và không đúng mục đích sử dụng đất), các bãi xe này điều được tổ chức trông xe thu phí sai quy định.

Số lượng xe gửi hàng ngày từ 20 đến 30 xe (có thời điểm lên đến gần 50 xe), trung bình mỗi xe ô tô có giá thu từ 30.000đ đến 50.000đ/1 lượt. Xe nào gửi theo tháng thì khoảng 1 triệu đến 3 triệu đồng/1tháng. Nguồn tiền bất chính không nhỏ hàng tháng đang đều “chảy vào túi” chủ của các bãi xe này. Hầu hết những bãi xe được dựng lên bằng tấm tôn, có lưới bao quanh đảm bảo nhìn bằng mắt thường cũng dễ dàng thấy sự nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ xảy ra.

Để tìm hiểu rõ hơn, PV đã liên hệ chính quyền địa phương với mong muốn nhận được những phản hồi trực tiếp. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đình Long – Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Văn Thụ cho biết, Dự án Khu đô thị Đền Lừ 3 thuộc BQL Dự án quận Hoàng Mai quản lý. Tuy nhiên, thời gian qua đã để phát sinh nhiều trường hợp lấn chiếm. Còn việc về các bãi xe trên địa bàn đều hoạt động không phép, các thủ tục không đầy đủ, ông Long cũng nói luôn chúng tôi sẽ tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Ông Long cho biết thêm, trên địa bàn phường ngoài những bãi xe trên còn rất nhiều chỗ sai phạm mong anh em báo chí chia sẻ với chính quyền địa phương. Và khi đề nghị cung cấp thông tin, chính quyền phường đã cung cấp các văn bản số 630/TB-UBND ngày 03/8/2020 do ông Ngô Sĩ Quý - Chủ tịch UBND phường ký, về việc “Chấm dứt việc trông giữ phương tiện ô tô, xe máy tại khu đất sân bóng Đền Lừ 3”, thuộc địa bàn phường Hoàng Văn Thụ. Văn bản này nêu rõ, để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước, trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn, UBND phường Hoàng Văn Thụ yêu cầu ông Nguyễn Quang Vinh dừng toàn bộ hoạt động trông giữ phương tiện ô tô, xe máy tại khu đất tại sân bóng Đền Lừ 3. Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 15/08/2020. Quá thời gian trên ông Nguyễn Quang Vinh không tự giác dừng mọi hoạt động trông giữ phương tiện ô tô, xe máy tại khu đất sân bóng Đền Lừ 3 thì UBND phường Hoàng Văn Thụ sẽ tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó ngày 12/2/2020, UBND phường Hoàng Văn Thụ cũng ra văn bản số 35/KH-UBND, về Kế hoạch tổ chức kiểm tra, xử lý và giải tỏa bãi trông xe sai phép, không phép, thu phí sai quy định trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ.

Điều đáng nói ở đây là tất cả chỉ dừng ở mức ra văn bản yêu cầu dừng hoạt động, doanh nghiệp không thực hiện “cũng không sao”. Và hiện tại, các bãi xe không phép trên địa phường Hoàng Văn Thụ vẫn tiếp tục hoạt động, bất chấp sự phản đối của nhân dân ở khu vực này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Hoàng Mai (Hà Nội): Các bãi xe ngang nhiên hoạt động “3 không” trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO