Phú Diễn - Hà Nội: Nhiều chi tiết thi công mương thoát nước cần được làm rõ
Tại dự án cải tạo đường, rãnh thoát nước ở phường Phú Diễn (TP Hà Nội), ghi nhận của phóng viên Báo Công lý ở hiện trường cho thấy một số vị trí bê tông, mạch xây và tấm đan cần được kiểm tra. Cách đổ tấm đan ngay tại công trình cũng cần đối chiếu với hồ sơ thiết kế, biện pháp thi công được chấp thuận.
Theo tìm hiểu, dự án “Cải tạo, chỉnh trang đường, rãnh thoát nước tổ dân phố số 1, 2, 3, 4, 5, 6 phường Phú Diễn” do UBND phường Phú Diễn làm chủ đầu tư, Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo Trâm thi công có giá trị 11.350.006.000 đồng, thời gian thực hiện theo hợp đồng là 175 ngày, gói thầu này được Ban quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Phú Diễn phê duyệt ngày 29/6/2026.

Có mặt tại công trình dự án nhiều ngày phóng viên ghi nhận, trong quá trình thi công hạng mục mương thoát nước, mặc dù là trước cửa nhiều nhà dân đang sinh sống nhưng nhà thầu lại chưa trang bị căng dây hay rào chắn cảnh báo nguy hiểm an toàn lao động.
Đáng chú ý quan sát cho thấy nhiều điểm bất thường khi nhà thầu thi công không giống với hồ sơ mà chủ đầu tư đã mời thầu, đặc biệt công trình cũng xuất hiện nhiều hạng mục khiến người dân lo lắng về chất lượng của công trình khi đưa vào sử dụng.

Tại một số tuyến đang thi công mương thoát nước và hố ga, phần đáy cổ rãnh chỉ được lắp ván khuôn gỗ ở phía trong mương. Cạnh ngoài không có ván khuôn định hình, khiến đường mép bê tông có chỗ gồ ghề, không thẳng và vuông vắn. Hiện trạng này cần được đo kiểm, đối chiếu với bản vẽ thiết kế.
Mặc dù, theo biểu mẫu mời thầu về các hạng mục công việc, ghi rõ nội dung: "Công tác gia công, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn. Cốt thép tấm đan, hàng rào, cửa sổ, lá chớp, nan hoa, con sơn". Thuật ngữ "bê tông đúc sẵn" được ấn định trực tiếp cho phần cốt thép của tấm đan.
Đồng nghĩa với việc nhà thầu sẽ phải đổ tấm đan ở một nơi khác chuyển đến. Tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên, nhà thầu đã dùng những viên gạch hoa cỡ lớn để làm lớp đỡ để đổ tấm đan trực tiếp tại chỗ.

Ông N.T.A. người dân băn khoăn lo lắng: “Ở các dự án khác tôi thấy các công ty mang đến các tấm đan đã khô cứng đến thi công, người dân đi lại tôi thấy yên tâm, chứ ở đây nhà thầu đổ trực tiếp này, chưa nói đến có đúng biện pháp thi công hay không, nhưng đổ xong mấy hôm đã thấy cho người ta đi lại tôi lo ảnh hưởng đến chất lượng tuổi thọ của công trình sau này”.

Ngày 28/9, phóng viên tiếp tục có mặt tại một tuyến đường khác của dự án này, ghi nhận công ty cũng đang thi công hạng mục mương thoát nước và hố ga, tại đây phóng viên ghi nhận phần tường của mương thoát nước được nhà thầu thi công bằng gạch xi măng, ở các lớp mạch vữa chưa được lấp kín khiến các mạch hở thành hố lớn, tường vừa xây xong đã cho nước thải sinh hoạt của người dân tràn vào, liệu rằng lớp vữa dưới chân tường của rãnh có còn đảm bảo hay không?

Tại tuyến này tấm đan cũng được nhà thầu dùng biện pháp thi công là đổ trực tiếp tại chỗ, ghi nhận của phóng viên nhiều đoạn đã xuất hiện tình trạng rỗ tổ ong, khuyết thành hố lớn, đá và vữa bê tông thiếu dính kết rời rạc.

Đáng chú ý, lớp bê tông dày 15cm có dấu hiệu được nhà thầu thi công khi mương đang có nước thải sinh hoạt của nhà dân chảy vào điều này cũng đáng cho người dân băn khoăn và lo lắng.

Những hình ảnh hiện trường chưa đủ để kết luận về chất lượng toàn bộ công trình, nhưng các vị trí tấm đan rỗ, mạch xây hở và đáy mương có nước trong lúc thi công cần được kiểm tra cụ thể.
Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn giám sát cần đối chiếu hiện trạng với thiết kế, biện pháp thi công và hồ sơ nghiệm thu; yêu cầu nhà thầu khắc phục những vị trí không đạt trước khi đưa công trình vào sử dụng.
Báo Công lý sẽ tiếp tục ghi nhận ý kiến của các bên liên quan để thông tin tới bạn đọc.