Kinh tế

Nguy cơ thiếu điện từ 2027: Bộ Công Thương tính bổ sung nhiệt điện than và điện mái nhà

Trang Nguyễn 17/09/2026 14:22

Trước nguy cơ thiếu điện từ năm 2027 do các dự án chậm tiến độ, Bộ Công Thương yêu cầu đẩy nhanh lắp đặt điện mặt trời mái nhà tại công sở, trường học, bệnh viện, đồng thời tính phương án bổ sung 5.300 MW nhiệt điện than.

Theo dự báo của Bộ Công Thương, hệ thống điện quốc gia đối diện nguy cơ thiếu hụt nghiêm trọng từ năm 2027 nếu các dự án nguồn và lưới điện tiếp tục chậm tiến độ. Cụ thể, công suất thiếu hụt trong năm 2027 có thể khoảng 4.256 MW và dự kiến tăng lên gần 14.000 MW vào năm 2030 trong kịch bản bất lợi.

Trước tình thế này, ngày 16/9, Bộ Công Thương đã đề nghị các bộ ngành, địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai quyết liệt chương trình điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ.

Screenshot 2026-09-17 132743
Tính toán của Bộ Công Thương cho thấy, mái các bệnh viện, trường học và cơ quan công sở thuộc tài sản nhà nước có tiềm năng khai thác khoảng 2.800 MW. (Ảnh Chính Phủ)

Các đơn vị được yêu cầu lập kế hoạch, bố trí vốn hoặc thu hút đầu tư để lắp đặt hệ thống này trên mái trụ sở, trường học, bệnh viện và các công trình công nhằm hoàn thành nhiệm vụ theo Chỉ thị 10 của Thủ tướng trước ngày 31/3/2027.

Đối với các đơn vị công lập gặp khó khăn về nguồn vốn, Bộ Tài chính cùng HĐND và UBND cấp tỉnh sẽ xem xét hỗ trợ đầu tư hệ thống điện mặt trời kết hợp pin lưu trữ năng lượng.

Tính toán của Bộ Công Thương cho thấy, mái các bệnh viện, trường học và cơ quan công sở thuộc tài sản nhà nước có tiềm năng khai thác khoảng 2.800 MW. Đây là nguồn điện có ưu thế triển khai nhanh, không đòi hỏi giải phóng mặt bằng lớn và giúp giảm tải lượng điện tiêu thụ từ lưới quốc gia vào ban ngày.

Song song với khu vực công, Bộ Công Thương cũng đề nghị UBND các tỉnh khẩn trương xây dựng và trình HĐND ban hành chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời tự sản xuất, tự tiêu thụ kèm theo hướng dẫn kết hợp pin lưu trữ.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay mới chỉ có hai địa phương là Bắc Ninh và Lai Châu ban hành được chính sách hỗ trợ này. Để đảm bảo vận hành an toàn, EVN được giao nhiệm vụ kiểm tra chặt chẽ các hệ thống đấu nối với lưới điện quốc gia, kiên quyết tránh phát triển tự phát gây quá tải cục bộ.

Bên cạnh giải pháp năng lượng tái tạo, trước nguy cơ thiếu hụt nguồn điện quy mô lớn, Bộ Công Thương đồng thời tính toán phương án bổ sung 5.300 MW nhiệt điện than nhằm bù đắp lượng công suất thiếu hụt trong trường hợp các dự án nguồn điện trọng điểm khác không kịp tiến độ về đích.

Trang Nguyễn