Điện lực Lào Cai chủ động ứng phó thiên tai từ sớm, từ xa
Trước nguy cơ mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, Công ty Điện lực Lào Cai chủ động phòng ngừa sớm, từ xa; chuẩn bị đồng bộ về con người, vật tư, phương tiện, công nghệ và phương án tổ chức nhằm cung cấp điện an toàn, ổn định cho người dân.
Công ty Điện lực Lào Cai chủ động trước mùa mưa bão
Năm 2025, Lào Cai chịu ảnh hưởng của 11 đợt thời tiết liên quan đến hoàn lưu sau bão; riêng bão số 10 gây thiệt hại 56 hạng mục của ngành điện, tổng giá trị 33,381 tỷ đồng.

Công ty Điện lực Lào Cai xác định công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phải được triển khai từ trước khi mưa bão xuất hiện. Năm 2026, Công ty tiếp tục thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, thành lập 15 tiểu ban phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại các đơn vị trực thuộc, đồng thời duy trì lực lượng xung kích sẵn sàng ứng phó.
Khi có cảnh báo thời tiết có khả năng ảnh hưởng đến địa bàn quản lý, công tác trực phòng, chống thiên tai được phân công trước 48 giờ và duy trì cho đến khi hoàn thành xử lý thiệt hại. Tùy theo cấp độ rủi ro, các đơn vị rà soát vật tư, phương tiện, thông tin liên lạc, lực lượng xung kích; tổ chức trực 24/24 giờ và kiểm tra các khu vực trọng yếu.
Theo ông Trần Thanh Duyệt, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Lào Cai, tinh thần xuyên suốt trong phương án là phải chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện và phương án theo từng cấp độ rủi ro; khi có cảnh báo phải nhanh chóng kích hoạt lực lượng, kiểm tra các khu vực trọng điểm và sẵn sàng xử lý ngay khi điều kiện an toàn cho phép.
Rà soát từng tuyến đường dây, từng vị trí xung yếu
Sự chủ động không chỉ thể hiện trong các phương án điều hành mà được cụ thể hóa từ từng tuyến đường dây, từng trạm biến áp và từng vị trí có nguy cơ cao. Tại Điện lực Trấn Yên, trước mùa mưa bão, lực lượng vận hành tập trung kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, những điểm xung yếu trên tuyến và các trạm biến áp; đồng thời phối hợp với lực lượng liên quan để sẵn sàng tiếp cận khu vực có khả năng phát sinh sự cố.

Ông Vũ Xuân Tùng, Tổ trưởng Tổ Quản lý vận hành trung thế, Điện lực Trấn Yên cho biết, việc kiểm tra lưới điện trước mùa mưa bão là yêu cầu cần thiết, bởi khi nắm chắc hiện trạng, nhân viên điện lực mới có thể chủ động xây dựng phương án xử lý và hạn chế sự cố.
Theo ông Nguyễn Trọng Tuyến, Phó trưởng Điện lực Trấn Yên, đơn vị tổ chức rà soát 100% lưới điện trước mùa mưa bão. Các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt được đánh giá, phân loại để ưu tiên xử lý những vị trí có nguy cơ cao. Cùng với đó, lực lượng xung kích và các vật tư thiết yếu như cột, dây dẫn, sứ, vật tư phụ trợ được chuẩn bị sẵn, qua đó rút ngắn thời gian xử lý khi có tình huống phát sinh.
Việc chủ động kiểm tra còn giúp lực lượng vận hành không phải bắt đầu từ việc tìm kiếm điểm bất thường khi thiên tai xảy ra, mà đã có sẵn thông tin về hiện trạng lưới điện, các vị trí nguy cơ và phương án cô lập, xử lý sự cố.
Song song với con người và phương án tại cơ sở, Công ty Điện lực Lào Cai đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và dữ liệu trong quản lý, vận hành. Đến hết tháng 8/2026, 902/902 thiết bị công nghệ đã được kết nối với Trung tâm Điều khiển, đạt 100%.
Tại các trạm biến áp công cộng, trong tổng số 3.651 trạm đã có 3.639 điểm lắp đặt công tơ đo xa, đạt 99,72%; 100% điểm đo đã được kết nối trực tuyến ổn định. Bên cạnh đó, 3.751 DCU và 960 bộ khuếch đại sóng đều kết nối trực tuyến 100%.
Hệ thống dữ liệu kết nối giúp nâng cao khả năng giám sát từ xa, hỗ trợ nhận diện tình trạng vận hành, khoanh vùng và tổ chức xử lý khi có bất thường. Nếu lực lượng tại hiện trường là những người trực tiếp xử lý sự cố, thì công nghệ và dữ liệu tạo thêm một “góc nhìn từ xa”, giúp công tác điều hành chủ động và chính xác hơn.
Chuẩn bị kỹ để không bị động, nâng sức chống chịu của lưới điện từ cơ sở
Trong phương án ứng phó, Công ty yêu cầu các đơn vị chuẩn bị vật tư, phương tiện và điều kiện hậu cần phù hợp với đặc điểm từng địa bàn. Máy phát điện dự phòng, cột thép lắp ghép, cọc tạm, dây néo được bố trí để phục vụ xử lý sự cố; tại những khu vực có nguy cơ ngập úng kéo dài, phương tiện như thuyền cao su cũng được tính đến. Tại các địa điểm trực, lương thực được chuẩn bị đủ tối thiểu 5 ngày.


Các đơn vị đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương, chủ phương tiện, máy móc, cưa máy và các lực lượng liên quan để có thể huy động khi tình huống xảy ra. Tại Điện lực Yên Bái, từ quý II/2026, đơn vị tổ chức kiểm tra toàn diện hệ thống điện, tập trung vào những khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, ngập lụt. Từ kết quả kiểm tra, các phương án khắc phục được xây dựng; tại khu vực có nguy cơ ngập, thiết bị và hộp điện được nâng lên vị trí cao hơn nhằm giảm nguy cơ bị nước gây ảnh hưởng.
Ông Nguyễn Đăng Thủy, Phó trưởng Điện lực Yên Bái cho biết, việc chủ động kiểm tra, nhận diện nguy cơ và xử lý từ trước giúp đơn vị sẵn sàng hơn khi tình huống thực tế xảy ra, đồng thời góp phần bảo đảm an toàn cho người dân và hệ thống điện.
Thiên tai không thể ngăn chặn, nhưng thiệt hại có thể được hạn chế nếu công tác chuẩn bị được thực hiện đủ sớm và đủ kỹ. Tại Công ty Điện lực Lào Cai, tinh thần chủ động đang được cụ thể hóa từ phương án điều hành, tổ chức lực lượng, kiểm tra lưới điện, chuẩn bị vật tư, phương tiện đến ứng dụng công nghệ và dữ liệu.
Quan trọng hơn, sự chủ động được đưa xuống từng đơn vị, từng tuyến đường dây, từng vị trí xung yếu. Mỗi vị trí được kiểm tra trước mùa mưa bão, mỗi vật tư được chuẩn bị sẵn, mỗi lực lượng được bố trí và mỗi dữ liệu được kết nối đều góp phần rút ngắn thời gian phản ứng khi thiên tai xảy ra.
Từ cách làm “chủ động từ sớm, từ xa” không chỉ là phương án ứng phó thiên tai, mà đang trở thành giải pháp nâng cao sức chống chịu của hệ thống điện, bảo đảm an toàn cho người lao động và cộng đồng, góp phần giữ vững mục tiêu cung cấp điện an toàn, ổn định trong những thời điểm thời tiết khắc nghiệt.