Lào Cai cất bốc hài cốt liệt sĩ tại 28 phần mộ ở đồi Đá Vôi
Lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai phát hiện vị trí 28 phần mộ liệt sĩ tại đồi Đá Vôi, tổ dân phố 39, phường Cam Đường.

Tham dự và trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường có đồng chí Giàng Quốc Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Lào Cai cùng lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai, lãnh đạo phường Cam Đường, các cơ quan, đơn vị và các lực lượng trực tiếp tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Phát hiện 28 phần mộ sau 10 ngày tìm kiếm tại phường Cam Đường
Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Từ ngày 9 đến 11/9, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện 22 phần mộ. Riêng ngày 12/9, thêm 6 phần mộ được tìm thấy, nâng tổng số vị trí mộ liệt sĩ phát hiện trong đợt tìm kiếm lên 28.
Ngày 13/9, cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng hỗ trợ bắt đầu có mặt tại khu vực tìm kiếm, chuẩn bị phương tiện, dụng cụ và tổ chức cất bốc theo từng vị trí. Từng lớp đất được kiểm tra kỹ; hài cốt, di vật và các dấu tích liên quan được thu thập, phân loại, bảo quản để phục vụ công tác xác minh.

Trực tiếp kiểm tra quá trình cất bốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng Quốc Hưng yêu cầu các lực lượng thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất, bảo đảm trang nghiêm, chu đáo, chính xác và an toàn; kiểm tra kỹ từng vị trí, thu gom đầy đủ hài cốt và di vật, không để sót dấu tích.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai được đề nghị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương, thực hiện đầy đủ quy trình kiểm tra, xác minh và bảo quản theo quy định.
Những dấu tích từ trận đánh tháng 2 năm 1979
Theo lời kể của một số nhân chứng lịch sử, ngày 25/2/1979, tại khu vực đồi Đá Vôi, một đơn vị bộ đội bị địch tập kích, nhiều cán bộ, chiến sĩ hy sinh. Sau khi địch rút, đơn vị tổ chức thu gom, an táng các liệt sĩ tại khu vực này.
Hài cốt sau đó được quy tập về nghĩa trang liệt sĩ, song từ những thông tin còn lưu giữ trong ký ức của đồng đội và người dân, cơ quan chức năng nhận định có thể vẫn còn những trường hợp chưa được tìm thấy.
Trước đó, ngày 16/8/2026, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai cũng đã khai quật, cất bốc 2 phần mộ tại đây. Hai phần hài cốt này được di chuyển về Nhà quàn tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Bảo Thắng để hoàn thiện hồ sơ và tổ chức các nghi lễ theo quy định.
Huy động nhiều lực lượng tham gia
Đồng chí Vũ Hùng Dũng, Bí thư Đảng ủy phường Cam Đường cho biết, cấp ủy, chính quyền địa phương huy động cả hệ thống chính trị phối hợp với lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham gia tìm kiếm. Cùng với lực lượng chuyên môn, địa phương huy động bộ đội, dân quân tự vệ, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ và lực lượng tại cơ sở hỗ trợ khảo sát, đào tìm, khai quật, cất bốc và phục vụ tại hiện trường.

Sau khi những phần hài cốt đầu tiên được phát hiện, phường Cam Đường đã thông tin rộng rãi tới các cựu chiến binh, đồng đội và những người từng chiến đấu, công tác tại khu vực để xác minh, bổ sung dữ liệu. Các thông tin từ nhân chứng giúp lực lượng chuyên môn khoanh vùng, mở rộng phạm vi tìm kiếm và kiểm tra thêm những vị trí có khả năng còn mộ liệt sĩ.
Sự phối hợp của người dân và các tổ chức tại cơ sở đặc biệt quan trọng khi địa hình, cảnh quan đã thay đổi sau nhiều thập kỷ, còn ký ức của nhân chứng có thể không đầy đủ. Vì vậy, mỗi nguồn tin đều được tiếp nhận, sàng lọc và đối chiếu trước khi lực lượng chức năng triển khai tìm kiếm thực địa.
Tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm
Đồng chí Vũ Hùng Dũng, Bí thư Đảng ủy phường Cam Đường, địa phương sẽ tiếp tục kết nối với nhân chứng lịch sử, đồng đội từng chiến đấu, công tác tại khu vực để bổ sung thông tin; đồng thời phối hợp với đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của tỉnh rà soát, mở rộng phạm vi, không bỏ sót manh mối có giá trị.

Trong 7 tháng đầu năm 2026, tỉnh Lào Cai đã huy động 51 cán bộ, chiến sĩ của các đội tìm kiếm với hơn 4.500 ngày công, khảo sát khoảng 742 ha trong tổng số 2.070 ha theo kế hoạch. Từ 56 nguồn tin được tiếp nhận, lực lượng chức năng xác minh 47 thông tin, trong đó 41 thông tin có cơ sở; tìm kiếm, quy tập được 22 hài cốt liệt sĩ. Tỉnh cũng triển khai lấy mẫu hài cốt và mẫu sinh phẩm thân nhân để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin.
Việc phát hiện 28 phần mộ tại đồi Đá Vôi bổ sung thêm kết quả quan trọng cho Chiến dịch 500 ngày đêm trên địa bàn Lào Cai, nhằm đưa những người hy sinh trở về nơi an nghỉ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, đồng đội và nhân dân.