Công lý và đời sống

Xã Sơn Đồng (TP Hà Nội): Cần rà soát về PCCC và tính pháp lý các nhà xưởng

Trang Nguyễn 11/08/2026 12:01

UBND TP Hà Nội đang chỉ đạo quyết liệt rà soát vi phạm trên đất nông nghiệp và tăng cường an toàn PCCC. Tuy nhiên, ghi nhận tại thôn Quyết Tiến 1, xã Sơn Đồng, nhiều nhà xưởng quy mô lớn vẫn có dấu hiệu tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ khiến dư luận không khỏi lo ngại.

Nhà xưởng hoạt động san sát, nguy cơ mất an toàn PCCC

Trong bối cảnh UBND TP Hà Nội đang chỉ đạo quyết liệt rà soát, xử lý các công trình có dấu hiệu vi phạm trên đất nông nghiệp và tăng cường kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC), ghi nhận của phóng viên Báo Công lý tại nhà xưởng thôn Quyết Tiến 1 (xã Sơn Đồng) cho thấy một loạt các cơ sở quy mô lớn đang hoạt động tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ và việc chấp hành các quy định pháp luật của các cơ sở này cũng đang đặt ra những câu hỏi lớn.

Qua khảo sát, dọc nhiều tuyến đường dân sinh xuất hiện hàng loạt nhà xưởng có quy mô từ vài trăm đến hàng nghìn mét vuông đang hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc cho thuê làm kho bãi.

pccc-xa-sondong2.jpeg
Từ cổng Chùa Linh Quang đi vào có thể bắt gặp rất nhiều dãy nhà xưởng quy mô từ vài chục đến vài trăm m2 nằm dọc hai bên đường, nằm xen lẫn với nhà dân tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn về PCCC.

Trong vai người có nhu cầu thuê kho lạnh để bảo quản thực phẩm, phóng viên được một số người dân giới thiệu nhiều nhà xưởng vẫn còn diện tích cho thuê. Tuy nhiên, theo người dân nơi đây, không phải nhà xưởng nào cũng được đầu tư hạ tầng đồng bộ.

“Một số xưởng cũ thì có điện 3 pha, còn nhiều xưởng làm sau này chỉ dùng điện sinh hoạt”, một người dân cho biết.

Điều này thật đáng lo ngại khi đối với các cơ sở sản xuất hoặc kho bảo quản hàng hóa, đặc biệt là thực phẩm đông lạnh, hệ thống điện và các điều kiện an toàn kỹ thuật luôn là yếu tố quan trọng nhằm hạn chế nguy cơ chập điện, cháy nổ.

pccc-xa-sondong3.jpeg
Hàng loạt các nhà xưởng hiện đã và đang hoạt động phần lớn đều không đảm bảo an toàn PCCC.

Đáng chú ý, khi trao đổi về công tác PCCC, một số người dân cho biết, cơ quan chức năng vẫn thực hiện kiểm tra định kỳ khoảng 2 lần mỗi năm. Tuy nhiên, cũng có ý kiến còn băn khoăn về hiệu quả của hoạt động kiểm tra khi cho rằng, nhiều cơ sở vẫn tiếp tục hoạt động trong thời gian dài dù còn tồn tại những bất cập về điều kiện an toàn.

Xưởng chế biến thực phẩm nối hai bên đường dân sinh và những dấu hỏi cần được làm rõ

Qua ghi nhận thực tế, một cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm được bố trí tại hai khu nhà xưởng nằm đối diện nhau qua một tuyến đường dân sinh.

Đáng chú ý, hai khu xưởng này được kết nối bằng hệ thống mái tôn bắc ngang qua đường nhằm tạo sự liên thông trong quá trình sản xuất. Bên dưới khu vực mái che, xe tải thường xuyên ra vào vận chuyển nguyên liệu, bốc dỡ hàng hóa với kích thước cồng kềnh, ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại của người dân địa phương.

Theo phản ánh của người dân, cơ sở này chuyên sản xuất các mặt hàng thực phẩm chế biến như xúc xích, nem chua... và hoạt động khá nhộn nhịp, đặc biệt vào dịp cuối năm.

Một số người dân cũng bày tỏ lo ngại về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm cũng như nguy cơ cháy nổ khi hoạt động sản xuất diễn ra trong hệ thống nhà xưởng có quy mô lớn.

pccc-xa-sondong.jpg
Một xưởng sản xuất đồ ăn nhanh quy mô lớn dựng mái tôn vắt ngang qua đường dân sinh, sử dụng như một phần kho xưởng tất yếu của mình.
pccc-xa-sondong1.jpeg
Dọc kho xưởng sản xuất đồ ăn nhanh là la liệt các vật liệu dễ gây cháy nổ.

Đáng chú ý hơn, trong quá trình trao đổi với phóng viên, một số người dân còn cho biết, họ nghe thông tin doanh nghiệp hàng năm có những khoản đóng góp cho địa phương vào các dịp lễ, Tết nên việc xử lý vi phạm (nếu có) dường như chưa được thực hiện quyết liệt.

pccc-xa-sondong4.jpeg
Nhà xưởng quy mô lớn hoạt động xen kẽ trong khu dân cư

Cùng với đó, nhiều nhà xưởng tại khu vực dù được xây dựng với quy mô lớn và đã hoạt động trong thời gian dài. Tuy nhiên, dư luận địa phương vẫn đang đặt câu hỏi các công trình này được xây dựng trên loại đất nào, đã hoàn thiện đầy đủ các thủ tục về đất đai, xây dựng, môi trường, PCCC và các quy định pháp luật khác hay chưa?.

pccc-xa-sondong5.jpeg
Bên cạnh những lo ngại về nguy cơ cháy nổ, người dân cũng đặt ra nhiều băn khoăn về việc chấp hành các quy định pháp luật của các cơ sở này.

Trước những băn khoăn của dư luận về tính pháp lý của các công trình, cũng như hiệu quả công tác quản lý, giám sát của chính quyền cơ sở, phóng viên Báo Công lý đã chuyển các nội dung ghi nhận được và hình ảnh thực tế đến ông Phạm Gia Lộc, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Sơn Đồng để làm rõ trách nhiệm quản lý địa bàn.

Đây cũng là những nội dung cần được các cơ quan chức năng của TP Hà Nội, chính quyền xã Sơn Đồng và các đơn vị chuyên môn sớm kiểm tra, rà soát theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND TP Hà Nội.

Việc kiểm tra không chỉ nhằm làm rõ tính pháp lý của các công trình, mà còn đánh giá toàn diện việc chấp hành các quy định về an toàn PCCC, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và trật tự xây dựng. Nếu phát hiện vi phạm, cần xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; ngược lại, nếu các cơ sở đã thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành, kết quả kiểm tra cũng sẽ góp phần minh bạch thông tin, tạo sự đồng thuận trong dư luận và bảo đảm môi trường sản xuất, kinh doanh an toàn, đúng pháp luật.

Báo Công lý sẽ tiếp tục thông tin kết quả rà soát, xử lý vụ việc từ các cơ quan chức năng tới bạn đọc trong các bài viết tiếp theo.

Trang Nguyễn