Bệnh viện Đa khoa Từ Sơn (Bắc Ninh): Lỗ hổng quản lý từ quầy thuốc nội viện đến dịch vụ hậu cần?
Trong công tác bảo vệ sức khỏe nhân dân, chuẩn mực của một cơ sở y tế không chỉ nằm ở kỹ thuật khám chữa bệnh, mà còn đòi hỏi sự nghiêm ngặt trong mọi dịch vụ hậu cần, từ nhà thuốc đến an toàn thực phẩm. Thế nhưng, những ghi nhận thực tế của phóng viên Báo Công lý tại Bệnh viện Đa khoa Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh) lại đang lộ rõ khoảng trống pháp lý và rủi ro tiềm ẩn, đòi hỏi một góc nhìn thấu đáo cùng sự vào cuộc từ cơ quan chức năng.
Nhà thuốc nội viện và thực trạng bán thuốc kê đơn không cần đơn
Bệnh viện Đa khoa Từ Sơn (địa chỉ tại Phố Mới, phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh - đơn vị đổi tên theo Quyết định số 587/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND tỉnh Bắc Ninh), quầy thuốc mang tên "Nhà thuốc Trung tâm Y tế" là điểm dừng chân quen thuộc của đông đảo người bệnh. Tuy nhiên, qua quá trình ghi nhận thực tế của phóng viên, hoạt động phân phối dược phẩm tại đây đang bộc lộ những dấu hiệu lỏng lẻo đáng lo ngại.
.png)
Theo quy định hiện hành tại Luật Dược và Thông tư 07/2017/TT-BYT của Bộ Y tế, các dược phẩm thuộc danh mục kê đơn tuyệt đối không được phép lưu hành tự do nếu thiếu chỉ định từ bác sĩ. Thế nhưng, trong vai người mua, phóng viên ghi nhận việc các loại thuốc nằm trong danh mục kiểm soát nghiêm ngặt như thuốc điều trị huyết áp Amlodipin 5 mg - một loại thuốc kê đơn có công dụng điều trị tăng huyết áp, đau thắt ngực ổn định mạn tính, đau thắt ngực do co thắt mạch một cách dễ dàng.

.png)
Bất chấp dòng chữ cảnh báo “thuốc bán theo đơn” in rõ nét trên bao bì, sản phẩm này vẫn được nhân viên nhà thuốc thản nhiên trao tay khách hàng và hoàn toàn không yêu cầu người mua xuất trình đơn thuốc. Đáng chú ý, giao dịch thanh toán đều qua tiền mặt hoặc chuyển khoản cá nhân, nhưng không hề xuất hóa đơn bán lẻ.
Nhằm thắt chặt quản lý, Nghị định 90/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2026. Theo quy định mới, hành vi bán thuốc kê đơn khi không có chỉ định của bác sĩ có thể bị xử phạt hành chính với số tiền từ 10 đến 20 triệu đồng.
Việc bán thuốc kê đơn không cần đơn tại Nhà thuốc Trung tâm Y tế, đặc biệt là sự buông lỏng quản lý ngay trong lòng cơ sở y tế không chỉ vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật về thương mại và y tế, mà còn tiếp tay cho nguy cơ kháng kháng sinh toàn cầu. Tình trạng này đòi hỏi các cơ quan chức năng cần khẩn trương kiểm tra, xác minh để giải quyết bài toán minh bạch trong quản lý dược viện.
Các chuyên gia y tế liên tục cảnh báo, thuốc kê đơn là nhóm có dược tính mạnh, việc sử dụng tùy tiện không chỉ gây nguy cơ che giấu triệu chứng, làm chậm tiến trình điều trị đúng hướng mà còn dẫn đến các biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe. Nguy hại hơn, việc mua bán thuốc kê đơn tràn lan là một trong những nguyên nhân hàng đầu làm gia tăng tình trạng kháng kháng sinh tại Việt Nam. Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trong giai đoạn 2020 - 2023, Việt Nam đã ghi nhận gần 300.000 ca tử vong có liên quan đến tình trạng kháng thuốc.
Vệ sinh an toàn thực phẩm tại khu dịch vụ ăn uống: Mối lo hiện hữu
Không dừng lại ở những bất cập tại quầy thuốc, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường tại không gian dịch vụ phục vụ người bệnh và người nhà tại khu vực được ghi là nhà ăn trong khuôn viên Bệnh viện Đa khoa Từ Sơn cũng đang gióng lên hồi chuông cảnh báo.
.jpg)
Quan sát thực tế tại khu nhà ăn trong khuôn viên bệnh viện - nơi cung cấp các suất ăn và nước uống mỗi ngày cho lượng lớn bệnh nhân túc trực, các khay thức ăn chế biến sẵn được bày bán hoàn toàn lộ thiên, thiếu vắng các thiết bị che đậy hay lồng bàn bảo vệ. Tại thời điểm phóng viên ghi nhận, có thể nhìn thấy sinh vật giống ruồi bay lượn, đậu lên thực phẩm và các món ăn.

Trong một môi trường đặc thù như bệnh viện, nơi sức đề kháng của người bệnh vốn đã suy giảm, việc để côn trùng vô tư tiếp xúc với thực phẩm là mầm mống trực tiếp đe dọa gây ra các bệnh lý truyền nhiễm qua đường tiêu hóa, ngộ độc cấp tính. Sự buông lỏng trong khâu quản lý dịch vụ ăn uống này đi ngược lại hoàn toàn với tiêu chuẩn vệ sinh tối thiểu cần có của một cơ sở y tế.
.jpg)
Nguy hiểm hơn, sự buông lỏng kỷ cương còn lan sang cả khu vực chuyên môn cốt lõi. Quá trình ghi nhận tại khu vực lấy mẫu xét nghiệm của bệnh viện cho thấy nhiều nhân viên y tế thao tác liên tục với bệnh phẩm, máu của người bệnh nhưng lại không đeo găng tay hay khẩu trang bảo hộ. Cần nhấn mạnh, chi phí cho các trang thiết bị tiêu hao này thực tế đã được cấu thành trực tiếp vào giá dịch vụ y tế mà người dân chi trả theo Thông tư 15/2018/TT-BYT. Sự thiếu sót này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ phơi nhiễm bệnh nghề nghiệp, lây nhiễm chéo cho cộng đồng mà còn phản ánh sự buông lỏng trong công tác giám sát quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn của Ban Giám đốc bệnh viện.
Để rộng đường dư luận, phóng viên đã thông tin nội dung phản ánh đến ông Đàm Thận Hiển - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Từ Sơn. Trả lời qua điện thoại, ông Hiển ghi nhận thông tin và cho biết sẽ cho rà soát, kiểm tra.
Từ những thực tế ghi nhận, thiết nghĩ Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh cùng các cơ quan chức năng cần sớm tiến hành thanh, kiểm tra toàn diện tại Bệnh viện Đa khoa Từ Sơn; làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tập thể liên quan nhằm chấn chỉnh kỷ luật, qua đó bảo vệ an toàn sức khỏe và quyền lợi chính đáng cho người dân khi đến thăm khám, điều trị.