Lai Châu huy động 500 người cứu hộ gần 4.700 người dân bị cô lập do mưa lũ
Tại xã Mường Than (Lai Châu) mưa lớn kéo dài gây lũ ống, lũ quét, sạt lở nghiêm trọng, làm một người tử vong, 6 người nghi mất tích, hàng nghìn người bị cô lập.
Một người tử vong, 6 người nghi mất tích
Theo báo cáo nhanh của Công an xã Mường Than, tính đến 19 giờ ngày 17/7, mưa lớn kéo dài từ sáng 16/7 gây lũ ống, lũ quét tại nhiều khu vực, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, tài sản và đời sống người dân.

Thiên tai làm một người tại bản Chít tử vong. Sáu trường hợp khác chưa liên lạc được, nghi mất tích, trong đó có hai trẻ em. Hai người bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Than Uyên.
Mưa lũ xuất hiện tại các bản Chít, Che Bó, Nậm Sáng, Sắp Ngụa, Ngà Phát và nhiều khu vực lân cận. Nước lũ dâng nhanh, cuốn theo đất đá, cây gỗ, tràn vào khu dân cư, làm nhiều nhà ở bị đổ sập hoặc hư hỏng.
Bảy bản gồm Khoang, Vè, Hát Nam, Mường Mít, Chít, Nậm Sáng và Sắp Ngụa hiện bị cô lập. Các khu vực này có 883 hộ với gần 4.700 người dân. Việc tiếp cận một số bản gặp nhiều khó khăn do đường bị sạt lở, nước suối dâng cao và dòng chảy mạnh.
Tại các bản Sắp Ngụa và Đội 9, 13 hộ với 74 người đang sinh sống trong khu vực có nguy cơ sạt lở. Chính quyền địa phương duy trì lực lượng theo dõi, sẵn sàng di chuyển người và tài sản khi xuất hiện dấu hiệu bất thường.
Toàn xã có khoảng 80 hộ với 385 người phải tạm thời đi ở nhờ do nhà cửa bị ảnh hưởng. Đến tối 17/7, 20 hộ dân được di chuyển đến nơi an toàn.
Nhà cửa, hoa màu và giao thông thiệt hại nặng
Thống kê ban đầu cho thấy 13 căn nhà bị lũ quét phá hủy hoàn toàn, nhiều căn khác hư hỏng. Khoảng 200ha lúa, hoa màu bị ngập úng; đất đá, cát và cây gỗ tràn vào đồng ruộng. Thiệt hại về vật nuôi, thủy sản và tài sản của người dân vẫn đang được tiếp tục rà soát.
Hệ thống giao thông trên địa bàn chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Tại Quốc lộ 32, đoạn qua bản Che Bó và bản Chít, bùn đất, cây cối phủ kín khoảng 800m mặt đường, khiến phương tiện không thể lưu thông.
.png)
Quốc lộ 279, đoạn qua bản Sắp Ngụa, bị ngập khoảng 50m. Tuyến đường liên bản Ngà Phát - Mường Mít sạt lở trên chiều dài khoảng 300m. Mưa lũ cũng làm đổ khoảng 20 cột điện, khiến nhiều khu dân cư mất điện.
Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, UBND tỉnh Lai Châu công bố tình huống khẩn cấp tại xã Mường Than. Tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị huy động tối đa lực lượng, phương tiện, khẩn trương tìm kiếm người mất tích, cứu người mắc kẹt và sơ tán các hộ dân khỏi khu vực nguy hiểm.
Các lực lượng chức năng được giao lập rào chắn, chốt trực tại những điểm ngập sâu, sạt lở, cầu và ngầm tràn; kiên quyết không để người dân, phương tiện đi vào khu vực không bảo đảm an toàn.
Địa phương cũng phải chuẩn bị lương thực, nước sạch, thuốc men và các nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân tại nơi sơ tán; duy trì hệ thống truyền thanh để liên tục cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở.
Huy động gần 500 người tham gia cứu hộ
Ngay sau khi mưa lũ xảy ra, lãnh đạo tỉnh Lai Châu cùng các cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu hộ và khắc phục hậu quả.

Công an, quân đội, dân quân tự vệ, cán bộ địa phương và người dân huy động gần 500 người tham gia tìm kiếm những trường hợp mất liên lạc, hỗ trợ di chuyển tài sản, sơ tán người dân khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở.
Khoảng 20 máy xúc, ô tô chuyên dụng và phương tiện cứu hộ được điều động đến hiện trường. Các lực lượng tập trung san gạt đất đá, khơi thông tuyến đường, mở lối tiếp cận những bản đang bị cô lập và vận chuyển nhu yếu phẩm đến người dân.
UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị tổ chức trực 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, thực hiện nghiêm phương châm “bốn tại chỗ”; chủ động triển khai phương án cứu hộ, cứu nạn, không để bị động khi xuất hiện tình huống bất thường.
Trong điều kiện nền đất đã ngấm no nước, nguy cơ lũ quét và sạt lở vẫn ở mức cao, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân tuyệt đối không đi qua các khu vực nước chảy xiết, cầu tràn, ngầm tràn; không vớt củi, đánh bắt cá hoặc đến gần những điểm có dấu hiệu sạt lở.
Các lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm người mất tích, rà soát những khu dân cư có nguy cơ cao, hỗ trợ nơi ở và nhu yếu phẩm cho các hộ phải sơ tán; đồng thời khẩn trương khôi phục giao thông, điện lưới, từng bước ổn định đời sống người dân vùng thiên tai.