Hà Nội đặt tên 51 tuyến đường, phố mới, điều chỉnh 5 tuyến giao thông
Hà Nội sẽ có thêm 51 tuyến đường, phố mới cùng Công viên An Hòa sau khi HĐND thành phố thông qua nghị quyết về đặt tên và điều chỉnh một số tuyến đường trên địa bàn.
Tại Kỳ họp thứ năm HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc đặt tên, điều chỉnh độ dài một số tuyến đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn Thủ đô.

Theo nghị quyết, Hà Nội sẽ có thêm 51 tuyến đường, phố được đặt tên, tập trung tại nhiều khu vực đang phát triển mạnh về hạ tầng và đô thị hóa. Việc bổ sung tên đường nhằm hoàn thiện công tác quản lý hành chính, tạo thuận lợi cho người dân trong giao dịch, định vị địa chỉ và đáp ứng yêu cầu phát triển của các khu đô thị mới.
Các tuyến đường được đặt tên phân bố trên nhiều phường, xã như Cầu Giấy, Chương Mỹ, Dương Nội, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Long Biên, Phú Lương, Phúc Lợi, Sơn Tây, Tây Hồ, Xuân Đỉnh, Yên Sở, Dương Hòa, Đan Phượng, Hát Môn, Hồng Sơn...
Đáng chú ý, nhiều tên gọi mới được lựa chọn là tên các danh nhân, nhà khoa học, văn nghệ sĩ có nhiều đóng góp cho đất nước như Nguyễn Hữu An, Vũ Nam Long, Vũ Tuyên Hoàng, Nguyễn Long, Đỗ Cao Mại, Bùi Huy Đáp, Quang Dũng... Bên cạnh đó là nhiều địa danh, di tích lịch sử, văn hóa tiêu biểu của Hà Nội như Đường Lâm, Chùa Mía, Chùa Trăm Gian, Chùa Trầm, Đại Yên, Ngọc Hòa, Phụng Châu, Long Châu và Yên Khê.
Việc ưu tiên sử dụng các địa danh lịch sử và tên danh nhân được đánh giá là góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa Thăng Long - Hà Nội, đồng thời giúp các thế hệ sau hiểu hơn về truyền thống lịch sử của Thủ đô.
Điều chỉnh chiều dài 5 tuyến đường
Cùng với việc đặt tên mới, HĐND thành phố cũng thống nhất điều chỉnh chiều dài của 5 tuyến đường, phố gồm đường Chùa Trầm, đường Chúc Sơn (phường Chương Mỹ), phố Đặng Thùy Trâm (phường Nghĩa Đô), phố Kiều Mai (phường Xuân Phương) và đường Tả Thanh Oai (xã Đại Thanh).
Việc điều chỉnh được thực hiện nhằm phù hợp với quá trình mở rộng hạ tầng giao thông, sự phát triển không gian đô thị và yêu cầu quản lý hành chính tại các địa phương sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.
Công viên An Hòa - "lá phổi xanh" mới phía Tây Hà Nội
Một nội dung đáng chú ý khác của nghị quyết là việc đặt tên Công viên An Hòa cho khu công viên và hồ điều hòa tại phường Cầu Giấy.
Công viên có diện tích gần 28 ha, trong đó khoảng 19 ha là hồ điều hòa và hơn 8 ha dành cho cây xanh, thảm cỏ và các không gian sinh hoạt cộng đồng. Công trình nằm tại vị trí trung tâm phía Tây thành phố, tiếp giáp nhiều cơ quan, công trình lớn như trụ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nội vụ, Cung Thiếu nhi Hà Nội và tuyến đường Phạm Hùng.
Khi hoàn thành đồng bộ, Công viên An Hòa được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện môi trường, điều hòa khí hậu, đồng thời tạo thêm không gian vui chơi, giải trí và rèn luyện sức khỏe cho người dân.
Gắn quản lý đô thị với bảo tồn văn hóa
Theo Ban Pháp chế HĐND thành phố Hà Nội, việc đặt tên đường, phố lần này được thực hiện trên cơ sở Luật Thủ đô năm 2026, ưu tiên khai thác các địa danh truyền thống, di tích lịch sử và tên các danh nhân tiêu biểu nhằm gìn giữ giá trị văn hóa của Thăng Long - Hà Nội.
Không chỉ phục vụ công tác quản lý, những tên gọi mới còn góp phần quảng bá hình ảnh, di sản văn hóa của Thủ đô, giúp người dân và du khách hiểu hơn về lịch sử của từng vùng đất.
Để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, HĐND thành phố đề nghị UBND Hà Nội khẩn trương triển khai việc gắn biển tên đường, đánh số nhà đồng bộ, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa của các tên gọi mới. Thành phố cũng sẽ tiếp tục số hóa dữ liệu địa chỉ, tích hợp vào hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung, tạo nền tảng cho phát triển đô thị thông minh và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công.