“Lào Cai - Nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc”: Lan tỏa bản sắc, khát vọng phát triển
Tối 16/7, tại Quảng trường 19/8, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Lào Cai - Nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc”, chào mừng Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lào Cai năm 2026.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Lào Cai - Nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc” quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc, tiềm năng du lịch và khát vọng phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.

Tham dự chương trình có lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; đại diện các tỉnh, tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp và đông đảo nhà đầu tư trong, ngoài nước.
Về phía tỉnh Lào Cai có các đồng chí: Dương Quốc Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Giàng Thị Dung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Thế Phước, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và đông đảo nhân dân.

Mở đầu chương trình là lễ chào cờ tập trung cấp tỉnh. Trong không khí trang nghiêm, hàng nghìn đại biểu, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân cùng hướng về Quốc kỳ, thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và quyết tâm xây dựng quê hương Lào Cai ngày càng phát triển.
Không gian nghệ thuật đậm sắc màu Tây Bắc
Ngay sau lễ chào cờ, chương trình nghệ thuật “Lào Cai - Nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc” mở ra không gian biểu diễn giàu bản sắc. Hơn 800 nghệ nhân, diễn viên chuyên và không chuyên đến từ Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao tỉnh, các đội văn nghệ quần chúng và câu lạc bộ văn hóa dân gian trên địa bàn tham gia trình diễn.
Chương trình gồm ba chương, kết nối các giá trị văn hóa truyền thống với tinh thần hội nhập, đổi mới và khát vọng vươn lên.
Chương I - “Sắc màu Tây Bắc” mở đầu bằng màn hát múa “Tây Bắc vào hội”, tái hiện thiên nhiên hùng vĩ, đời sống phong phú và bản sắc văn hóa của hơn 30 dân tộc cùng chung sống. Núi rừng, sông suối và con người hòa quyện, tạo nên diện mạo giàu sức sống của vùng đất biên cương.
Chương II - “Kết nối di sản” giới thiệu nhiều loại hình nghệ thuật dân gian như múa dân tộc Mường, múa dân tộc Xa Phó, hát văn và diễn xướng hầu đồng. Các tiết mục gợi mở không gian văn hóa tâm linh gắn với hệ thống đền, phủ nổi tiếng trên địa bàn như Đền Đông Cuông, Đền Bảo Hà, Đền Thượng, Đền Mẫu, Đền Nhược Sơn, Đền Tuần Quán và Đền Đại Cại.



Qua ngôn ngữ nghệ thuật, những giá trị di sản được tái hiện sinh động, khẳng định chiều sâu văn hóa truyền thống và sức sống bền bỉ của các cộng đồng dân tộc Lào Cai.
Văn hóa - nguồn lực cho phát triển
Chương III - “Lan tỏa tương lai” mang sắc màu trẻ trung, hiện đại, thể hiện khát vọng hội nhập và phát triển của Lào Cai. Các tiết mục truyền tải thông điệp về tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên, niềm tự hào quê hương và quyết tâm đồng hành cùng cả nước trong kỷ nguyên phát triển mới.



.jpg)




Khép lại chương trình là màn pháo hoa rực rỡ và vòng xòe đoàn kết trong giai điệu “Điệu xòe thương nhau”. Nghệ sĩ, đại biểu và khán giả cùng nắm tay, hòa chung nhịp bước, tạo nên hình ảnh giàu cảm xúc về tinh thần gắn kết cộng đồng, sự cởi mở và lòng hiếu khách của người dân Lào Cai.
Được tổ chức trước thềm Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Lào Cai năm 2026, chương trình góp phần tạo không khí sôi động cho chuỗi sự kiện của tỉnh, đồng thời giới thiệu sinh động hình ảnh vùng đất, con người và tiềm năng phát triển của Lào Cai tới các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Thông qua nghệ thuật, những giá trị văn hóa truyền thống không chỉ được bảo tồn, lan tỏa mà còn trở thành nguồn lực quảng bá du lịch, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển bền vững. Chương trình gửi đi thông điệp về một Lào Cai giàu bản sắc, năng động, cởi mở và sẵn sàng đón nhận những cơ hội mới.