Vì sao VN-Index "đỏ lửa", giảm mạnh nhất châu Á?
Thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua phiên giao dịch đầy áp lực khi VN-Index giảm hơn 24 điểm, trở thành một trong những chỉ số có mức sụt giảm mạnh nhất khu vực châu Á. Lực bán lan rộng trên sàn HoSE khiến hàng trăm cổ phiếu đồng loạt mất giá.

Thị trường chứng khoán phiên 15/7 ghi nhận một phiên giao dịch tiêu cực khi áp lực bán lan rộng trên toàn thị trường, khiến VN-Index đánh mất mốc 1.800 điểm. Kết phiên, VN-Index giảm 24,51 điểm (-1,36%) xuống 1.782,12 điểm; VN30-Index giảm 30,01 điểm (-1,54%) còn 1.916,05 điểm. Trong khi đó, HNX-Index mất 2,11%, còn UPCoM-Index đi ngược xu hướng khi tăng nhẹ 0,36%.
Thanh khoản trên HoSE đạt hơn 15.378 tỷ đồng. Khối ngoại tiếp tục tạo sức ép khi bán ròng gần 994 tỷ đồng, trong đó nhóm cổ phiếu VN30 bị bán ròng hơn 714 tỷ đồng. Độ rộng thị trường nghiêng mạnh về bên bán với 440 mã giảm giá, 200 mã tăng và 23 cổ phiếu giảm sàn.
Nhóm vốn hóa lớn là tác nhân chính kéo thị trường đi xuống. Các cổ phiếu như VHM, VIC, FPT, VPB, BID, TCB, MBB, CTG, HDB và SSI đồng loạt suy yếu, trong đó riêng VHM và VIC lấy đi nhiều điểm nhất của VN-Index.
Sắc đỏ bao phủ hầu hết các nhóm ngành, nổi bật là nhóm chứng khoán khi nhiều cổ phiếu giảm mạnh như VIX, VCI, SSI, SHS. Bên cạnh đó, cổ phiếu PNJ tiếp tục chịu áp lực bán lớn và giảm gần 7% sau những thông tin liên quan đến vụ án buôn lậu kim cương.
Diễn biến của phiên 15/7 cho thấy tâm lý thận trọng đang bao trùm thị trường sau giai đoạn tăng mạnh trước đó. Áp lực chốt lời kết hợp với hoạt động bán ròng của khối ngoại và sự suy yếu của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đã khiến VN-Index ghi nhận một trong những phiên điều chỉnh mạnh nhất kể từ đầu năm.