Hòa Xá (Hà Nội): Công ty Hoàng Hà cùng lúc triển khai nhiều dự án, chất lượng thi công ra sao?
Công tác đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng tại xã Hòa Xá (TP Hà Nội) đang được đẩy mạnh, góp phần làm thay đổi rõ rệt diện mạo nông thôn. Tuy nhiên, việc một doanh nghiệp cùng lúc triển khai nhiều dự án có giá trị lớn trên địa bàn cũng đặt ra yêu cầu về việc bố trí nhân lực, máy móc, thiết bị và công tác quản lý thi công nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng của từng công trình.
Theo tìm hiểu của phóng viên, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và dịch vụ tổng hợp Hoàng Hà (Công ty Hoàng Hà) là một trong những nhà thầu quen thuộc trên địa bàn. Doanh nghiệp có trụ sở tại số 129 Dốc Mọc, xã Dân Hòa, TP Hà Nội, được thành lập từ tháng 10/2012 do ông Nguyễn Trọng Thắng làm người đại diện pháp luật.
Theo dữ liệu đấu thầu được công khai, Công ty Hoàng Hà là doanh nghiệp có tần suất tham gia và trúng thầu khá cao trên địa bàn Hà Nội. Tính đến giữa tháng 7/2026, doanh nghiệp này đã tham gia 77 gói thầu, trong đó trúng tới 69 gói và chưa trượt gói nào (7 gói chưa có kết quả, 1 gói bị huỷ).
Tổng trị giá trúng thầu của Công ty Hoàng Hà đạt hơn 822 tỷ đồng; trong đó, trúng thầu với vai trò độc lập trên 273 tỷ đồng và vai trò liên danh hơn 549 tỷ đồng.
Đặc biệt, thời gian qua, Công ty Hoàng Hà được biết đến là nhà thầu thi công hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm do UBND hai xã Dân Hòa và Hòa Xá làm chủ đầu tư, thể hiện rõ qua các quyết định lựa chọn nhà thầu được ký kết liên tục trong thời gian ngắn.
Cụ thể, chỉ trong ngày 24/12/2025, ông Dương Tuấn Anh, Chủ tịch UBND xã Hòa Xá đã ký liên tiếp 3 quyết định (số 1224, 1225 và 1226/QĐ-UBND) phê duyệt cho Công ty Hoàng Hà cùng các liên danh trúng 3 gói thầu giao thông, thủy lợi lớn.

Các gói thầu bao gồm: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên xã Phù Lưu đi Đội Bình kết hợp cứng hóa kênh tưới tiêu (tuyến từ nhà văn hóa Phù Lưu Hạ đi kênh Tây Ninh) trị giá hơn 40,8 tỷ đồng; Đường giao thông kết hợp cứng hóa kênh tưới tiêu trục liên xã Phù Lưu đi Lưu Hoàng nối đường tỉnh lộ 426, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội trị giá hơn 49,4 tỷ đồng và Cải tạo, nâng cấp đường giao thông trục liên xã Phù Lưu đi Hòa Lâm trị giá hơn 23,3 tỷ đồng.
Như vậy, chỉ trong một ngày, nhà thầu này đã được giao phó khối lượng công việc có tổng giá trị lên tới hơn 113,5 tỷ đồng tại xã Hòa Xá.
Gần đây nhất, vào ngày 24/4/2026, UBND xã Hòa Xá tiếp tục lựa chọn Công ty Hoàng Hà thực hiện gói thầu tu bổ, tôn tạo di tích chùa Phù Lưu Hạ với giá trị hơn 13,3 tỷ đồng.

Tương tự, tại địa phương nơi công ty đóng trụ sở là xã Dân Hòa, chỉ trong tháng 6/2026, Công ty Hoàng Hà cũng đã trúng liên tiếp 3 dự án với tổng giá trị hơn 38,7 tỷ đồng.
Trong đó phải kể đến dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Tiên Lữ - hơn 16,7 tỷ đồng; dự án nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn thôn Áng Phao 2 - hơn 12,3 tỷ đồng và dự án nâng cấp đường giao thông nông thôn thôn Mục Xá - gần 9,8 tỷ đồng.
Việc trúng nhiều dự án cho thấy năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Song, khối lượng công việc khổng lồ trải đều ở nhiều công trường cùng lúc cũng khiến dư luận có chút băn khoăn về công tác tổ chức thi công.
Để ghi nhận thực tế, phóng viên đã có mặt tại dự án “Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên xã Phù Lưu đi Đội Bình kết hợp cứng hóa kênh tưới tiêu (tuyến từ nhà văn hóa Phù Lưu Hạ đi kênh Tây Ninh), huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội.” trị giá hơn 40,8 tỷ đồng do UBND xã Hòa Xá làm chủ đầu tư.

Mặc dù thời tiết nắng ráo, rất thuận lợi cho việc xây dựng, nhưng tại công trường lại không có công nhân hay phương tiện máy móc nào đang hoạt động.

Điều đáng lưu tâm là ở phần mương bê tông cốt thép, một số đoạn bề mặt bê tông có hiện tượng rỗ tổ ong. Có những vị trí lộ hoàn toàn cốt liệu đá 1x2, thiếu lớp vữa xi măng liên kết tạo thành các hốc sâu rỗng bên trong cấu kiện. Thêm vào đó, tại phần thành mương, nhiều đoạn cốt thép lộ hẳn ra ngoài đang có dấu hiệu hoen gỉ bởi tác động của thời tiết.

Theo tài liệu của phóng viên, chỉ hai ngày sau khi phê duyệt nhà thầu xây lắp, đến ngày 26/12/2025, UBND xã Hòa Xá đã ký quyết định phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và thi công xây dựng Hà Nội là đơn vị giám sát dự án này.
Trách nhiệm cốt lõi của đơn vị tư vấn giám sát là thay mặt chủ đầu tư "gác cổng" chất lượng, kiểm tra vật liệu đầu vào, giám sát chặt chẽ quy trình thi công và kịp thời phát hiện, yêu cầu nhà thầu khắc phục ngay những lỗi kỹ thuật trong từng giai đoạn. Với nguồn kinh phí gần 1 tỷ đồng dành riêng cho công tác giám sát, người dân hoàn toàn có quyền kỳ vọng vào sự hiện diện thường xuyên, sát sao của các kỹ sư trên công trường.


Những ghi nhận khách quan tại hiện trường là kênh thông tin để các bên liên quan cùng nhìn nhận lại quá trình triển khai dự án. Thiết nghĩ, để các công trình hàng chục tỷ đồng phát huy tối đa hiệu quả, đảm bảo tuổi thọ và đáp ứng sự mong mỏi của người dân, chủ đầu tư là UBND các xã cần tăng cường hơn nữa công tác giám sát đối với các công trình này.
Báo Công lý sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.