Y tế

Lai Châu tăng tốc Chiến dịch 90 ngày đêm khám sức khỏe miễn phí cho người dân

Quang Thuận 11/07/2026 09:17

Đến thời điểm này, tỉnh Lai Châu có 197.565 người được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, đạt 38,93% dân số.

Chiều 10/7, Ban Chỉ đạo khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân tỉnh Lai Châu tổ chức hội nghị trực tuyến tuần thứ ba nhằm đánh giá tiến độ thực hiện Chiến dịch 90 ngày đêm trên địa bàn.

Sếp Hải 1
Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu trung tâm do đồng chí Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Đồng chí Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị. Hội nghị được kết nối tới điểm cầu UBND các xã, phường trong toàn tỉnh.

Gần 200.000 người được khám sức khỏe miễn phí

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo, chiến dịch tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, Đảng ủy UBND tỉnh, UBND tỉnh Lai Châu và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở.

UBND tỉnh Lai Châu ban hành Thông báo kết luận số 52/TB-UBND; Ban Chỉ đạo ban hành Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho các thành viên; Sở Y tế phát động đợt thi đua cao điểm, đồng thời ban hành nhiều văn bản hướng dẫn chuyên môn, tổ chức thực hiện.

Đến hết ngày 9/7/2026, toàn tỉnh có 197.565/507.468 người được khám sức khỏe, đạt 38,93% dân số. Riêng từ ngày 30/6 đến 9/7, các cơ sở y tế đã khám thêm 45.112 người, tăng 8,89% so với tuần trước. Kết quả này cho thấy tiến độ chiến dịch đang được đẩy nhanh, nhất là tại những địa bàn chủ động huy động nhân lực, tổ chức điểm khám linh hoạt và làm tốt công tác vận động người dân.

Một số địa phương đạt tỷ lệ cao, trong đó xã Mường Mô đạt 91,4% và đã hoàn thành nhiệm vụ; Bum Nưa đạt 79,1%; Sì Lờ Lầu đạt 68,3%; Mường Tè đạt 60,3%; Nậm Hàng đạt 53,9%. Tuy nhiên, tiến độ giữa các địa bàn chưa đồng đều. Một số xã còn có tỷ lệ thấp như Mường Khoa đạt 19,2%; Tả Lèng đạt 19,9%; Mường Than đạt 20,5%; Bản Bo đạt 21,3%.

Đến nay, 100% xã, phường trong tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch. Công tác tuyên truyền được tăng cường với sự tham gia của cơ quan báo chí, truyền thông, các tổ chức tôn giáo và chính quyền địa phương, qua đó vận động người dân chủ động tham gia khám sức khỏe định kỳ, phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật và được tư vấn chăm sóc sức khỏe phù hợp.

Ngành Y tế Lai Châu cấp đầy đủ tài khoản quản trị, tài khoản nhập liệu cho các đơn vị khám sức khỏe; tiếp tục hoàn thiện việc liên thông dữ liệu trên Cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế. Việc chuẩn hóa và cập nhật dữ liệu không chỉ phục vụ theo dõi tiến độ chiến dịch mà còn góp phần hình thành hồ sơ sức khỏe điện tử, nâng cao hiệu quả quản lý, chăm sóc sức khỏe người dân lâu dài.

Khắc phục khó khăn do địa hình, mưa lũ và lao động đi làm xa

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Ở một số địa phương, công tác tuyên truyền chưa đạt hiệu quả như mong muốn; một bộ phận người dân còn chủ quan, chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa của việc khám sức khỏe định kỳ nên chưa chủ động tham gia.

PCT Hải
Đồng chí Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị phát biểu kết luận.

Địa hình chia cắt, giao thông đi lại khó khăn cùng tình trạng mưa lũ trong thời gian qua cũng ảnh hưởng trực tiếp đến việc bố trí điểm khám lưu động, vận chuyển trang thiết bị và đưa người dân tới cơ sở y tế. Bên cạnh đó, nhiều lao động đi làm ăn xa nên địa phương khó tập hợp, sắp xếp thời gian khám. Một số chức năng ký số trên hệ thống dữ liệu sức khỏe chưa hoàn thiện, gây khó khăn cho việc cập nhật, xác nhận thông tin.

Trước thực tế đó, Ban Chỉ đạo yêu cầu các đơn vị tiếp tục huy động tối đa nhân lực y tế; tổ chức khám tại các điểm cố định và lưu động, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ; bố trí thời gian phù hợp với điều kiện sinh hoạt, lao động của người dân. Các địa phương cần chủ động rà soát từng nhóm đối tượng, xây dựng lịch khám cụ thể, ưu tiên người cao tuổi, người có bệnh nền, người dân ở vùng sâu, vùng xa và những khu vực đi lại khó khăn.

Cùng với nâng cao năng lực khám, các đơn vị phải đẩy nhanh việc làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu sức khỏe; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn tại cơ sở. Kết quả thực hiện chiến dịch được gắn với công tác thi đua, khen thưởng nhằm tạo động lực, phát huy trách nhiệm của tập thể, cá nhân.

“Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Tống Thanh Hải ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương, đặc biệt là đội ngũ y, bác sĩ đang nỗ lực thực hiện chiến dịch trong điều kiện còn nhiều khó khăn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các địa phương tiếp tục phát huy kết quả đạt được, quyết tâm hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra; trước mắt tập trung hỗ trợ những xã có tỷ lệ khám còn thấp, đồng thời duy trì tiến độ tại các địa bàn đang triển khai tốt.

Nhấn mạnh những trở ngại trong đợt hai của chiến dịch, nhất là nhận thức của một bộ phận người dân chưa đầy đủ, thiên tai và mưa lũ ảnh hưởng đến việc di chuyển, tổ chức khám, đồng chí Tống Thanh Hải yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức phù hợp với từng địa bàn, dân tộc và nhóm dân cư.

Cấp ủy, chính quyền địa phương phải phát huy vai trò nòng cốt, huy động MTTQ, các đoàn thể, lực lượng công an, quân đội, y tế, giáo dục và đội ngũ cán bộ ở cơ sở cùng tham gia. Việc rà soát, vận động người dân cần thực hiện theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, bảo đảm không bỏ sót người dân thuộc diện được khám.

Các xã, phường được yêu cầu thực hiện nghiêm chế độ báo cáo; cập nhật đầy đủ, chính xác số liệu hằng ngày. Thành viên Ban Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát, nắm chắc địa bàn được phân công; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc tiến độ; kịp thời đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh.

Chiến dịch 90 ngày đêm khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm của tỉnh Lai Châu đối với sức khỏe nhân dân.

Việc hoàn thành chiến dịch không chỉ giúp người dân được kiểm tra sức khỏe, phát hiện sớm bệnh tật mà còn tạo nền tảng dữ liệu quan trọng để ngành Y tế quản lý, theo dõi và triển khai các chương trình chăm sóc sức khỏe chủ động, toàn diện trong thời gian tới.

Quang Thuận