Môi trường

Điện Biên cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại 19 khu vực

Thế Linh 09/07/2026 17:29

Mưa vừa đến mưa rất to kéo dài nhiều ngày khiến độ ẩm đất tại nhiều khu vực ở Điện Biên đạt ngưỡng bão hòa. Cơ quan khí tượng cảnh báo 19 xã, phường có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, trong khi UBND tỉnh đã ban hành công điện hỏa tốc yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó.

Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua, ngày 9/7, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Điện Biên phát cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại 19 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Các khu vực được cảnh báo gồm: Chiềng Sinh, Mường Mùn, Mường Tùng, Na Sang, Nậm Nèn, Pa Ham, Pú Nhung, Sáng Nhè, Sín Chải, Sính Phình, Tủa Thàng, Búng Lao, Chà Tở, Mường Lạn, Nà Tấu, Quài Tở, Tủa Chùa, Tuần Giáo và phường Mường Lay.

mua lu
Mưa vừa đến mưa to trong nhiều ngày liên tiếp, khiến độ ẩm đất đạt trên 85%

Theo cơ quan khí tượng, các khu vực này đã ghi nhận mưa vừa đến mưa to trong nhiều ngày liên tiếp, khiến độ ẩm đất đạt trên 85%, tiệm cận trạng thái bão hòa. Nếu mưa tiếp tục xuất hiện trong những giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại các sườn dốc được đánh giá ở mức cao.

Để chủ động ứng phó, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành văn bản hỏa tốc yêu cầu các sở, ngành và địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất để thông tin kịp thời đến người dân.

Các địa phương được yêu cầu rà soát những khu vực có nguy cơ cao, chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn khi cần thiết; tổ chức lực lượng xung kích kiểm tra, khơi thông dòng chảy tại các điểm bị ách tắc, đồng thời sẵn sàng lực lượng, phương tiện để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả nếu thiên tai xảy ra.

dla.jpg
Điện Biên chỉ đạo tăng cường kiểm soát giao thông tại các khu vực ngập sâu, ngầm tràn, tuyến đường có nguy cơ sạt lở

UBND tỉnh cũng chỉ đạo tăng cường kiểm soát giao thông tại các khu vực ngập sâu, ngầm tràn, tuyến đường có nguy cơ sạt lở hoặc nước chảy xiết; kiên quyết không cho người và phương tiện lưu thông khi không bảo đảm an toàn. Đồng thời, bố trí nhân lực, vật tư và phương tiện để xử lý sự cố, bảo đảm giao thông trên các tuyến đường trọng yếu.

Bên cạnh đó, các địa phương được yêu cầu kiểm tra, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đối với khu vực khai thác khoáng sản, công trình đang thi công, hồ chứa thủy lợi, thủy điện, đặc biệt là các hồ chứa nhỏ và công trình xung yếu; tổ chức trực ban, sẵn sàng vận hành điều tiết và xử lý các tình huống phát sinh.

Sở Nông nghiệp và Môi trường - cơ quan thường trực về phòng, chống thiên tai của tỉnh - được giao chủ động theo dõi diễn biến mưa lũ, hướng dẫn các địa phương triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn hồ chứa, sản xuất nông nghiệp và kịp thời tham mưu UBND tỉnh xử lý các tình huống vượt thẩm quyền.

Theo thông tin từ địa phương, mưa lớn kéo dài từ ngày 5/7, đặc biệt trong đêm 8 và rạng sáng 9/7, đã gây ngập úng cục bộ, ảnh hưởng đến giao thông trên một số tuyến quốc lộ và làm thiệt hại hoa màu tại nhiều khu vực của tỉnh Điện Biên. Các cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết để kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai.

Thế Linh