Điện Biên siết quản lý hành lang thoát lũ, chủ động ứng phó mưa lớn
Trước dự báo mưa lớn kéo dài trong các tháng cao điểm mùa mưa, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Điện Biên yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát hiện trạng tiêu thoát lũ trên hệ thống sông, suối; xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm lòng sông, hành lang thoát lũ nhằm giảm thiểu nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.
Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Điện Biên vừa ban hành Công văn số 4408/SNNMT-CCTL đề nghị UBND các xã, phường tăng cường kiểm tra, đánh giá hiện trạng tiêu thoát lũ trên các tuyến sông, suối, chủ động triển khai các giải pháp ứng phó thiên tai trong bối cảnh mưa lớn được dự báo sẽ tiếp diễn trong thời gian tới.
Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong các tháng 7, 8 và 9, nhiều khu vực có khả năng xuất hiện các đợt mưa vừa, mưa to, gây ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực đồi núi.
.jpg)
Thực tế những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã ghi nhận mưa rào và dông tại nhiều khu vực như các phường Mường Thanh, Điện Biên Phủ, Mường Lay cùng nhiều xã gồm Sín Thầu, Mường Nhé, Mường Toong, Nậm Kè, Quảng Lâm, Mường Chà, Nà Hỳ, Mường Pồn, Thanh Nưa, Chà Tở, Si Pa Phìn, Na Sang, Mường Tùng, Pa Ham, Nậm Nèn, Mường Mùn, Nà Tấu, Búng Lao, Mường Ảng...
Mưa lớn đã gây thiệt hại về nhà ở của người dân, ảnh hưởng đến giao thông tại một số khu vực thuộc huyện Tủa Chùa (cũ). Ngành chức năng cảnh báo nếu mưa tiếp tục kéo dài, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng ở khu vực thấp trũng, ven sông, suối sẽ tiếp tục gia tăng.
Để chủ động phòng ngừa, Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương bố trí lực lượng kiểm tra, rà soát toàn diện hiện trạng tiêu thoát lũ trên các tuyến sông, suối; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp san lấp, lấn chiếm lòng sông, bờ sông, hành lang thoát lũ hoặc khai thác tài nguyên làm thu hẹp dòng chảy, ảnh hưởng đến khả năng thoát lũ và an toàn công trình.
Các địa phương cũng được yêu cầu tăng cường quản lý việc sử dụng lòng sông, bờ sông, suối và hành lang thoát lũ theo đúng quy hoạch, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng, chống thiên tai, tài nguyên nước và các quy định có liên quan.
Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền cần được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của hành lang thoát lũ, trách nhiệm bảo vệ lòng, bờ sông, suối và không gian chứa lũ; góp phần hạn chế các vi phạm làm gia tăng rủi ro thiên tai trong mùa mưa bão.
Việc tăng cường rà soát và kiểm soát hành lang thoát lũ được xem là giải pháp quan trọng giúp Điện Biên chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết cực đoan, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, bảo đảm an toàn cho sản xuất và đời sống dân cư trong mùa mưa bão năm 2026.