Xã hội

Đền ơn đáp nghĩa bằng những chính sách thiết thực

Lê Hương - Ngọc Quang 08/07/2026 11:20

Tháng 7 về, cùng với các hoạt động tri ân nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), không chỉ dừng lại ở những hoạt động thăm hỏi, tặng quà, nhiều chính sách mới đang được nghiên cứu, triển khai nhằm nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho người có công và thân nhân, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Chính sách ưu đãi ngày càng toàn diện, thiết thực

Trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hàng triệu người con ưu tú đã anh dũng chiến đấu, hy sinh hoặc để lại một phần xương máu nơi chiến trường. Những cống hiến to lớn ấy luôn được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhớ bằng nhiều chính sách, hoạt động thiết thực nhằm chăm lo đời sống người có công với cách mạng và thân nhân của họ.

2594-1.jpg
Ảnh minh họa.

Những năm qua, hệ thống chính sách ưu đãi người có công không ngừng được hoàn thiện theo hướng toàn diện hơn, bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền lợi của các đối tượng chính sách. Hiện nay, người có công và thân nhân người có công đang được hưởng nhiều chế độ ưu đãi như trợ cấp, phụ cấp hằng tháng; bảo hiểm y tế; điều dưỡng phục hồi sức khỏe; hỗ trợ nhà ở; ưu tiên trong giáo dục, đào tạo nghề và nhiều chính sách an sinh xã hội khác.

Theo Bộ Nội vụ, cả nước hiện có khoảng 9,2 triệu người có công với cách mạng. Trong số đó, hơn 1 triệu người có công và thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng. Đây là những con số cho thấy quy mô lớn của hệ thống chính sách đền ơn đáp nghĩa cũng như trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm đời sống cho những người đã cống hiến, hy sinh vì đất nước.

Không chỉ bảo đảm chi trả đầy đủ, kịp thời các chế độ theo quy định, nhiều địa phương còn đẩy mạnh các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, huy động nguồn lực xã hội để xây dựng nhà tình nghĩa, hỗ trợ sinh kế, chăm sóc sức khỏe, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và giúp đỡ các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Những hoạt động này đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người có công, đồng thời lan tỏa truyền thống tốt đẹp của dân tộc tới thế hệ trẻ hôm nay.

Để sự tri ân không chỉ dừng lại vào ngày 27/7

Một trong những điểm đáng chú ý nhất trong năm 2026 là việc Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Theo đó, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công được đề xuất nâng từ 2.789.000 đồng lên 3.012.000 đồng/tháng, tương ứng mức tăng khoảng 8%.

Nếu được thông qua, đây sẽ là cơ sở để điều chỉnh đồng bộ các mức trợ cấp, phụ cấp đang áp dụng đối với người có công và thân nhân người có công trên phạm vi cả nước. Việc tăng mức chuẩn không chỉ góp phần giảm bớt tác động của biến động giá cả, chi phí sinh hoạt mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với các gia đình chính sách.

Theo dự thảo, nhiều mức hưởng cụ thể cũng sẽ được điều chỉnh tăng tương ứng. Thân nhân của một liệt sĩ dự kiến được hưởng mức trợ cấp 3.012.000 đồng/tháng; thân nhân của hai liệt sĩ hưởng 6.024.000 đồng/tháng; thân nhân của từ ba liệt sĩ trở lên hưởng 9.036.000 đồng/tháng. Đối với Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, mức trợ cấp ưu đãi hằng tháng dự kiến là 9.036.000 đồng, kèm phụ cấp ưu đãi hằng tháng hơn 2,5 triệu đồng.

Không chỉ dừng lại ở chế độ trợ cấp thường xuyên, dự thảo còn đề xuất điều chỉnh nhiều chính sách khác liên quan đến người có công. Trong đó, mức trợ cấp thờ cúng liệt sĩ dự kiến tăng từ 1,4 triệu đồng lên 1,6 triệu đồng mỗi liệt sĩ mỗi năm từ năm 2027. Mức hỗ trợ ăn thêm trong các ngày lễ, Tết đối với thương binh, bệnh binh nặng được đề xuất tăng từ 200.000 đồng lên 300.000 đồng/người/ngày. Nhiều chế độ hỗ trợ điều trị, phục hồi sức khỏe, thuốc men đối với người có công đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở chuyên biệt cũng được nghiên cứu điều chỉnh phù hợp hơn với thực tế.

Đằng sau những con số tưởng chừng khô khan là sự quan tâm rất cụ thể của Nhà nước đối với đời sống người có công. Theo tính toán của cơ quan soạn thảo, với mức chuẩn hiện hành, kinh phí thực hiện trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công trong năm 2026 ước khoảng hơn 39.200 tỷ đồng. Nếu mức chuẩn mới được áp dụng từ ngày 1/7/2026, tổng kinh phí thực hiện dự kiến tăng lên khoảng 40.992 tỷ đồng, tăng thêm khoảng 1.729 tỷ đồng chỉ riêng trong năm 2026. Từ năm 2027, số kinh phí tăng thêm dự kiến khoảng 3.458 tỷ đồng mỗi năm.

Bên cạnh việc hoàn thiện chính sách trợ cấp, công tác chăm lo đời sống người có công tiếp tục được các địa phương quan tâm triển khai bằng nhiều giải pháp thiết thực. Trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đang được thực hiện trên phạm vi cả nước, người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ là một trong những nhóm đối tượng được ưu tiên hỗ trợ. Nhiều gia đình chính sách đã có cơ hội được xây mới hoặc sửa chữa nhà ở, góp phần ổn định cuộc sống.

Tháng 3/2026, Thủ tướng Chính phủ đã thống nhất chủ trương hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và yêu cầu các địa phương phấn đấu hoàn thành trước dịp 27/7/2026. Đây được xem là một trong những chính sách giàu ý nghĩa nhân văn, tiếp tục mở rộng sự quan tâm đối với các gia đình chịu nhiều mất mát, thiệt thòi do hậu quả chiến tranh.

Cùng với đó, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin, tu bổ nghĩa trang liệt sĩ, chăm sóc thương binh, bệnh binh vẫn đang được các bộ, ngành, địa phương triển khai thường xuyên. Mỗi phần mộ liệt sĩ được xác định danh tính, mỗi gia đình tìm lại được người thân sau nhiều năm mong ngóng đều là minh chứng cho trách nhiệm và nghĩa tình của cả dân tộc đối với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.

79 năm đã trôi qua kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn ngày 27/7 là Ngày Thương binh toàn quốc, nay là Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Thời gian có thể làm lùi xa những năm tháng chiến tranh, nhưng lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc vẫn luôn được gìn giữ và bồi đắp.

Đền ơn đáp nghĩa không chỉ là những bó hoa, nén hương hay các hoạt động tri ân trong tháng Bảy, mà còn được thể hiện bằng những chính sách ngày càng tốt hơn, những nguồn lực ngày càng lớn hơn và những hành động thiết thực hơn để chăm lo cho người có công và gia đình chính sách. Đó chính là cách tri ân sâu sắc, bền vững và ý nghĩa nhất đối với những người đã dành cả tuổi thanh xuân, thậm chí cả cuộc đời mình cho hòa bình, độc lập của dân tộc hôm nay.

Lê Hương - Ngọc Quang