Công lý và đời sống

Tuyên Quang: Công trình cống hộp ven sông Lô tiếp tục lộ bất thường

Trương Hiếu - Lê Đại 04/07/2026 14:49

Sau phản ánh của Báo Công lý, chủ đầu tư và chính quyền địa phương đều có báo cáo khẳng định đã hoàn thành việc khắc phục các tồn tại tại công trình cống hộp thoát nước thuộc Dự án Khu đô thị mới bên bờ sông Lô (Sơn Phúc Green City). Tuy nhiên, ghi nhận thực tế của phóng viên sau gần 1 tháng cho thấy nhiều dấu hiệu bất thường vẫn tiếp tục xuất hiện. Điều này không chỉ khiến dư luận lo ngại về chất lượng của hạng mục cống hộp, mà còn đặt ra những băn khoăn về công tác quản lý chất lượng hệ thống.

Sau phản ánh là báo cáo đã hoàn thành khắc phục

Trước đó, ngày 01/6/2026, Báo Công lý đăng tải bài viết "Báo động mất an toàn tại công trình cống hộp ven sông Lô ở Tuyên Quang" phản ánh nhiều dấu hiệu mất an toàn tại tuyến cống hộp B2000x2000 và khu vực cửa xả thoát nước mặt, thuộc Dự án Khu đô thị mới bên bờ sông Lô (Sơn Phúc Green City). Thời điểm đó, phóng viên ghi nhận nhiều vị trí xuất hiện tình trạng sụt lún, nứt gãy, xô lệch, mất liên kết, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn công trình.

Ngay sau phản ánh, Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Phúc đã ban hành Báo cáo số 82/BC-SPG cho biết, đã huy động nhân lực, máy móc khẩn trương xử lý các vị trí hư hỏng, đồng thời xác định nguyên nhân chủ yếu do ảnh hưởng của thiên tai, mưa lũ. Báo cáo khẳng định đến ngày 05/6/2026, toàn bộ các vị trí hư hỏng đã được khắc phục, sửa chữa theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Tiếp đó, UBND phường An Tường cũng có Báo cáo số 430/BC-UBND gửi các cơ quan chức năng, ghi nhận chủ đầu tư đã hoàn thành việc khắc phục trước ngày 05/6/2026. Đồng thời yêu cầu doanh nghiệp tiếp tục quản lý chất lượng công trình, thường xuyên theo dõi hiện trạng, nhất là trong mùa mưa bão. Báo cáo cũng cho biết công trình hiện chưa được bàn giao đưa vào sử dụng.

Tại hiện trường vẫn hiện hữu những dấu hiệu bất thường

Để kiểm chứng kết quả khắc phục theo báo cáo của chủ đầu tư và chính quyền địa phương, ngày 02/7/2026, phóng viên Báo Công lý đã cùng đại diện UBND phường An Tường và đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Phúc trực tiếp kiểm tra hiện trạng khu vực cửa xả cống thoát nước mặt và mái kè bảo vệ bờ sông Lô.

Khác với nội dung đã được báo cáo, tại hiện trường vẫn ghi nhận nhiều vị trí mái kè tiếp tục sụt lún, xô lệch, chuyển vị các khối đá hộc taluy. Đáng chú ý, tại một vị trí sát mái kè, phần sụt lún đã tạo thành một khoảng rỗng lớn phía dưới lớp đá hộc, có thể quan sát rõ không gian rỗng bên trong. Hiện tượng này cho thấy, phần kết cấu phía dưới có dấu hiệu bị rỗng hoặc bị cuốn trôi vật liệu, làm dấy lên những lo ngại về khả năng ổn định của mái kè nếu tiếp tục chịu tác động của dòng chảy và mưa lũ.

Tiếp tục xuất hiện các vị trí bị sụt lún tại mái kè đá hộc của công trình cống hộp B2000x2000.(Clip: Trương Hiếu)

Việc các dấu hiệu sụt lún tiếp tục xuất hiện chỉ sau gần 1 tháng kể từ thời điểm chủ đầu tư báo cáo đã hoàn thành khắc phục khiến dư luận đặt câu hỏi: Liệu việc xử lý vừa qua đã giải quyết triệt để nguyên nhân hay mới chỉ dừng ở việc khắc phục các biểu hiện bên ngoài?.

Trao đổi
Đại diện UBND phường An Tường, đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Phúc cùng phóng viên Báo Công lý ghi nhận tại công trình ngày 02/7/2026.(Ảnh: Lê Đại)

Bên trong cống hộp xuất hiện nhiều dấu hiệu đáng chú ý

Không chỉ có vậy, quá trình kiểm tra bên trong tuyến cống hộp B2000x2000, phóng viên tiếp tục ghi nhận nhiều dấu hiệu cần được cơ quan chuyên môn đánh giá.

Theo ghi nhận thực tế, tại nhiều vị trí tiếp giáp giữa các đốt cống xuất hiện khe hở tương đối lớn. Một số vị trí đã được trám bằng vữa xi măng nhưng lớp vữa này đã xuất hiện các vết nứt. Đáng chú ý hơn, tại một số đầu đốt cống còn ghi nhận tình trạng cốt thép bị lộ ra ngoài, không còn được lớp bê tông bảo vệ bao phủ hoàn toàn.

Hình ảnh bên trong hạng mục cống hộp B2000x2000. (Clip: Trương Hiếu)

Đối với công trình bê tông cốt thép làm việc trong môi trường thường xuyên chịu tác động của nước, các dấu hiệu như khe hở tại mối nối, lớp vữa sửa chữa bị nứt hay cốt thép lộ thiên là những hiện tượng cần được kiểm tra, đánh giá bằng chuyên môn để xác định nguyên nhân cũng như mức độ ảnh hưởng đến chất lượng và tuổi thọ công trình.

Có dấu hiệu cần rà soát việc thi công theo hồ sơ thiết kế

Ngoài những dấu hiệu bất thường về kết cấu, qua đối chiếu bước đầu giữa hiện trạng và hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được điều chỉnh, cũng xuất hiện một số dấu hiệu cho thấy phạm vi thi công thực tế tại một số hạng mục có thể chưa hoàn toàn phù hợp với hồ sơ thiết kế.

Đây mới là những ghi nhận ban đầu từ thực địa và chưa phải kết luận chuyên môn. Tuy nhiên, từ những gì phóng viên ghi nhận thực tế đặt ra yêu cầu cần có sự kiểm tra, đối chiếu đầy đủ giữa hồ sơ thiết kế, hồ sơ hoàn công và hiện trạng công trình để làm rõ việc thi công có bảo đảm đúng thiết kế được phê duyệt hay không.

Một hạng mục đặt dấu hỏi cho cả hệ thống hạ tầng của dự án

Công trình cống hộp B2000x2000 là hạng mục thoát nước mặt của Dự án Khu đô thị mới bên bờ sông Lô (Sơn Phúc Green City), có nhiệm vụ thu gom và dẫn nước từ hồ điều hòa trong khu đô thị ra sông Lô.

Đây không phải là một hạng mục đơn lẻ mà là một bộ phận quan trọng của hệ thống hạ tầng kỹ thuật toàn dự án. Vì vậy, khi công trình liên tiếp xuất hiện các dấu hiệu bất thường ngay trong giai đoạn chưa đưa vào sử dụng, những băn khoăn của dư luận không còn chỉ dừng ở chất lượng của riêng tuyến cống hộp.

Một dự án khu đô thị quy mô lớn, được quảng bá với hệ thống hạ tầng đồng bộ, nhưng hạng mục hạ tầng kỹ thuật trọng yếu lại nhiều lần xuất hiện dấu hiệu sụt lún, xô lệch, khe hở, cốt thép lộ thiên... là điều khó tránh khỏi việc khiến người dân và khách hàng đặt câu hỏi về công tác quản lý chất lượng trong quá trình thi công, giám sát và nghiệm thu.

kdt.jpg
Cổng vào Khu đô thị Sơn Phúc Green City tại phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang.
(Ảnh: Trương Hiếu)

Đặc biệt, công trình nằm ngay sát bờ sông Lô - khu vực chịu tác động trực tiếp của dòng chảy, mực nước và mưa lũ hằng năm. Do đó, yêu cầu về chất lượng, độ ổn định và khả năng chịu lực của công trình càng phải được đặt ở mức cao hơn so với nhiều công trình hạ tầng thông thường.

Cần một cuộc kiểm tra độc lập, toàn diện

Việc chủ đầu tư chủ động khắc phục sau phản ánh của Báo Công lý là điều cần ghi nhận. Tuy nhiên, thực tế hiện trường sau gần 1 tháng vẫn ghi nhận nhiều dấu hiệu bất thường cho thấy, cần có sự vào cuộc đánh giá khách quan từ các cơ quan chuyên môn.

Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang cần sớm tổ chức kiểm tra, kiểm định độc lập đối với toàn bộ hạng mục cống hộp, cửa xả và mái kè; đồng thời rà soát quy trình thi công, chất lượng vật liệu, việc tuân thủ hồ sơ thiết kế cũng như công tác nghiệm thu công trình.

Bởi hơn hết, điều dư luận quan tâm không chỉ là nguyên nhân của những hiện tượng sụt lún hay khe hở tại một công trình cống hộp, mà là chất lượng thực sự của hệ thống hạ tầng kỹ thuật thuộc Dự án Sơn Phúc Green City. Một kết luận khách quan, minh bạch từ cơ quan chuyên môn sẽ không chỉ góp phần bảo đảm an toàn công trình, mà còn là cơ sở để bảo vệ quyền lợi của người dân, khách hàng và tạo niềm tin đối với công tác quản lý chất lượng các dự án xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Báo Công lý sẽ tiếp tục tìm hiểu và thông tin tới bạn đọc trong những bài tiếp theo.

Trương Hiếu - Lê Đại