Nhiều băn khoăn từ công trường thi công loạt dự án hạ tầng tại Vĩnh Thanh (Hà Nội)
Chỉ trong vòng 27 ngày, Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hạ tầng và Thương mại Hà Nội đã được phê duyệt trúng liên tiếp 4 gói thầu xây lắp do Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Vĩnh Thanh làm chủ đầu tư với tổng giá trị hơn 54 tỷ đồng. Dư luận hiện đang đặt câu hỏi về tính cạnh tranh thực tế khi mỗi gói thầu chỉ có một đơn vị tham dự, cùng với đó là công tác thi công tại hiện trường đang tồn tại nhiều bất cập, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho đời sống người dân.
Liên tiếp nhận 4 hợp đồng trong thời gian gần một tháng
Dữ liệu đấu thầu công khai cho thấy, từ ngày 26/11 đến ngày 23/12/2025, Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hạ tầng và Thương mại Hà Nội (mã số doanh nghiệp 0101918244) đã liên tiếp được gọi tên tại 4 gói thầu xây lắp tại xã Vĩnh Thanh. Các dự án bao gồm: Cải tạo đường qua thôn Đồng Nhân và Hải Bối; Cải tạo vỉa hè đường 6km qua Phương Trạch; Cải tạo đường Phương Trạch từ đường 6km; và Cải tạo vỉa hè đường 6km qua Ngọc Chi.

Tổng giá trúng thầu là hơn 54,242 tỷ đồng, trong khi tổng giá dự toán khoảng 54,549 tỷ đồng. Tỷ lệ tiết kiệm bình quân cho cả 4 gói thầu chỉ dừng lại ở mức khoảng 0,562%.



Dù các gói thầu được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, kết quả mở thầu cho thấy ở mỗi gói đều chỉ có duy nhất Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hạ tầng và Thương mại Hà Nội nộp hồ sơ dự thầu. Việc một nhà thầu liên tiếp trúng 4 gói thầu tại cùng một chủ đầu tư trong thời gian ngắn là dữ liệu thu hút sự quan tâm của dư luận. Trước thực tế này, việc xem xét các yếu tố liên quan đến tiêu chí hồ sơ mời thầu, khả năng tiếp cận của các nhà thầu ngoài địa bàn cũng như hiệu quả cạnh tranh là vấn đề cần được các bên liên quan nhìn nhận, giải đáp để đảm bảo tính khách quan trong công tác lựa chọn nhà thầu.
Nhiều bất cập trong quá trình thi công
Trái ngược với quy mô của một dự án hạ tầng kỹ thuật được đầu tư hàng chục tỷ đồng, thực tế tại công trường đang cho thấy nhiều bất cập trong quá trình tổ chức thi công. Ghi nhận tại hiện trường, thay vì một công trường ngăn nắp, quy củ, nhiều vị trí hố ga, rãnh thoát nước vẫn đang trong tình trạng dang dở, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người dân đi lại.


Trao đổi với phóng viên về vấn đề này, ông L., một người dân sinh sống tại thôn Phương Trạch cho biết: "Dự án đã triển khai từ lâu, đoạn đường này đơn vị thi công đã lu được 1-2 lần rồi để đó, cột điện cũng mới được nhổ đi xong. Việc tập kết vật liệu xây dựng còn ngổn ngang ngoài đường khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn. Đặc biệt, thời tiết nắng thì bụi, mưa thì lầy lội, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt hàng ngày."
Bên cạnh việc dự án thi công cầm chừng, công tác quản lý vật liệu của đơn vị nhà thầu tại công trường cũng là vấn đề khiến dư luận địa phương đặc biệt quan tâm. Ghi nhận tại thực tế, đặc biệt là tại khu vực các hố trồng cây xanh, xuất hiện dày đặc các loại vật liệu có dấu hiệu là phế thải xây dựng như gạch đá vụn, bê tông vỡ và nhiều loại vật liệu đã qua sử dụng.



Việc các loại phế thải này được tập kết hoặc san lấp tại khu vực trồng cây - nơi vốn đòi hỏi yêu cầu khắt khe về đất trồng đã làm nảy sinh nhiều nghi ngại. Dù chưa có cơ sở xác định những loại vật liệu này có được sử dụng làm nền cho các hạng mục dự án hay không, song, sự hiện diện của chúng ngay tại vị trí "nhạy cảm" này đã khiến người dân không khỏi băn khoăn về tiêu chuẩn kỹ thuật cũng như sự nghiêm túc của đơn vị thi công.
Người dân địa phương mong muốn đơn vị chủ đầu tư và tư vấn giám sát sớm kiểm tra, làm rõ nguồn gốc vật liệu và phương án xử lý, nhằm đảm bảo chất lượng hạ tầng cảnh quan và tính minh bạch của công trình.
Tại thời điểm ghi nhận thực tế, việc xác định nhân sự điều hành chính tại công trường gặp nhiều khó khăn. Một số người dân sinh sống gần khu vực dự án cho biết, chỉ huy trưởng của công trường đã vắng mặt nhiều ngày nay vì lý do đi du lịch cùng gia đình, vài ngày nữa mới về.
Trong khi đó, tại khu vực đang lát vỉa hè (đoạn 6km), khi tiếp cận nhóm công nhân đang trực tiếp thi công, một người đàn ông trong nhóm lại tự nhận mình là chỉ huy trưởng. Người này cho biết, do lực lượng nhân công tại dự án hiện đang thiếu hụt, ông phải trực tiếp tham gia thi công cùng anh em để hỗ trợ công việc. Khi được hỏi về cơ chế quản lý, người này cho biết lực lượng lao động tại công trường chủ yếu làm việc theo hình thức khoán: “Làm đến đâu thanh toán đến đấy. Trước mắt là làm thử việc, nếu thấy thiện chí thì làm hợp đồng, không thì tùy làm tự do, anh em ở đây cũng làm tự do hết, làm xong công việc ở đâu thì dứt điểm ở đấy. Còn làm lâu dài, ký hợp đồng thì chế độ lương thưởng nó sẽ khác...”.
.jpg)
Sự không nhất quán trong thông tin về người điều hành, cùng với đó là lực lượng lao động chủ yếu theo hình thức tự do, làm khoán theo thời vụ tại một công trình hạ tầng quy mô hàng chục tỷ đồng đang đặt ra những dấu hỏi lớn. Đó là sự lo ngại về năng lực quản lý dự án, cũng như việc đảm bảo các quy chuẩn kỹ thuật và an toàn lao động trong suốt quá trình thi công.
Một dữ kiện đáng quan ngại là theo thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tháng 9/2025, Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hạ tầng và Thương mại Hà Nội chỉ kê khai tổng số lao động là 5 người. Con số 5 lao động trong bố cáo không đồng nghĩa doanh nghiệp chỉ có đúng 5 người có thể làm việc tại các công trường. Doanh nghiệp xây dựng có thể sử dụng lao động theo thời vụ, thuê tổ đội thi công, thuê máy móc hoặc sử dụng nhà thầu phụ trong phạm vi được chấp thuận.
Số lao động kê khai trong thông tin thuế cũng có thể chưa phản ánh đầy đủ số lao động được huy động theo từng thời điểm. Tuy nhiên, trong bối cảnh doanh nghiệp liên tiếp nhận hơn 54 tỷ đồng hợp đồng xây lắp, con số này vẫn đặt ra yêu cầu phải làm rõ phương án huy động nguồn lực thực tế.
Để đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả của các dự án hạ tầng, dư luận đặt ra câu hỏi về mức độ cạnh tranh thực chất cũng như năng lực triển khai đồng bộ của nhà thầu. Liệu với cách thức tổ chức nhân công và quản lý vật liệu như hiện nay, chất lượng công trình khi hoàn thiện có thực sự đảm bảo đúng theo yêu cầu kỹ thuật và các tiêu chuẩn đã được phê duyệt hay không?
Báo Công lý sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.