Xã Trung Giã (Hà Nội): Người dân thôn Hòa Bình mong sớm tháo gỡ bất tiện trong đi lại
Việc lắp đặt cọc bê tông trên tuyến đường ra khu vực ven sông tại xã Trung Giã (Hà Nội) được cho là nhằm phục vụ công tác quản lý địa bàn. Tuy nhiên, trước những bất tiện phát sinh trong quá trình đi lại và sinh hoạt hằng ngày, nhiều người dân mong muốn chính quyền địa phương nghiên cứu giải pháp phù hợp, vừa đảm bảo hiệu quả quản lý, vừa đáp ứng nhu cầu thực tế của cộng đồng.
Theo phản ánh của một số người dân địa phương, khoảng 10 ngày qua, tại đây được dựng hai hàng cọc bê tông cốt thép kiên cố, mỗi hàng gồm ba cọc lớn. Khoảng cách giữa các cọc được bố trí vừa đủ cho xe máy, xe đạp, xe cải tiến và người đi bộ lưu thông, trong khi các phương tiện ô tô từ 4 chỗ trở lên không thể đi qua.
Nhiều người dân cho biết, con đường này được hình thành từ quá trình dồn điền đổi thửa, do người dân hiến đất và đóng góp kinh phí xây dựng từ nhiều năm trước nhằm phục vụ hoạt động sản xuất nông nghiệp, vận chuyển hàng hóa. Việc các cọc bê tông chắn ngang khiến những hộ gia đình sở hữu xe ô tô con không thể di chuyển phương tiện vào chính nhà mình, phải đỗ xe bên ngoài và đối mặt với nhiều bất tiện trong sinh hoạt. Bên cạnh đó, do địa bàn thôn Hòa Bình nằm ven sông, thường xuyên chịu ảnh hưởng của ngập lụt vào mùa mưa bão, việc hạn chế phương tiện cơ giới lớn ra vào cũng khiến một số hộ dân bày tỏ lo ngại về công tác sơ tán người và tài sản nếu xảy ra tình huống thiên tai khẩn cấp.

Bà Nguyễn Thị Nga (thôn Hòa Bình, xã Trung Giã) cho biết: “Từ trước tới giờ, đây là con đường dân sinh của chúng tôi, nhiều người dân đều đi vào đây cả. Mỗi khi lụt đến, chúng tôi còn có đường này để chạy người, chạy xe. Bây giờ lại cấm hết như thế này thì chúng tôi không biết đi lại thế nào được. Các cháu đi làm, xe cộ ô tô của các cháu cũng không đi được. Nếu cấm cảng thì chỉ cấm ô tô tải, cấm phương tiện ra vào cảng thôi, đường này chúng tôi phải đi. Vì vậy, chúng tôi đề nghị cấp trên xem xét, giải quyết cho chúng tôi cái đường này để lấy lối, phương tiện đi lại”.
Liên quan đến nguồn gốc tuyến đường, ông Cao Văn Sửu, Phó thôn Hòa Bình, cho biết đây là tuyến đường nội đồng rộng khoảng 7 mét được hình thành từ quá trình dồn điền đổi thửa năm 2013, phục vụ sản xuất nông nghiệp, nhu cầu đi lại của người dân và hỗ trợ tiêu thoát nước khi mưa lũ.
Theo ông Sửu, sau khi doanh nghiệp vào đầu tư hoạt động tại địa phương, doanh nghiệp và người dân đã thống nhất cùng sử dụng tuyến đường; doanh nghiệp cũng tham gia đầu tư bê tông hóa để phục vụ việc đi lại chung. Vì vậy, việc tuyến đường hiện nay bị dựng cọc bê tông đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại, sản xuất và kinh doanh của nhiều hộ dân.

“Quan điểm của người dân là ai sai thì người đó phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Điều người dân mong muốn nhất là sớm có giải pháp để việc lưu thông trên tuyến đường trở lại bình thường, bảo đảm quyền đi lại và hoạt động sản xuất, kinh doanh”, ông Sửu bày tỏ.
Qua tìm hiểu, mục đích của việc dựng cọc bê tông là nhằm ngăn chặn triệt để các xe tải trọng lớn tiếp tục đưa vật liệu vào khu vực bến bãi vi phạm đã bị ban hành quyết định cưỡng chế trước đó, tránh nguy cơ các điểm tập kết này tái hoạt động trở lại.

Biện pháp này chỉ áp dụng riêng cho đoạn đường dẫn ra khu vực bến bãi ven sông để kiểm soát xe vận tải, không nhằm mục đích đóng cửa hay cản trở hoàn toàn lối đi của toàn thôn. Dù đồng tình với chủ trương kiên quyết xử lý các bến bãi, điểm tập kết vật liệu xây dựng trái phép của cơ quan chức năng để bảo đảm trật tự quản lý đất đai và hành lang pháp luật, song các hộ dân chịu ảnh hưởng trực tiếp vẫn mong muốn địa phương có sự rà soát, xem xét lại giải pháp ngăn chặn.

Người dân kiến nghị cơ quan quản lý nghiên cứu phương án xử lý vi phạm linh hoạt hơn để vừa đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, vừa giảm thiểu tối đa tác động đến nhu cầu đi lại bằng xe ô tô và hoạt động sản xuất, sinh hoạt hằng ngày của cộng đồng dân cư tại khu vực.
Người dân thôn Hòa Bình mong muốn các cơ quan chức năng xã Trung Giã sớm kiểm tra, đánh giá toàn diện hiện trạng tuyến đường, làm rõ căn cứ của việc dựng các cọc bê tông, xem xét phương án tổ chức giao thông hợp lý và có giải pháp tháo gỡ những vướng mắc đang phát sinh. Việc giải quyết khách quan, công khai, đúng quy định của pháp luật không chỉ bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân mà còn góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với chính quyền, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn.