Cận cảnh thi công tuyến đường trăm tỷ tại xã Mường Chiên (Sơn La)
Dự án đường giao thông nông thôn từ bản Phát (xã Cà Nàng) đi bản Nà Mùn (xã Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai cũ), nay là xã Mường Chiên được kỳ vọng sẽ làm "thay da đổi thịt" cho vùng đất còn nhiều khó khăn này của tỉnh Sơn La.
Theo đó, dự án nhằm mục tiêu tăng cường cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất và dân sinh ở các xã đặc biệt khó khăn, các thôn đặc biệt khó khăn; đầu tư đường đến trung tâm xã và cứng hóa đường đến trung tâm xã, liên xã...
Điểm đầu của dự án bắt đầu từ tuyến đường QL279 đi Cà Nàng (tại Km36+622, thuộc địa phận bản Phát) và điểm cuối là bản Nà Mùn, xã Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai (cũ), nay là xã Mường Chiên.
Đối với người dân địa phương, đây không chỉ là một dự án giao thông đơn thuần, mà còn là niềm mong mỏi kéo dài nhiều năm. Bởi, tuyến đường gần như chưa có đường giao thông đúng nghĩa, người dân chủ yếu di chuyển bằng những lối mòn dân sinh lên nương rẫy và chỉ xe máy mới có thể lưu thông trong điều kiện thời tiết thuận lợi.

Đồng thời, tuyến đường cũng tạo điều kiện để học sinh đến trường an toàn hơn, người dân tiếp cận các dịch vụ y tế, văn hóa, xã hội thuận lợi hơn, từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa vùng sâu, vùng xa với khu vực trung tâm.
Do đó, việc đầu tư tuyến đường được kỳ vọng sẽ tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng, giúp người dân thuận lợi hơn trong vận chuyển nông sản, lâm sản, vật liệu xây dựng, giảm đáng kể chi phí sản xuất và thời gian đi lại.









Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế của PV tại dự án có tổng mức đầu tư hàng trăm tỷ này cho thấy vẫn còn nhiều bất cập trong quá trình thi công. Cụ thể như: theo thiết kế đã được phê duyệt, dự án có 9 bãi đổ thải, nhưng hiện nay việc đổ đất đá thải chưa được đơn vị thi công thực hiện một cách nghiêm túc, có dấu hiệu sai thiết kế, khiến một lượng lớn đất đá tràn xuống suối và nhiều diện tích rừng bị vùi lấp,...
Báo Công lý sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.