Phú Thọ mong muốn báo chí tiếp tục là cầu nối giữa chính quyền và nhân dân
Nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), ngày 16/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, phóng viên, nhà báo thường trú và cộng tác viên đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Dự buổi gặp mặt có đồng chí Phạm Đại Dương- Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và hơn 100 nhà báo, phóng viên đến từ các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ những người làm báo đối với sự phát triển của địa phương trong thời gian qua.

Theo đồng chí Phạm Đại Dương, hiện trên địa bàn tỉnh có 9 văn phòng đại diện báo chí; 23 báo, tạp chí với 32 phóng viên thường trú; 24 cơ quan báo chí có 37 phóng viên được phân công theo dõi địa bàn và 17 cơ quan báo chí thường xuyên phối hợp thực hiện công tác truyền thông với tỉnh. Đây là lực lượng quan trọng góp phần lan tỏa hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh cũng như phản ánh kịp thời những vấn đề thực tiễn của địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ cũng thông tin, cách đây khoảng 2 tuần, tỉnh đã tổ chức đánh giá kết quả một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Qua đánh giá, hoạt động của hệ thống chính trị cơ bản đi vào nền nếp, ổn định; việc giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp từng bước được cải thiện theo hướng gần dân, sát dân và giảm các khâu trung gian.
“Qua một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hoạt động của hệ thống chính trị cơ bản đi vào nền nếp, ổn định. Mục tiêu cuối cùng của việc tinh gọn bộ máy là để chính quyền gần dân hơn, sát dân hơn, giảm các khâu trung gian, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp”, đồng chí Phạm Đại Dương khẳng định.
Thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ cho biết năm 2025, tỉnh đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 10,52%, đứng thứ 4 cả nước và dẫn đầu khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tiếp tục nằm trong nhóm 5 địa phương có chất lượng điều hành tốt nhất cả nước. Trong quý I/2026, tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 9,15%, đứng thứ 3 toàn quốc; thu ngân sách và thu hút đầu tư đều tăng so với cùng kỳ.
Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ cũng thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn những tồn tại, bất cập cần tiếp tục tháo gỡ. Nhiều phản ánh của báo chí liên quan đến môi trường đầu tư, thủ tục hành chính, đời sống dân sinh đã được tỉnh tiếp thu và xem xét giải quyết.
Theo Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, quản trị địa phương theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ kết quả. Dự kiến ngày 30/6 tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ thành lập 26 đoàn công tác do các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ làm trưởng đoàn, trực tiếp xuống 148 xã, phường để khảo sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở sau một năm vận hành.

Bên cạnh đó, tỉnh xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng. Trong tháng 6/2025, Phú Thọ sẽ công bố phần mềm theo dõi, đánh giá các chỉ tiêu phát triển của tỉnh; xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung và công khai các bài toán lớn để thu hút doanh nghiệp, nhà khoa học tham gia giải quyết.
Tại buổi gặp mặt, đại diện các cơ quan báo chí cũng trao đổi nhiều ý kiến liên quan đến công tác phối hợp thông tin, cung cấp dữ liệu và tạo điều kiện tác nghiệp cho phóng viên.
Thay mặt Báo Công lý, nhà báo Lê Hồng Huê đánh giá cao tinh thần cầu thị, lắng nghe của lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đối với hoạt động báo chí.
“Trong thời gian qua, tỉnh Phú Thọ luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan báo chí tiếp cận thông tin, phản ánh khách quan tình hình phát triển kinh tế - xã hội cũng như những vấn đề người dân quan tâm. Chúng tôi mong muốn thời gian tới tỉnh tiếp tục duy trì cơ chế trao đổi thông tin kịp thời, cởi mở để báo chí thực hiện tốt vai trò đồng hành cùng địa phương trong công tác tuyên truyền, giám sát và phản biện xã hội”, nhà báo Lê Hồng Huê bày tỏ.

Kết thúc buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ gửi lời cảm ơn tới đội ngũ những người làm báo đã luôn đồng hành cùng địa phương; đồng thời bày tỏ mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, lan tỏa những giá trị tích cực, góp phần xây dựng tỉnh Phú Thọ ngày càng phát triển.
Nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ cũng gửi tới các nhà báo, phóng viên, biên tập viên và những người làm công tác báo chí lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và tiếp tục giữ vững tinh thần người làm báo cách mạng với phương châm: “Tâm sáng, lòng trong, bút sắc”.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương cũng gửi lời tri ân tới các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo đã đồng hành cùng tỉnh trong thời gian qua; đồng thời chúc các nhà báo, phóng viên tiếp tục gặt hái nhiều thành công, đóng góp tích cực cho sự nghiệp báo chí cách mạng và công cuộc phát triển của Phú Thọ nói riêng và đất nước nói chung.