Phú Thọ cam kết xử lý dứt điểm các điểm nghẽn sau sáp nhập, lắng nghe dân để hành động
Tại Diễn đàn “Lắng nghe dân nói” tổ chức ngày 16/6 tại phường Vĩnh Yên, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ khẳng định sẽ rà soát toàn diện, quyết liệt tháo gỡ những tồn đọng, vướng mắc liên quan đến hạ tầng, đất đai, môi trường, giải phóng mặt bằng và an sinh xã hội. Hàng chục ý kiến tâm huyết từ cơ sở đã được tiếp nhận, phản ánh những vấn đề dân sinh cấp thiết trong giai đoạn vận hành bộ máy chính quyền địa phương sau hợp nhất.

Hàng loạt kiến nghị từ thực tiễn đời sống
Diễn đàn “Lắng nghe dân nói” do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ tổ chức với sự tham dự của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đại diện các sở, ngành cùng đông đảo cử tri đến từ 18 xã, phường thuộc khu vực Vĩnh Phúc cũ. Đây là lần thứ ba diễn đàn được tổ chức trong thời gian ngắn, nhằm tạo kênh đối thoại trực tiếp giữa chính quyền và người dân, qua đó kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề phát sinh từ thực tiễn.
Phát biểu tại diễn đàn, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương đánh giá cao vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trong việc chủ động đổi mới phương thức tập hợp ý kiến nhân dân, tạo không gian trao đổi thẳng thắn, cởi mở và mang tính xây dựng giữa người dân với các cấp chính quyền.

Theo thống kê, diễn đàn đã tiếp nhận 22 ý kiến phát biểu trực tiếp và 67 ý kiến gửi bằng văn bản từ cử tri các địa phương. Nội dung phản ánh tập trung vào nhiều vấn đề dân sinh đang được người dân quan tâm như môi trường, hạ tầng giao thông, đất đai, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ an sinh xã hội, thiết chế văn hóa và phát triển sản xuất.
Tại phường Vĩnh Yên, cử tri kiến nghị tỉnh sớm đầu tư nhà máy xử lý rác thải, nâng cao chất lượng dịch vụ công ích. Người dân xã Vĩnh Thành đề nghị giải quyết dứt điểm vấn đề đất dịch vụ còn tồn đọng. Cử tri xã Hội Thịnh mong muốn tăng nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội, đồng thời xem xét cấp kinh phí hoạt động cho các hội quần chúng được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ.

Trong khi đó, cử tri xã Yên Lạc phản ánh tình trạng mất an toàn giao thông tại một số nút giao trọng điểm, đề nghị xây dựng vòng xuyến hoặc lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông. Việc thi công kéo dài các công trình cấp nước cũng được cho là nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ tai nạn trên địa bàn.
Nhiều ý kiến khác đề cập đến việc thiếu điện chiếu sáng trên các tuyến đường giao thông nông thôn, chính sách hỗ trợ hỏa táng sau sáp nhập chưa được duy trì, mức hỗ trợ cho cán bộ thôn còn thấp, nhu cầu mở rộng các thiết chế văn hóa khi quy mô thôn, tổ dân phố tăng lên sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính.
Đáng chú ý, người dân phường Phúc Yên phản ánh tình trạng xuống cấp của nhiều tuyến đường, trong đó có đường Nguyễn Tất Thành, đồng thời kiến nghị rà soát những bất cập trong chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng tại Khu công nghiệp Phúc Yên nhằm bảo đảm công bằng giữa các hộ dân.
Quyết liệt tháo gỡ các tồn đọng, bất cập
Trực tiếp trao đổi với cử tri, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương nhấn mạnh tinh thần chỉ đạo xuyên suốt của Trung ương và tỉnh là sau hợp nhất, bộ máy chính quyền phải hoạt động hiệu quả hơn, chất lượng phục vụ người dân phải được nâng lên.
Theo Bí thư Tỉnh ủy, quá trình vận hành bộ máy mới diễn ra trong bối cảnh khối lượng công việc rất lớn, nhiều nhiệm vụ được triển khai đồng thời nên một số lĩnh vực vẫn còn chậm so với kỳ vọng. Tuy nhiên, tỉnh đã và đang tập trung rà soát toàn diện các vấn đề còn tồn tại để có giải pháp xử lý căn cơ.
Lãnh đạo tỉnh cho biết nhiều nội dung mà người dân phản ánh, đặc biệt là các dự án hạ tầng chuyển tiếp, việc quản lý tài sản công và những bất cập phát sinh trong quá trình triển khai chính sách đã được đưa vào diện kiểm tra, giám sát. Các đoàn công tác của tỉnh đang tiến hành rà soát toàn diện và dự kiến hoàn thành báo cáo kết luận trước ngày 30/6.
“Sau khi có kết luận chính thức, tỉnh sẽ triển khai các giải pháp quyết liệt nhằm xử lý dứt điểm những tồn đọng, vướng mắc kéo dài”, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định.
Đối với các kiến nghị liên quan đến cơ chế hỗ trợ người dân, tỉnh sẽ nghiên cứu trên cơ sở khả năng nguồn lực và quy định hiện hành. Những nội dung thuộc thẩm quyền địa phương sẽ được xem xét giải quyết sớm; đối với các vấn đề vượt thẩm quyền, tỉnh sẽ kiến nghị Trung ương nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế chính sách phù hợp.
Bên cạnh đó, tỉnh cũng đang đẩy mạnh hợp tác với các cơ quan khoa học, viện nghiên cứu và chuyên gia nhằm ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, chế biến nông sản, qua đó nâng cao giá trị gia tăng và cải thiện thu nhập cho người dân khu vực nông thôn.

Phát biểu bế mạc diễn đàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ Bùi Thị Minh cho biết toàn bộ ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ được tổng hợp đầy đủ, phân loại theo từng nhóm vấn đề và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. MTTQ tỉnh cũng sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát quá trình xử lý, bảo đảm các kiến nghị chính đáng của người dân được tiếp thu và phản hồi kịp thời.
Diễn đàn không chỉ là kênh đối thoại trực tiếp giữa chính quyền với nhân dân mà còn thể hiện quyết tâm của tỉnh Phú Thọ trong việc xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả quản trị và điều hành.