EVN xóa sạch lỗ lũy kế, ghi nhận mức lãi kỷ lục gần 52.000 tỷ đồng
Sau một năm kinh doanh đột biến với lợi nhuận sau thuế tăng gấp hơn 6 lần, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) không chỉ chính thức xóa hết khoản lỗ lũy kế kéo dài từ các năm trước mà còn tích lũy được lượng tiền gửi ngân hàng lên tới hơn 152.000 tỷ đồng.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025 với những con số tăng trưởng vô cùng ấn tượng. Cụ thể, doanh thu thuần cả năm của tập đoàn đạt 645.658 tỷ đồng, tăng hơn 11% so với năm 2024. Trong khi đó, giá vốn hàng bán chỉ tăng gần 3,5% lên mức 549.307 tỷ đồng. Nhờ kiểm soát tốt tốc độ tăng của giá vốn thấp hơn nhiều so với đà tăng của doanh thu, lợi nhuận gộp của EVN đã tăng trưởng tới hơn 94%, mang về 96.351 tỷ đồng. Bên cạnh hoạt động cốt lõi, doanh thu từ hoạt động tài chính của ông lớn ngành điện cũng đóng góp 3.717 tỷ đồng vào kết quả chung.

Ở chiều ngược lại, các chi phí vận hành của tập đoàn đều ghi nhận xu hướng tăng trong năm qua. Chi phí tài chính đạt mức 23.654 tỷ đồng, tăng gần 8%, dù vậy điểm sáng là chi phí lãi vay đã giảm từ mức 17.038 tỷ đồng của năm trước xuống còn hơn 16.647 tỷ đồng. Ngoài ra, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 10%, từ mức 15.734 tỷ đồng lên 17.374 tỷ đồng. Sau khi khấu trừ toàn bộ các chi phí và thuế, EVN báo lãi ròng đạt 51.881 tỷ đồng, cao gấp 6,3 lần so với năm 2024. Trong đó, phần lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ chiếm hơn 50.511 tỷ đồng.
Kết quả kinh doanh “bùng nổ” này đã trực tiếp giúp EVN lật ngược cục diện tài chính khi xóa sạch khoản lỗ lũy kế khổng lồ lên tới 38.556 tỷ đồng vào cuối năm trước. Tính đến thời điểm ngày 31/12/2025, tập đoàn đã ghi nhận lợi nhuận sau thuế chưa phân phối dương 5.533 tỷ đồng. Quy mô tổng tài sản của EVN cũng mở rộng gần 16% so với cuối năm 2024, đạt hơn 783.000 tỷ đồng. Đối ứng bên phần nguồn vốn, nợ phải trả là khoảng 523.450 tỷ đồng, tăng hơn 10% và vốn chủ sở hữu đạt hơn 259.639 tỷ đồng, tăng khoảng 29%.

Một điểm đáng chú ý khác trong bức tranh tài chính của EVN là lượng tiền mặt dồi dào mà doanh nghiệp này đang nắm giữ. Đến hết ngày 31/12/2025, tập đoàn có 20.055 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, bao gồm tiền gửi không kỳ hạn và kỳ hạn dưới 3 tháng, tăng gần 17% so với đầu năm. Đặc biệt, lượng tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng đã tăng mạnh khoảng 78%, cán mốc 132.388 tỷ đồng. Tổng cộng, lượng tiền gửi ngân hàng các kỳ hạn của EVN đang có là hơn 152.000 tỷ đồng. Bên kia bảng cân đối, trong tổng số 523.450 tỷ đồng nợ phải trả, nợ ngắn hạn chiếm 227.246 tỷ đồng, phần còn lại là nợ dài hạn.
Theo thuyết minh báo cáo tài chính, vốn chủ sở hữu của tập đoàn tại ngày 31/12/2025 là 232.580 tỷ đồng. Ban lãnh đạo EVN cho biết hiện đang làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xin phê duyệt phương án điều chỉnh vốn điều lệ.
Theo Nghị quyết số 189 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt đầu tư xây dựng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, Quốc hội đã quyết nghị phương pháp tài chính và thu xếp vốn bao gồm chủ trương tăng vốn điều lệ của tập đoàn từ nguồn đánh giá lại tài sản đã hết khấu hao của các nhà máy điện BOT đã nhận bàn giao cùng các nhà máy thủy điện đa mục tiêu theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Do đó, giá trị tài sản và vốn chủ sở hữu tại EVN có thể sẽ tiếp tục thay đổi sau khi thực hiện các bước đánh giá lại này.
Trước khi đón nhận kết quả tích cực và xóa được lỗ lũy kế như hiện tại, EVN từng phải trải qua giai đoạn khó khăn với những khoản lỗ hàng chục nghìn tỷ đồng do nhiều chi phí đầu vào chưa được phản ánh đầy đủ vào giá bán lẻ điện, khiến tập đoàn lỗ tới 50.029 tỷ đồng trong giai đoạn 2022-2023. Phải từ năm 2024, doanh nghiệp mới bắt đầu quay trở lại quỹ đạo có lãi. Đầu năm nay, dư luận xã hội cũng từng xôn xao trước đề xuất đưa dần khoản lỗ gần 45.000 tỷ đồng của EVN vào giá điện.
Liên quan đến vấn đề này, trong hồ sơ thẩm định dự án Luật Điện lực (sửa đổi) gửi Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương nêu quan điểm giá điện bán lẻ cần bám sát biến động chi phí đầu vào nhằm đảm bảo doanh nghiệp có lãi, bảo toàn vốn và phát triển kinh doanh phù hợp với từng giai đoạn thị trường.
Cơ quan quản lý đề xuất các khoản chi phí sản xuất, cung ứng điện chưa được tính hết trong một lần điều chỉnh giá sẽ được cộng dồn và phân bổ vào các kỳ điều chỉnh tiếp theo. Đồng thời, những chi phí phát sinh thực tế nhưng chưa được đưa vào giá điện trước thời điểm luật mới có hiệu lực cũng sẽ được phân bổ dần trong các lần điều chỉnh sau đó.