Công lý và đời sống

Phú Thọ: Quan ngại thực trạng dự án kè sông Đà trước mùa mưa bão

Trương Hiếu - Trang Dung 07/06/2026 - 19:34

Mùa mưa bão năm 2026 cận kề, đáng chú ý, nhiều hạng mục thuộc tuyến kè bảo vệ bờ sông Đà qua phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ đang tồn tại nhiều dấu hiệu đáng lo ngại, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải sớm kiểm tra, khắc phục và hoàn thiện nhằm bảo đảm an toàn cho khu vực ven sông.

anh-song-da.jpg
Tuyến kè dọc qua bờ sông Đà qua phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ nhìn từ xa. (Ảnh: Trang Dung)

Ngày 6/6, qua ghi nhận thực tế của phóng viên Báo Công lý tại hiện trường cho thấy, trên tuyến kè dọc bờ sông Đà vẫn còn nhiều vị trí lộ lớp vải địa kỹ thuật trên mái kè; một số tấm lát mái xuất hiện dấu hiệu sụt lún, nứt vỡ. Nhiều khoang kè chưa được hoàn thiện, vật liệu xây dựng như đá hộc, cấu kiện bê tông vẫn còn tập kết dọc công trình. Đáng chú ý, tại một số vị trí, dầm ngang của kè còn để lộ cốt thép, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến độ bền và khả năng bảo vệ công trình khi bước vào mùa mưa lũ.

Hiện trạng mái kè bờ sông Đà. (Clip: Trương Hiếu)

Những dấu hiệu bất cập nêu trên không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan công trình mà còn làm dấy lên lo ngại về khả năng chống chịu trước các đợt mưa lớn, lũ và dòng chảy mạnh thường xuất hiện trong mùa mưa bão. Đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ bờ sông, phòng chống sạt lở, bảo đảm an toàn cho người dân và hạ tầng khu vực ven sông Đà.

Trong bối cảnh thời tiết cực đoan ngày càng diễn biến phức tạp, việc để các hạng mục công trình tồn tại kéo dài hoặc chậm tiến độ có thể làm giảm hiệu quả đầu tư cũng như năng lực phòng chống thiên tai của tuyến kè. Do đó, các cơ quan chức năng cần sớm tổ chức kiểm tra, đánh giá toàn diện hiện trạng công trình, xác định rõ nguyên nhân các tồn tại và có biện pháp xử lý kịp thời.

Đối với những hạng mục vẫn đang trong quá trình thi công, cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, đồng thời bảo đảm nghiêm ngặt các yêu cầu về chất lượng kỹ thuật và an toàn công trình trước khi bước vào cao điểm mùa mưa lũ năm nay.

Khẩn trương hoàn thiện các dự án kè sông Đà không chỉ góp phần phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư mà còn là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân, bảo đảm an toàn cho hệ thống hạ tầng ven sông và giảm thiểu nguy cơ sạt lở, thiên tai trong mùa mưa bão năm 2026.

Báo Công lý sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Trương Hiếu - Trang Dung