Thái Nguyên: Chất lượng thi công tại công trường Dự án Khu đô thị số 3 ở phường Bá Xuyên
Dự án Khu đô thị số 3 phường Mỏ Chè (nay thuộc phường Bá Xuyên, tỉnh Thái Nguyên) được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, tạo quỹ đất mới và thúc đẩy phát triển đô thị theo quy hoạch. Tuy nhiên, ghi nhận thực tế tại công trường cho thấy một số dấu hiệu liên quan đến chất lượng thi công một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật và công tác quản lý vật liệu xây dựng đang khiến người dân địa phương quan tâm đặt câu hỏi. Những vấn đề này cần được các đơn vị liên quan và cơ quan chuyên môn kiểm tra, làm rõ nhằm bảo đảm chất lượng công trình theo mục tiêu đầu tư đã đề ra.

Ngày 03/5/2024, ông Trần Quang Hải – Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Sông Công đã ban hành Quyết định số 179/QĐ-QLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Khu đô thị số 3 phường Mỏ Chè (nay thuộc phường Bá Xuyên, tỉnh Thái Nguyên).
Theo quyết định này, gói thầu có một nhà thầu tham gia dự thầu. Đơn vị trúng thầu là Liên danh Thiên Lộc – Xây lắp 3 – Trung Sơn – Minh Thái Vượng Thành – ECT Việt Nam (Liên danh Công ty Cổ phần thương mại và xây dựng Thiên Lộc – Công ty Cổ phần kết cấu xây lắp 3 – Công ty Cổ phần Trung Sơn Thái Nguyên – Công ty Cổ Phần Minh Thái Vượng Thành – Công ty Cổ phần ECT Việt Nam), với giá trúng thầu hơn 38,7 tỷ đồng. Hợp đồng được thực hiện theo đơn giá điều chỉnh, thời gian thực hiện 270 ngày kể từ ngày có thông báo khởi công.
Theo hồ sơ dự án, mục tiêu đầu tư nhằm bảo đảm phát triển phù hợp với định hướng quy hoạch chung của tỉnh Thái Nguyên; khai thác hiệu quả quỹ đất; tăng cường cơ sở hạ tầng kỹ thuật, xã hội; tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý, đầu tư xây dựng trong khu vực quy hoạch, đồng thời góp phần tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương.
Dự án có phạm vi ranh giới phía Đông giáp Trường THCS Nguyễn Du và khu dân cư hiện hữu; phía Tây giáp khu dân cư Làng May; phía Nam giáp khu dân cư An Châu 2; phía Bắc giáp khu dân cư Làng May và đường CMT10.
Một số dấu hiệu được ghi nhận tại hiện trường
Theo ghi nhận thực tế của phóng viên Báo Công lý ngày 04/6/2026, tại một số vị trí hố ga trong dự án, cốt thép chờ được bố trí khá sát mép ngoài kết cấu bê tông. Quan sát bằng mắt thường cho thấy chiều dày lớp bê tông bảo vệ tại các cạnh của một số hố ga có sự chênh lệch tương đối rõ.
Bên cạnh đó, tại một số hạng mục giếng thăm và hố thu cống, hệ thống cốt thép chờ được bố trí chưa đồng nhất giữa các vị trí. Một số thanh thép có biểu hiện xiên lệch, cong vênh, khoảng cách giữa các thanh không đồng đều. Ngoài ra, tại một số vị trí, các thanh thép chưa thẳng hàng theo cùng phương, trong khi lớp bê tông bao quanh cốt thép cũng có dấu hiệu không đồng đều và có sự chênh lệch rất lớn.
Ngoài ra, tại một số giằng bê tông cốt thép đỉnh hố ga, bề mặt bê tông xuất hiện hiện tượng không đồng đều, có vị trí rỗ, sứt vỡ cục bộ và lộ cốt thép. Một số thanh thép lộ ra ngoài môi trường có dấu hiệu oxy hóa bề mặt.
Đáng chú ý, trong phạm vi công trường xuất hiện nhiều khu vực tập kết vật liệu có dấu hiệu là phế thải xây dựng như gạch đá vụn, bê tông vỡ và các loại vật liệu xây dựng đã qua sử dụng. Hiện, chưa có cơ sở xác định những vật liệu này có được sử dụng cho các hạng mục của dự án hay không. Tuy nhiên, sự xuất hiện của các loại vật liệu nói trên đã khiến một số người dân địa phương bày tỏ sự quan tâm đối với công tác quản lý vật liệu tại công trường.
Người dân bày tỏ sự quan tâm
Trao đổi với phóng viên, ông N.V.H., người dân sinh sống gần khu vực dự án cho biết: “Người dân chúng tôi rất mong dự án sớm hoàn thành để khu vực phát triển hơn. Tuy nhiên, khi thấy trong công trường có nhiều gạch vỡ, bê tông vụn tập kết thì cũng có phần băn khoăn, không rõ được sử dụng vào mục đích gì”.
Trong khi đó, bà T.T.L., một cư dân địa phương, chia sẻ: “Chúng tôi không có chuyên môn để đánh giá chất lượng công trình, nhưng khi thấy một số vị trí cốt thép lộ ra ngoài hoặc bề mặt bê tông chưa đồng đều thì cũng mong các cơ quan chức năng và chủ đầu tư kiểm tra, thông tin để người dân yên tâm”.
Cần đánh giá khách quan từ cơ quan chuyên môn
Trao đổi với phóng viên, một chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho rằng, các dấu hiệu được ghi nhận tại hiện trường cần được xem xét trên cơ sở hồ sơ thiết kế, hồ sơ nghiệm thu và kết quả kiểm định thực tế trước khi đưa ra bất kỳ kết luận nào.
Theo vị chuyên gia, đối với các kết cấu bê tông cốt thép, chiều dày lớp bê tông bảo vệ, vị trí cốt thép và chất lượng bề mặt bê tông đều là những chỉ tiêu kỹ thuật quan trọng. Nếu xuất hiện các dấu hiệu bất thường thì cần được kiểm tra, đối chiếu với thiết kế và quy trình thi công để đánh giá mức độ ảnh hưởng, nếu có.
Đối với các vật liệu có dấu hiệu là phế thải xây dựng xuất hiện trong công trường, vị chuyên gia cho rằng cần làm rõ nguồn gốc, mục đích tập kết và phương án quản lý vật liệu. “Chỉ khi có đầy đủ hồ sơ, tài liệu và kết quả kiểm tra thực tế mới có thể xác định việc sử dụng vật liệu có phù hợp với quy định kỹ thuật hay không”, ông nhận định.
Dự án Khu đô thị số 3 phường Mỏ Chè (nay thuộc phường Bá Xuyên, tỉnh Thái Nguyên) được kỳ vọng sẽ góp phần thay đổi diện mạo đô thị khu vực và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tuy nhiên, trước những dấu hiệu được ghi nhận tại công trường, dư luận địa phương mong muốn chủ đầu tư, đơn vị thi công, tư vấn giám sát và các cơ quan chức năng sớm tiến hành kiểm tra, đánh giá, đồng thời có thông tin chính thức nhằm bảo đảm tính minh bạch, chất lượng công trình và hiệu quả đầu tư của dự án.
Báo Công lý sẽ tiếp tục làm rõ các nội dung liên quan và thông tin tới bạn đọc trong bài tiếp theo.