Nhịp cầu công lý

Hải Phòng: Xây dựng nhà xưởng trái phép trên hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp

Lê Đại 30/05/2026 - 15:58

Một nhà xưởng rộng hàng nghìn mét vuông, được xây dựng suốt một thời gian dài trên thửa đất có nguồn gốc là đất nông nghiệp tại khu vực Cầu Kỵ, thôn Đỗ Xá, xã Vĩnh Lại (Thành phố Hải Phòng) đang khiến dư luận hết sức bức xúc.

Thời gian gần đây, Báo Công lý nhận được phản ánh về việc một công trình xây dựng trái phép quy mô lớn trên đất có nguồn gốc là đất nông nghiệp ngay cạnh Nghĩa trang Liệt sĩ xã Ứng Hòe cũ (nay là xã Vĩnh Lại) gây bức xúc trong dư luận địa phương.

Sau khi Báo Công lý liên hệ làm việc, UBND xã Vĩnh Lại đã tiến hành kiểm tra công trình.

anh-1-bai-vinh-lai.jpg
anh-2-bai-vinh-lai.jpg
anh-3-bai-vinh-lai.jpg
Công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp của ông Phạm Văn Tuyền và ông Nguyễn Văn Toàn diễn ra một thời gian dài trước khi UBND xã Vĩnh Lại yêu cầu dừng mọi hoạt động.

Theo biên bản làm việc do Phòng Kinh tế xã Vĩnh Lại lập hồi 9 giờ ngày 19/05/2026, về việc kiểm tra thực địa sử dụng đất của ông Phạm Văn Tuyền, địa chỉ tại khu vực Cầu Kỵ, thôn Đỗ Xá, xã Ứng Hòe cũ nay lại xã Vĩnh Lại. Trong biên bản ông Tuyền cho biết, năm 2003, UBND xã Ứng Hòe tổ chức đấu thầu khu chuyển đổi Cầu Kỵ, đối với phần diện tích 3.658m2, thời điểm đó ông là người trúng thầu, thời hạn sử dụng đất là 19 năm, mục đích thầu khoán là đào ao thả cá và trồng cây lâu năm, thời hạn sử dụng đất hết năm 2022. Đầu năm 2023, gia đình ông tiếp tục làm đơn xin gia hạn và đã được UBND xã Ứng Hòe đồng ý, tuy nhiên gia đình ông không nhận được văn bản đồng ý gia hạn của UBND xã Ứng Hòe, gia đình ông vẫn sử dụng đất đến hết năm 2024. Trong quá trình thầu khoán luôn chấp hành đầy đủ nghĩa vụ tài chính hàng năm đối với UBND xã Ứng Hòe.

Ngày 01/01/2025, UBND xã Ứng Hòe ký hợp đồng số 34 cho ông Tuyền được tiếp tục nhận khoán diện tích ruộng trũng (diện tích 2.758m2) mà ông đã nhận thầu khoán trước đó để sử dụng vào mục đích cấy lúa và trồng cây hàng năm, thời hạn thực hiện hợp đồng là 5 năm (từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2029), năm 2025 gia đình đã nộp đủ nghĩa vụ tài chính cho UBND xã Ứng Hòe.

Do phần diện tích bị ô nhiễm môi trường, gia đình ông không thả cá được nên ông kết hợp với ông Nguyễn Văn Toàn thực hiện san lấp mặt bằng đối với phần diện tích 1000m2 (thời điểm san lấp từ đầu năm 2025).

Cũng tại biên bản làm việc nêu rõ, tại thực địa ghi nhận đất thuê của ông Phạm Văn Tuyền có 01 nhà máy (khung thép tiền chế, mái tôn), công trình phụ trợ (cổng, tường bao, nhà bảo vệ, nhà vệ sinh…) và 01 ao cá trồng cây lâu năm (nhãn, vãi…).

Tại hợp đồng giao khoán giữa UBND xã Ứng Hòe (cũ) với hộ ông Phạm Văn Tuyền ngày 01/01/2025 do ông Đỗ Mạnh Thắng (nguyên Chủ tịch UBND xã Ứng Hòe cũ, nay là Chủ tịch UB MTTQ xã Vĩnh Lại) ký. Trong đó, nêu rõ, UBND xã giao cho hộ ông Tuyền nhận khoán diện tích ruộng trũng khu vực Cầu Kỵ tại thôn Đỗ Xá diện tích 2.758m2. Mục đích sử dụng là cấy lúa, rau màu hàng năm.

anh-thong-bao.jpg
Thông báo của UBND xã Vĩnh Lại về việc xử lý công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Ngày 19/05/2026, UBND xã Vĩnh Lại ban hành Thông báo số 131/TB – UBND Thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND xã về việc sử dụng đất không đúng mục đích tại khu vực Cầu Kỵ, thôn Đỗ Xá. Trong đó, nêu rõ: Ngày 16/05/2026, Chủ tịch UBND xã tổ chức kiểm tra việc sử dụng đất và hoạt động sản xuất kinh doanh trên diện tích đất của hộ ông Phạm Văn Tuyền tại khu vực Cầu Kỵ, thôn Đỗ Xá, xã Vĩnh Lại. Ngày 18/05/2026 theo sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND xã, Phòng Kinh tế xã tổ chức làm việc, kiểm tra cho thấy hộ ông Tuyền đã cho ông Nguyễn Văn Toàn (TDP Sỏ, phường Nam Triệu, Thành phố Hải Phòng) sử dụng diện tích đất nêu trên, tự ý xây dựng nhà xưởng và tổ chức hoạt động sản xuất, vi phạm Luật Đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy.

Tại Thông báo này cũng nêu rõ, để thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lại yêu cầu: Hộ ông Phạm Văn Tuyền và đơn vị, cá nhân liên quan dừng mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh trên diện tích đất nêu trên; đồng thời, tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn thiện hồ sơ xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. Giao Phòng Kinh tế xã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho UBND xã tiếp tục thực hiện các bước xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Giao Công an xã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan. Trưởng thôn Đỗ Xá giám sát việc dừng hoạt động sản xuất kinh doanh trên.

Trao đổi với PV, bà Ngô Thị Hường, Trưởng phòng Kinh tế xã Vĩnh Lại và ông Vũ Văn Chí, cán bộ phòng Kinh tế xã Vĩnh Lại xác nhận, công trình nhà xưởng xây dựng mà người dân phản ánh nằm ở khu vực Cầu Kỵ, thôn Đỗ Xá, xã Ứng Hòe cũ (nay là xã Vĩnh Lại, Thành phố Hải Phòng) là xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Bà Hường cũng cho biết, UBND xã đã yêu cầu dừng hoạt động sản xuất, kinh doanh và yêu cầu ông Phạm Văn Tuyền, ông Nguyễn Văn Toàn phải tự di dời cơ sở sản xuất, tự tháo dỡ công trình vi phạm theo đúng quy định.

Đáng chú ý, công trình vi phạm diễn ra suốt một thời gian dài nhưng chỉ khi dư luận địa phương phản ánh, cơ quan báo chí liên hệ làm việc, UBND xã Vĩnh Lại mới phát hiện, tiến hành kiểm tra và cho tạm dừng hoạt động.

Vi phạm của công trình sẽ bị xử lý ra sao? Trách nhiệm trong việc để xảy ra những vi phạm trên thuộc về cá nhân, tổ chức nào? Báo Công lý sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc trong bài viết sau.

Lê Đại