Cẩm Lý, Bắc Ninh: Đất trồng lúa bị san lấp làm đường, người dân đề nghị làm rõ
Hàng loạt máy thi công cỡ lớn tấp cập tiến hành đổ đất, san lấp đất trồng lúa để làm đường ngang qua cánh đồng Dộc Lính, Cổ Cò khiến người dân thôn Dàm, thôn Giáp Xá (xã Cẩm Lý, Bắc Ninh) bức xúc, gửi đơn đến UBND xã và cơ quan chức năng đề nghị làm rõ.
Theo phản ánh của một số người dân thôn Dăm, Giáp Xá (xã Cẩm Lý), thời gian gần đây, trên cánh đồng Dộc Lính, Cổ Cò, hàng chục thiết bị máy móc (máy xúc, ô tô tải, xe lu, máy ủi...) tấp cập đổ đất, san lấp một diện tích lớn đất nông nghiệp để mở đường hướng ra bến thủy nội địa ở gần đó.

Bức xúc trước việc sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng từ sự việc trên, người dân cho biết, họ không biết về bất cứ dự án nào có thu hồi đất nông nghiệp, chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp hoặc quy hoạch đường giao thông ở khu vực trên.
Ghi nhận thực tế của phóng viên cũng cho thấy, tại cánh đồng Dộc Lính, Cổ Cò, máy móc và nhân công đang rầm rộ san lấp để làm đường qua ruộng lúa xanh tốt. Đất phục vụ san lấp được khai thác, vận chuyển liên tục từ một khu đồi gần đó.

Theo tìm hiểu của phóng viên, cuối tháng 3/2026, bà P.T. P (thôn Dăm) đã có đơn trình báo chính quyền địa phương về việc 5,5 sào ruộng ở cánh đồng Dộc Lính của gia đình bà bị một số đối tượng cho máy ủi đến phá hoại, làm hỏng mất khoảng 1/3 diện tích lúa đã gieo trồng.
Cùng với đó, một cán bộ thôn cũng có đơn phản ánh đến cơ quan chức năng cho biết, đơn vị thi công đã đưa các loại máy móc múc hàng nghìn mét khối đất đồi xuống đất trồng lúa và chở đi. Việc đổ đất xuống ruộng làm biến dạng hoàn toàn hiện trạng đất, khiến đất trồng lúa không còn khả năng canh tác. Dù việc tác động diễn ra quy mô lớn, kéo dài nhưng UBND xã cũng không tổ chức họp dân để tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện và cam kết sau khi kết thúc dự án.

Theo tìm hiểu của PV, trước khi sự việc diễn ra, vào ngày 27/2/2026, UBND xã Cẩm Lý đã có Văn bản số 138/UBND-PKT “nhất trí về chủ trương” với đề nghị của một doanh nghiệp về việc xin tạo điều kiện mở đường tạm phục vụ công tác vận chuyển và bến thủy nội địa tạm.
Tại văn bản trên, UBND xã Cẩm lý yêu cầu doanh nghiệp phải “triển khai thực hiện nội dung mở đường tạm phục vụ công tác vận chuyển và bến thủy nội địa tạm theo đúng quy định của pháp luật”.

Không hiểu chỉ đạo “thực hiện đúng quy định của pháp luật” của chính quyền xã Cẩm Lý được doanh nghiệp thực hiện ra sao nhưng theo một số người dân, trong khi họ chưa nhận được yêu cầu thu hồi đất, chưa được đền bù đất và hoa màu thì đã bị đường giao thông xâm phạm vào đất lúa như trên. Chưa rõ cá nhân, doanh nghiệp nào đứng ra thi công, san lấp đất lúa để làm đường trong thời gian qua, chỉ biết rằng việc này đã làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người sử dụng đất cũng như có dấu hiệu vi phạm quy định về đất đai, xây dựng, quy hoạch...
Thiết nghĩ, việc làm đường hay làm bến thủy nội địa để phục vụ thi công các dự án hạ tầng trên địa bàn là điều cần thiết. Tuy nhiên, việc này cũng cần được thực hiện đúng quy trình, thủ tục và điều quan trọng là đảm bảo quyền lợi người sử dụng đất cũng như bảo vệ diện tích đất lúa theo đúng quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn.
Báo Công lý sẽ tiếp tục tìm hiểu và thông tin về vụ việc.