“Tết nhân ái - Phiên chợ 0 đồng” mang niềm vui đến người nghèo
Chương trình “Phiên chợ 0 đồng” phục vụ bệnh nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn do Công ty Cổ phần Địa Ốc Dầu khí Viễn thông tổ chức là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Chương trình góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân mỗi dịp Tết đến xuân về.

Ngày 11/2 (tức 24 tháng Chạp), Công ty Cổ phần Địa Ốc Dầu khí Viễn thông đã tổ chức chương trình “Phiên chợ 0 đồng” với chủ đề “Tết nhân ái”.
Chương trình dành cho hơn 150 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị nội trú tại Bệnh viện Huyết học Truyền máu Trung ương và 450 người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Cầu Giấy.
Mỗi người tham gia được phát một chiếc túi và trực tiếp “đi chợ Tết”, dạo quanh 10 gian hàng 0 đồng với hơn 10 mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu như bánh chưng, hạt nêm, bánh kẹo, nước yến, ngũ cốc, giấy ăn… Tất cả các sản phẩm đều có giá 0 đồng.
Chia sẻ cảm xúc khi tham gia phiên chợ, bà N.T.C (56 tuổi) xúc động nói: “Hôm nay tôi cảm thấy rất ấm lòng. Không chỉ nhận được những phần quà thiết thực mà còn là nguồn động viên lớn để tôi có thêm niềm tin trong cuộc sống”



Bà Nguyễn Thị Lê Giang – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Địa Ốc Dầu khí Viễn thông – cho biết, nhằm chia sẻ khó khăn với người lao động, Công ty đã tài trợ kinh phí để tổ chức “Phiên chợ Tết 0 đồng”. Chương trình đã mang đến niềm vui cho người lao động, mỗi người sẽ được tặng một phiếu mua hàng trị giá 200.000- 300.000 đồng.
“Dịp Tết, người lao động có nhiều khoản chi tiêu, mua sắm hơn thường ngày. Vì vậy, Công ty đã tổ chức chương trình này dành cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện và người lao động khó khăn bên ngoài, nhằm kịp thời hỗ trợ, sẻ chia trong dịp Tết.
Thông qua chương trình, chúng tôi mong muốn lan tỏa yêu thương, sẻ chia đến những hoàn cảnh còn nhiều vất vả”, bà Nguyễn Thị Lê Giang chia sẻ.
Bên cạnh việc chăm lo, hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị nội trú, “Phiên chợ 0 đồng” còn là dịp tăng cường sự phối hợp, gắn kết giữa bệnh viện, các khoa phòng, chính quyền địa phương nơi bệnh viện đóng trụ sở cùng các nhà hảo tâm.
Qua đó, các đơn vị cùng chung tay chăm lo cho những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, tiếp tục lan tỏa tinh thần tương thân tương ái và những giá trị nhân văn tốt đẹp trong xã hội.