Vấn đề và Sự kiện

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Bắc Ninh

PV 09/10/2025 - 09:07

Ngày 8/10, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đi kiểm công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Bắc Ninh.

anh-1-nguyen-hoa-binh(1).jpg
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình (thứ 4 từ trái qua) kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại thôn Liên Cơ, xã Yên Thế.

Cùng đi có các đồng chí: Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh có các đồng chí: Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, địa phương.

anh-nguyen-hoa-binh(1).jpg
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình (thứ 5 từ phải qua), Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái (ảnh trái), Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn (thứ 2 từ phải qua), Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Thị Hằng (ảnh phải) cùng các đồng chí lãnh đạo tặng quà các hộ bị ảnh hưởng của mưa lũ tại thôn Liên Cơ, xã Yên Thế.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ Nguyễn Hòa Bình cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác phòng chống lụt bão lại xã Yên Thế, xã Tiên Lục và xã Phúc Hòa, tỉnh Bắc Ninh.

Xã Tiên Lục có 16 km đê bối sông Thương. Do ảnh hưởng của bão số 11, từ sáng 7/10 trên địa bàn xã đã xảy ra ngập cục bộ. Chiều 7/10 nước sông đã tràn qua hầu hết đê bối trên địa bàn gây ngập 10/61 thôn của xã.

Vào khoảng 2h sáng 8/10, một đoạn đê bối trên địa bàn xã Tiên Lục đã bị vỡ dài khoảng 15m, ảnh hưởng tới 7 thôn. Công tác khắc phục hậu quả được triển khai thực hiện rất tích cực, khẩn trương, bảo đảm tính mạng của người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhà nước và nhân dân.

anh-3-nguyen-hoa-binh(1).png
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình (ngoài cùng bên trái) kiểm tra khu vực đắp chống tràn mặt đê tại thôn Cửa Sông, xã Phúc Hòa.

Tại xã Yên Thế, mưa lớn đã làm cho hầu hết các thôn bị ngập úng. Nước đã tạm rút, xong đến sáng 08/10, vẫn còn thôn Liên Cơ vẫn bị chia cắt do nước dâng cao, chảy xiết, lực lượng chức năng chưa tiếp cận được với 15 hộ chưa kịp di dời. Xuất hiện một số điểm sạt lở trên các tuyến giao thông liên thôn, liên xã. Toàn xã vẫn chưa thể cấp lại điện lưới...

Tại xã Phúc Hòa, vào khoảng 22 giờ ngày 7/10, nước sông Thương dâng cao, nguy cơ xảy ra sự cố tràn đê hữu Thương tại một số vị trí. Đến 10 giờ sáng 8/10, xã đã huy động hơn 4 nghìn bao tải dứa, hơn 1 nghìn mét ni-lông và hơn 1 nghìn m3 đất, 150 cán bộ, chiến sĩ, dân quân và hơn 600 người dân tham gia gia cố đê, chống tràn gần 3,5 km đê hữu Thương qua địa bàn; các vị trí tràn được xử lý kịp thời, bảo đảm an toàn cho người, tài sản.

anh-4-nguyen-hoa-binh(1).png
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình (thứ 2 bên trái) cùng lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh thăm hỏi hộ dân bị ảnh hưởng của mưa lũ tại thôn Cửa Sông, xã Phúc Hòa.

Thăm hỏi, tặng quà động viên người dân trên địa bàn xã Tiên Lục, xã Yên Thế, xã Phúc Hòa, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình chia sẻ với những khó khăn, thiệt hại của người dân do cơn bão số 11 gây ra; biểu dương, đánh giá cao cấp uỷ chính quyền các cấp, lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh, nhất là lực lượng quân đội, công an đã nỗ lực hết mình cùng nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả lũ lụt, qua đó giảm thiểu tối đa về người và của do ngập lụt gây ra.

Trước mắt, Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Bắc Ninh tiếp tục triển khai ngay các biện pháp cấp bách phòng, chống lũ theo cấp báo động, trong đó tập trung rà soát những khu vực bị ngập sâu, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét để chủ động di dời, sơ tán dân cư (nhất là người già, trẻ em, các đối tượng yếu thế) ra khỏi các khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân là trên hết, trước hết.

Khẩn trương tổ chức công tác hộ đê, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, huy động tối đa các lực lượng, phương tiện, vật tư để kịp thời xử lý các sự cố ngay từ giờ đầu; bằng mọi biện pháp tiếp cận những nơi bị ngập sâu, chia cắt để kịp thời cứu trợ lương thực, thực phẩm cho các hộ dân có nguy cơ thiếu đói, tuyệt đối không để người dân đói, khát.

anh-5-nguyen-hoa-binh(1).jpg
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình (thứ 2 bên trái) cùng lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tặng quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng của mưa lũ tại thôn Trung Phố, xã Tiên Lục.

Trước diễn biến thời tiết khó lường, các địa phương cần tăng cường công tác thông tin, truyền thông, cảnh báo, dự báo đến người dân, cộng đồng, doanh nghiệp để chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả mưa bão, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Khẩn trương hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống, sinh hoạt, sản xuất, nhất là quan tâm đảm bảo vệ sinh sau lũ, cung cấp điện, nước sinh hoạt, nguyên liệu sản xuất cho người dân bị ảnh hưởng của mưa bão; có phương án nâng cao trình mặt đê sau trận lũ lịch sử vừa qua để đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

PV