Lào Cai: Trắng đêm ứng phó với ảnh hưởng của bão số 10 và di dời khẩn cấp hàng trăm hộ dân trong đêm
Ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10, trên địa bàn tỉnh Lào Cai mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi mưa rất to trên 250mm gây lũ ống, lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt ở một số nơi.
Thông tin từ Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Lào Cai (lúc 6h sáng 30/9) lũ trên sông Hồng như sau: Tại trạm thủy văn Lào Cai, lũ trên sông Hồng đạt đỉnh và ở mức 83,44m, dưới báo động 3 là 0,06m. Tại trạm thuỷ văn Yên Bái, mực nước lúc 06h là 34,25m, trên báo động 3 là 2,25m. Lũ tiếp tục lên chậm, so lúc 5h, mực nước cao thêm 7cm.


Đêm 29/9 trên địa bàn tỉnh Lào Cai lũ tiếp tục lên do ảnh hưởng của mưa lớn kết hợp với điều tiết xả lũ của các hồ chứa thượng nguồn. Mực nước đỉnh lũ trên sông Hồng tại trạm Yên Bái đạt mức 34,30m, trên BĐ3 là 2,30m; tại trạm Lào Cai đỉnh lũ ở mức 83,00m, trên BĐ2 là 1,00m. Mực nước sông Hồng ở mức 32,93m, cao hơn báo động 3 tới 93 cm. Lũ lớn làm nhiều tuyến đường bị chia cắt, nhiều hộ ở vùng thấp trũng bị ngập úng, cô lập.
Cụ thể trong đêm, trên địa bàn xã Trấn Yên xuất hiện mưa to kéo dài, kết hợp với lũ đầu nguồn khiến mực nước sông Hồng dâng nhanh, gây ngập úng nhiều nhà dân. UBND xã Trấn Yên đã liên tục phát thông báo, cảnh báo cho người dân; đồng thời huy động lực lượng công an, dân quân tự vệ, đội xung kích, trưởng thôn tổ chức di dời người và tài sản tại những khu vực có nguy cơ cao về ngập úng, sạt lở đến nơi an toàn. Chính quyền địa phương yêu cầu người dân tuyệt đối không ở lại trên thuyền, bè, lán trại ven sông, suối hoặc khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở. Theo thống kê ban đầu, trong đêm 29/9 phải di dời khẩn cấp hàng trăm hộ, với hàng nghìn khẩu tại các cụm thôn Cổ Phúc, Thành Thịnh, Báo Đáp và Tân Đồng.


Trên Quốc lộ 4D từ phường Lào Cai đi phường Sa Pa và tỉnh Lai Châu, lũ lớn đột ngột xuất hiện trên suối Ngòi Đum làm ngập hai đoạn đường tại phường Lào Cai và xã Cốc San gây ách tắc giao thông.
Tại Km144, khu vực đèo Ô Quý Hồ, phường Sa Pa xảy ra sạt lở taluy dương. Khi xảy ra sạt lở, có nhiều phương tiện giao thông đang dừng đỗ phía dưới. Vụ sạt lở khiến một số ô tô bị hư hỏng, người dân và hành khách bỏ chạy, rất may chưa phát hiện có thiệt hại về người. Có hàng chục người cùng phương tiện đang bị cô lập tại điểm Km144 vì cả hai đầu đều bị sạt lở đang được chính quyền địa phương, người dân bản địa giúp đỡ.

Các điểm ngập trên tuyến Quốc lộ 4D vẫn chưa rút hoàn toàn, gây ách tắc cục bộ. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân lựa chọn tuyến đường di chuyển đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.
Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, ngay chiều 29/9, Trường THPT Trạm Tấu bố trí nơi ở an toàn cho hơn 200 học sinh. Trường đưa tất cả học sinh ở các thôn xa, hiện đang thuê trọ ở các nhà dân ngoài khu vực trường và các em học sinh ở thôn Bản Hát và thôn Bản Lừu vào ở ghép tại khu bán trú của trường. Cùng với đó, trường tăng cường giáo viên trực tại trường đảm bảo an toàn cho các em trong những ngày mưa lũ.
Trước đó, từ 13h30 đến 23h đêm 29/9, trên địa bàn xã Phúc Khánh có mưa lớn kéo dài, làm gia tăng nguy cơ sạt lở đất, lũ quét tại nhiều khu vực. Hiện, lượng mưa vẫn rất lớn, nước suối dâng cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, UBND xã Phúc Khánh khẩn trương rà soát, xác định 50 điểm có nguy cơ sạt lở cao với 196 hộ dân cần di dời khẩn cấp.
Tuyến đường sắt Yên Viên - Lào Cai, đoạn qua tỉnh Lào Cai (từ ga Yên Bái đi ga Lào Cai) có nhiều điểm bị ngập sâu, nước ngập trên đỉnh ray từ 200 - 300 mm. Đồng thời, có nhiều điểm sụt taluy âm và taluy dương. Để bảo đảm an toàn chạy tàu, Công ty Cổ phần Đường sắt Yên Lào cấm đường tại các điểm bị ngập và sạt lở.

Công ty Cổ phần Thủy điện Bắc Hà phát đi thông báo lưu lượng xả qua đập tràn là 671,66 m3/s; lưu lượng qua tổ máy là 187,20 m3/s; tổng lưu lượng xả về hạ du là 858,86 m3/s.
Các thủy điện trên lưu vực sông Chảy, gồm: Thủy điện Bảo Nhai bậc 1, Thủy điện Bảo Nhai bậc 2, Thủy điện Nậm Lúc, Thủy điện Vĩnh Hà, Thủy điện Phúc Long, Thủy điện Thác Bà cũng thông báo tăng lưu lượng xả lũ về hạ du so với những ngày trước đây.
Ngay trong ngày 29/9 Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai tiếp tục có Công điện số 7 yêu cầu tiếp tục tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 10, sau bão.
Đề nghị UBND các xã, phường chủ động nắm bắt tình hình diễn biến thiên tai để chủ động cảnh báo, thông tin kịp thời đến người dân chủ động ứng phó.
Tập trung tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ và nhân dân về nhiệm vụ phòng chống thiên tai, vận động người dân chủ động, sẵn sàng phòng chống bảo vệ tính mạng, tài sản của gia đình.
Báo Công lý xin chia sẻ những hình ảnh về bão, lũ ở Lào Cai:

















