26 triệu học sinh, sinh viên bước vào năm học mới
Lần đầu tiên, tất cả trường học cùng chào cờ, hát Quốc ca tại một thời điểm ở lễ khai giảng năm học mới.
Đúng 8h sáng nay (5/9), lễ khai giảng năm học mới 2025-2026 chính thức bắt đầu. Năm học 2025 – 2026 cũng là dịp đặc biệt của ngành giáo dục, lễ khai giảng năm nay gắn liền với lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục, nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).
Tham dự buổi lễ có Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Hơn 3.700 đại biểu là học sinh, sinh viên, giáo viên... có mặt tại hội trường Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).

Năm học 2025-2026 cả nước có khoảng 26 triệu học sinh, sinh viên bước vào năm học mới, lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025 – 2026 diễn ra từ 8h00 đến 9h30, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 (Đài Truyền hình Việt Nam), được kết nối trực tuyến tất cả các cơ sở giáo dục, đào tạo trên toàn quốc. Đây là lần đầu tiên, 52.000 cơ sở giáo dục trên cả nước sẽ chào cờ, hát Quốc ca cùng một thời điểm trong lễ khai giảng năm học mới.


Lễ khai giảng năm nay gắn với kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục. Tại chương trình, các đại biểu cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường được nghe diễn văn của Bộ trưởng GD&ĐT; xem phim về 80 năm phát triển giáo dục đất nước và lắng nghe phát biểu, đánh trống khai giảng năm học 2025 - 2026 của Tổng Bí thư Tô Lâm; chứng kiến đồng chí Tổng Bí thư trao danh hiệu cao quý của Đảng, Nhà nước tặng Bộ GD&ĐT…

Tại Hà Nội: Năm học 2024-2025, thủ đô Hà Nội sẽ bước vào năm học mới với quy mô 2.954 trường mầm non và phổ thông, phục vụ hơn 70.500 lớp học với khoảng 2,327 triệu học sinh, tăng gần 60.000 em so với năm trước. Toàn ngành có khoảng 129.300 cán bộ, giáo viên, hơn 68.900 phòng học cùng 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên phục vụ gần 57.000 học viên. Đặc biệt, năm nay thành phố có thêm 43 trường mới, gồm 27 công lập và 16 tư thục. Đồng thời triển khai kế hoạch tuyển dụng gần 1.000 giáo viên cho các trường trung học phổ thông.

Với lễ khai giảng đặc biệt năm nay, theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nội, các trường tùy theo mỗi khối lớp, cấp học sẽ sắp xếp, bố trí học sinh dự khác nhau. Một số trường mầm non, tiểu học bố trí cho học sinh các lớp nhỏ dự khai giảng tại lớp, theo dõi qua màn hình tivi. Những học sinh lớp lớn tập trung tại sân trường theo dõi qua màn hình LED.



Các trường học có thể tổ chức các hoạt động của nhà trường lúc 7-8h. Từ 8h trở đi, các trường học kết nối với lễ khai giảng do Bộ GD&ĐT tổ chức tại Trung tâm Hội nghị quốc gia.
Lễ khai giảng ở siêu đô thị lớn nhất nước
Sáng 5/9, không khí Lễ khai giảng năm học mới ngập tràn trên địa bàn TP.HCM. Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được và Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM tham dự Lễ khai giảng ở trường THPT Trần Phú, phường Phú Thọ Hoà. Đây cũng là ngôi trường vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Bên cạnh đó, các Phó Bí thư Thành uỷ, gồm đồng chí Đặng Minh Thông, Võ Văn Minh, Nguyễn Phước Lộc cùng lãnh đạo UBND TP.HCM, đại diện các sở, ban, ngành, địa phương cũng đến dự Lễ khai giảng năm học mới ở các điểm trường trên địa bàn.
Tại TP.HCM, Lễ khai giảng năm học 2025-2026 sẽ được tổ chức cùng một thời điểm từ 8h đến 9h30' sáng 5/9 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.
Trước đó, các cơ sở giáo dục đã bố trí không gian tổ chức, trang thiết bị để phát sóng trực tiếp với chương trình Lễ khai giảng quốc gia, bảo đảm tín hiệu ổn định, hình ảnh và âm thanh chất lượng cao, đủ cho toàn trường tham dự và theo dõi chương trình lễ khai giảng năm học 2025 - 2026.

Năm nay, ngành GD&ĐT TP.HCM không nhận hoa chúc mừng dưới mọi hình thức từ các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, phụ huynh và cá nhân. Đồng thời, ngành GD&ĐT phát động ủng hộ phong trào ủng hộ đồng bào bị bão lụt nhằm chia sẻ bớt phần nào khó khăn với các địa phương.
Ngoài trường THPT Trần Phú, TP.HCM có thêm 2 trường nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, gồm trường THPT Trung Phú, xã Phú Hoà Đông và trường THCS – THPT Hồng Hà, phường Gò Vấp.
5 trường khác nhận Huân chương Lao động hạng Ba, gồm trường THPT Trần Văn Giàu, phường Bình Lợi Trung; trường THPT Bình Hưng Hoà, phường Bình Hưng Hoà; trường TH, THCS THTP Tân Phú, phường Tân Phú; trường TH Triệu Thị Trinh, phường Hoà Hưng; trường Mầm non Tuổi Thơ, phường Hoà Hưng.
Năm học 2025-2026, TP.HCM đưa vào sử dụng 1.615 phòng học mới với tổng kinh phí đầu tư là 5.338.535 triệu đồng. Sau sáp nhập, TP.HCM trở thành nơi có quy mô học sinh lớn nhất cả nước với trên 2,5 triệu học sinh.
Rộn rã mùa khai giảng trên dải đất miền Trung – Tây Nguyên
Hòa chung không cả nước, từ miền Trung nắng gió đến cao nguyên đại ngàn, tiếng trống trường rộn vang mở ra năm học mới. Trong sắc cờ đỏ thắm, thầy và trò cùng chung niềm tin, khởi đầu hành trình gieo chữ, ươm mầm tri thức.

Tại TP. Huế, trong không khí hân hoan, các trường đồng loạt khai giảng năm học 2025 – 2026. Khắp các con đường, sân trường rộn rã tiếng cười, cờ hoa rực rỡ, tạo nên bầu không khí phấn khởi và tràn đầy kỳ vọng.
Năm học này, TP. Huế có 294.643 học sinh, gồm 62.447 cháu mầm non, 227.804 học sinh ở các bậc phổ thông và 4.392 học viên tại các trung tâm giáo dục thường xuyên. Để chuẩn bị điều kiện tốt nhất, thành phố đã đầu tư hơn 618 tỷ đồng xây dựng, cải tạo trường lớp, trang thiết bị và phòng chức năng.
Tại Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế – ngôi trường hơn 127 năm tuổi – lễ khai giảng rộn rã, tự hào đón 450 học sinh khối 10, chính thức trở thành khóa 129 của trường. Năm học 2024 – 2025, trường đạt 83 giải Học sinh giỏi cấp quốc gia, tiếp tục nằm trong nhóm 10 trường dẫn đầu cả nước, khẳng định vị thế trong hệ thống trường chuyên.

Cùng với cả nước, học sinh TP. Đà Nẵng bước vào năm học mới trong bối cảnh đặc biệt khi thành phố hợp nhất với tỉnh Quảng Nam. Quy mô trường lớp, học sinh mở rộng, vừa mở ra cơ hội, vừa đặt ra thách thức cho ngành giáo dục.
Toàn thành phố hiện có 971 trường công lập, 212 trường ngoài công lập, 21.920 lớp với 670.744 học sinh. Tại Trường THPT Hồ Nghinh (xã Duy Nghĩa), lễ khai giảng có sự hiện diện của lãnh đạo Thành ủy, Sở GD&ĐT, chính quyền, phụ huynh và thầy trò. Trường đón 312 học sinh lớp 10, tiếp nối truyền thống ngôi trường mang tên nhà trí thức cách mạng Hồ Nghinh.
Năm học qua, trường đạt giải Nhì toàn đoàn kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh với 42 giải, trong đó 6 giải Nhất; đồng thời ghi dấu 10 học sinh thủ khoa môn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, gồm 7 điểm 10 tuyệt đối và 2 điểm 9,75 môn Ngữ văn – mức cao nhất cả nước.
Cùng tinh thần ấy, Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Nam Phước) tổ chức lễ khai giảng trong niềm tự hào hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập nước. Hiệu trưởng Nguyễn Tấn Sinh nhấn mạnh đây là dịp để giáo dục địa phương khẳng định sứ mệnh “trồng người”. Năm học 2024 – 2025, trường đạt nhiều kết quả tích cực, tỷ lệ học sinh khá giỏi tăng, nhiều giải cao trong các kỳ thi, đội ngũ giáo viên đoàn kết, đổi mới. Năm học mới, trường đặt mục tiêu triển khai hiệu quả Chương trình GDPT 2018, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng môi trường học tập hiện đại, nhân văn, lấy học sinh làm trung tâm. Với sự quan tâm của lãnh đạo và sự đồng hành của phụ huynh, năm học 2025 – 2026 hứa hẹn gặt hái nhiều kết quả nổi bật.

Tại Quảng Ngãi, hòa chung niềm vui cả nước, các trường học tưng bừng khai giảng năm học 2025 – 2026. Ở Trường Tiểu học và THCS Sơn Nham II (xã Sơn Hạ), ngay từ sớm, hàng trăm phụ huynh đưa con em đến trường trong không khí rộn rã. Năm học này, trường có 439 học sinh với 20 lớp, 36 cán bộ, giáo viên. Dù là trường miền núi, phần lớn học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, còn nhiều khó khăn, nhưng nhiều năm qua, thầy trò luôn nỗ lực, chất lượng giáo dục ngày càng nâng cao. Hiệu trưởng Nguyễn Hữu Mai cho biết, nhà trường quyết tâm tiếp tục phát huy thành tích, phấn đấu trở thành điểm sáng của địa phương. Cùng thời điểm, tại các trường ở trung tâm TP. Quảng Ngãi, lễ khai giảng cũng diễn ra trang trọng, rộn rã, mở đầu năm học mới với niềm tin và quyết tâm mới.

Tại Gia Lai, hơn 760.000 học sinh tham dự lễ khai giảng đặc biệt thống nhất toàn quốc, gắn với kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ GD&ĐT). Đây là năm học có ý nghĩa bản lề, mở ra giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ với tinh thần “Kỷ cương – Sáng tạo – Đột phá – Phát triển”. Đáng chú ý, 60 lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành được phân công tham dự lễ khai giảng tại 60 trường, chung vui cùng thầy trò trong ngày hội lớn của ngành giáo dục.
Từ thành thị sầm uất đến miền núi xa xôi, tiếng trống trường vang lên trong buổi sáng nay đã nối liền nhịp đập của triệu trái tim học trò. Một năm học mới mở ra, mang theo bao ước vọng và niềm tin, để miền Trung và Tây Nguyên cùng viết tiếp những trang tươi sáng trên con đường tri thức.
Tại Quảng Ninh: Năm học 2025-2026 là năm học đầu tiên mạng lưới cơ sở giáo dục được vận hành cùng với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Toàn tỉnh Quảng Ninh sẽ có gần 360.000 học sinh các bậc học từ mầm non đến THPT học tập tại gần 640 cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông. Bước vào năm học mới, tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia của tỉnh đạt 92,07% (tăng 0,16% so với năm 2024); dự kiến hết năm 2025 sẽ đạt 92,5% trở lên.

Để chuẩn bị cho năm học mới, tỉnh đã ưu tiên nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, củng cố trường lớp, mua sắm trang thiết bị dạy học, đồng thời tổ chức tập huấn cho giáo viên, cán bộ quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Công tác y tế học đường, phòng chống dịch bệnh cũng được chú trọng để bảo đảm an toàn cho học sinh.


Dịp khai giảng năm nay cũng là bước khởi đầu cho những mục tiêu lớn của ngành giáo dục Quảng Ninh: duy trì và nâng cao tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ngày, giữ vững kết quả phổ cập giáo dục và xóa mù chữ, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đồng thời tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác tự chủ, minh bạch trong thu chi.
Tại Thanh Hoá: Toàn tỉnh có 2.043 cơ sở giáo dục với quy mô học sinh hơn 956.000 gồm các cấp học mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên (công lập và ngoài công lập) hiện nay là 57.086 người.


Đến nay, công tác khắc phục hậu quả bão số 5 và mưa lũ; bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị đã được triển khai và hoàn thành, đảm bảo đủ điều kiện khai giảng năm học 2025 - 2026 ở tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh theo đúng kế hoạch.
Cô Nguyễn Thị Mai, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Phú (phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) chia sẻ: Nhà trường đặc biệt quan tâm đến việc tạo dựng một môi trường học tập an toàn, thân thiện và hạnh phúc cho học sinh. Bên cạnh việc nâng cao chất lượng dạy và học, chúng tôi còn chú trọng các hoạt động ngoại khóa, rèn luyện kỹ năng sống, nhằm giúp các em phát triển toàn diện. Lễ khai giảng chính là cơ hội để chúng tôi truyền tải thông điệp đó tới phụ huynh và học sinh.

Tại Hải Phòng: Năm học 2025 – 2026, toàn thành phố có hơn 1 triệu học sinh từ mầm non đến THPT, giáo dục thường xuyên,….với trên 1.600 cơ sở giáo dục cùng hơn 67.000 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Theo Sở GD&ĐT thành phố hiện nay tất cả công tác chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới đã được chuẩn bị chu đáo và sẵn sàng.


Hoà chung không khí của ngày hội toàn dân đưa trẻ tới trường, cô giáo Lê Thị Thanh Thảo - Hiệu trưởng Trường THCS Anh Dũng (phường Hưng Đạo, TP. Hải Phòng) cho biết, hôm nay, hòa chung trong không khí tưng bừng, rộn rã của ngày khai giảng trên khắp mọi miền đất nước, tôi vô cùng xúc động khi nắm tay đón học sinh thân yêu trong sân trường, chứng kiến khoảnh khắc ý nghĩa đánh dấu sự khởi đầu của năm học mới.

Năm nay, Trường THCS Anh Dũng đón 152 học sinh lớp 6. Nhìn những gương mặt hồn nhiên, rạng rỡ của các em học sinh, lòng tôi như trào dâng niềm tự hào và hạnh phúc. Đặc biệt là các em học sinh lớp 6 như những “tân binh” vừa bước vào một môi trường học tập mới đầy bỡ ngỡ. Cô Lê Thị Thanh Thảo tin rằng, với tình yêu thương và sự đồng hành của thầy cô, các em sẽ nhanh chóng hòa nhập, tự tin và tỏa sáng. Năm học 2024-2025, Trường THCS Anh Dũng đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; Giấy khen đơn vị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025; cá nhân giáo viên nhận Giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025-2030.
Tại Thái Nguyên: Sáng ngày 5/9, cùng với cả nước, tại Thái Nguyên Lễ khai giảng cho năm học đặc biệt không khí diễn ra rộn ràng từ thị thành đến miền núi xa xôi.



Trong bối cảnh đất nước kỷ niệm nhiều dấu mốc lớn, năm học 2025-2026 mang theo kỳ vọng mới. Tính đến cuối năm học 2024–2025, tỉnh Thái Nguyên có 975 cơ sở giáo dục, gồm 351 trường mầm non, 263 trường tiểu học, 287 trường trung học cơ sở (THCS), 51 trường trung học phổ thông (THPT), 15 trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên (GDNN–GDTX), 2 trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX) và 6 trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập. Ngoài ra, có 102 nhóm trẻ độc lập đang hoạt động hiệu quả.

Bà Lê Kim Anh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân chia sẻ chia sẻ: Trường đã tổng vệ sinh, trang trí lớp học và chuẩn bị đầy đủ đồ dùng, đồ chơi để đón khoảng hơn 1.000 học sinh
Còn tại Trường Mầm non Quảng Chu, xã Chợ Mới cơ sở vật chất cũng được quan tâm, đầu tư trong dịp hè. Nhà trường đã được xây mới một dãy nhà 12 phòng (gồm phòng học và phòng chức năng), nhà bảo vệ, sửa chữa 2 lớp học, 1 nhà kho, 1 nhà bếp, đồng thời xây mới hàng rào và đổ xi măng toàn bộ sân trường.

Với sự đầu tư kịp thời, năm học mới sẽ bắt đầu trong điều kiện thuận lợi hơn nhiều so với trước đây, đặc biệt với các lớp học được sửa chữa và nâng cấp”.
Tại Nghệ An: Ngành Giáo dục Nghệ An đặt chủ đề năm học là: “Hiện đại hóa, đột phá phát triển, đổi mới sáng tạo, kết nối bền vững, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới”. Từ đó, toàn ngành xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm và 7 giải pháp đột phá, trong đó chú trọng ứng dụng khoa học – công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo trong dạy học, tạo động lực nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo, đáp ứng yêu cầu hội nhập.


Trước thềm khai giảng, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã chỉ đạo các trường rà soát, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực để bảo đảm điều kiện dạy và học. Những đơn vị đáp ứng yêu cầu sẽ tổ chức dạy học 2 buổi/ngày theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Tại Phú Thọ: Sáng 5/9, học sinh, sinh viên toàn tỉnh Phú Thọ chính thức bước vào năm học 2025 – 2026 trong không khí phấn khởi, rộn ràng. Năm học 2024 – 2025, ngành Giáo dục tỉnh đạt nhiều kết quả nổi bật: hệ thống trường lớp được sắp xếp ổn định với 1.957 cơ sở giáo dục, quy mô đứng thứ 3/34 tỉnh, thành trong cả nước.

Chất lượng giáo dục tiếp tục khẳng định, kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 xếp thứ 5/34 tỉnh, thành; tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia đạt 83,06%. Tỉnh đã hoàn thành phổ cập mầm non 5 tuổi, tiểu học mức độ 3, THCS mức độ 2, xóa mù chữ mức độ 2.

Bước vào năm học mới, Sở GD&ĐT chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ điều kiện, cung cấp sách giáo khoa, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ, đảm bảo triển khai nhiệm vụ 2025 – 2026 kịp thời, hiệu quả.
Tại Hà Tĩnh: Hơn 364 nghìn học sinh bước vào năm học mới Sáng nay (5/9), trong không khí vui tươi, háo hức, gần 390.000 cán bộ, giáo viên và hơn 364 nghìn học sinh ở 668 trường học trên địa bàn Hà Tĩnh bước vào ngày khai giảng năm học mới.
Trước đó, để tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm học, các địa phương đã huy động nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất trường lớp, trang thiết bị dạy, học đáp ứng yêu cầu đổi mới.


Vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của mưa bão, với sự hỗ trợ của chính quyền các địa phương, lực lượng, trước ngày khai trường, các thầy cô giáo, phụ huynh, học sinh cũng đã tăng cường công tác vệ sinh trường lớp, tập luyện nghi thức, chuẩn bị các tiết mục văn nghệ để mang đến không khí vui tươi, phấn khởi, tạo ấn tượng sâu đậm trong mỗi giáo viên, học sinh trong ngày khai trường.
Tại Ninh Bình: Sáng 5/9, tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Lễ khai giảng năm học 2025 – 2026 trong không khí rộn ràng, phấn khởi.

Đặc biệt, tại Trường Tiểu học Gia Thịnh B (xã Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), lễ khai giảng năm nay càng thêm ý nghĩa khi chỉ một ngày trước đó, ngôi trường này vẫn bị ngập trong bùn đất.

Trước đó, từ ngày 25/8 – 3/9, do ảnh hưởng của cơn bão số 5 và mưa lớn kéo dài, sân trường, phòng học bị ngập sâu khoảng 1,7m. Đến sáng 4/9, khi nước rút, toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã khẩn trương tổng vệ sinh, dọn dẹp phòng học, lau chùi bàn ghế để kịp đón học sinh trở lại trường trong ngày khai giảng.


Trong tiếng trống khai trường rộn rã, cô và trò Trường Tiểu học Gia Thịnh B đã có một buổi lễ khai giảng ấm áp, đong đầy cảm xúc. Cô giáo Đào Thị Chiên, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Mặc dù gặp khó khăn do ngập lụt, nhưng với sự nỗ lực của tập thể, sự chung tay hỗ trợ của chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ và các bậc cha mẹ học sinh, sáng nay (5/9), nhà trường mới có thể đón một năm học mới trọn vẹn. Đây sẽ là động lực để nhà trường tiếp tục vượt khó, nâng cao chất lượng giáo dục trong năm học 2025 - 2026”.
Tại Cà Mau, sáng 5/9, cùng với cả nước, các đơn vị, trường học ở Cà Mau đồng loạt tổ chức khai giảng năm học mới, 2025 – 2026 trong niềm hân hoan.
Tại Trường Tiểu học Hòa Bình A (xã Hòa Bình, Cà Mau), Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải đã đến dự. Tại đây, lễ Khai giảng năm học 2025 – 2026 được tổ chức gắn với lễ phát động triển khai Đề án dạy học 2 buổi/ngày, tổ chức bán trú, đầu tư hệ thống nước uống sạch và nhà vệ sinh các trường mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Bà Phan Thúy Kiều, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hòa Bình A cho biết, Trường đã được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 và tổ chức dạy 2 buổi/ngày. Năm học này nhà trường được chính quyền địa phương quan tâm đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng điều kiện tổ chức bán trú.
“Trường vinh dự được chọn làm điểm tổ chức lễ phát động triển khai Đề án dạy học 2 buổi/ngày, tổ chức bán trú, đầu tư hệ thống nước uống sạch và nhà vệ sinh các trường mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh gắn với lễ khai giảng năm học mới. Tập thể nhà trường sẽ quyết tâm phát huy thành tích đạt được, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra trong năm học mới”, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hòa Bình A quyết tâm.

Buổi lễ khai giảng tại Trường Tiểu học Hòa Bình A, cũng như nhiều điểm trường khác ở Cà Mau, không khí lễ khai giảng cũng rộn ràng với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, cùng chương trình chào đón học sinh đầu cấp trước khi bước vào nội dung theo chương trình do Bộ GD&ĐT tổ chức .
Năm học 2025-2026, tỉnh Cà Mau có 756 đơn vị, trường học, trong đó có 216 trường Mầm non, 313 trường Tiểu học, 174 trường THCS và 53 trường THPT công lập và ngoài công lập với hơn 387.000 học sinh, trên 12.100 lớp học và hơn 24.000 cán bộ quản lý, giáo viên.
Gần 200 tăng sinh háo hức chào đón năm học mới
Ngày 5-9, gần 200 học viên là các tăng sinh Trường Bổ túc Văn hóa Pali Trung cấp Nam Bộ (TP Cần Thơ) háo hức chào mừng năm học mới.

Trong không khí vui tươi chào mừng “ngày hội lớn” của ngành giáo dục cả nước, gần 200 tăng sinh Trường Bổ túc Văn hóa Pali Trung cấp Nam Bộ cũng không kém phần háo hức, hân hoan chào đón năm học mới. Trong màu áo đặc trưng, các tăng sinh đã có mặt từ rất sớm để chuẩn bị cho nghi thức khai giảng tại trường và trực tuyến cả nước.
Chia sẻ tại lễ khai giảng, ông Thạch Song, Hiệu trưởng Trường Bổ túc Văn hóa Pali Trung cấp Nam Bộ cho biết: Năm học mới, nhà trường sẽ tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đáp ứng theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Xây dựng môi trường an toàn cho học viên phát huy truyền thống hiếu học, không ngừng sáng tạo, đổi mới, và nỗ lực hết mình vì một tương lai tươi sáng cho các em.
Tại An Giang, theo Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2025 - 2026, toàn tỉnh có 1.355 đơn vị, trường học. Đến hết ngày 4/9, toàn tỉnh có 700.134 học sinh đến lớp, gồm: 78.201 trẻ mầm non, 294.525 học sinh tiểu học, 214.577 học sinh trung học cơ sở, 95.864 học sinh trung học phổ thông và 16.967 học viên hệ giáo dục thường xuyên. Năm học này, toàn ngành giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang có 48.281 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, trong đó 39.692 giáo viên trực tiếp giảng dạy.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang Trần Quang Bảo nhấn mạnh: “Năm học 2025 - 2026, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh tập trung nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn, phấn đấu nâng cao kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 và các kỳ thi chọn học sinh giỏi các cấp. Đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong quản lý, giảng dạy và học tập. Tiếp tục thực hiện hiệu quả 2 phong trào thi đua chuyên đề trọng tâm của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh là giáo dục đạo đức học sinh và xây dựng nhà vệ sinh sạch với mục tiêu mới và thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với UBND 102 xã, phường, đặc khu, nhằm thực hiện đạt chỉ tiêu nhiệm vụ được giao”.
Chùm ảnh Lễ khai giảng năm học mới 2025 - 2026 trên cả nước:






