Xã hội

Điện Biên đặt tên 14 tuyến phố, tri ân văn nghệ sĩ và anh hùng liệt sĩ

Lê Hương- Ngọc Quang 26/08/2025 - 15:59

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, tỉnh Điện Biên đã tổ chức lễ gắn biển 14 tuyến đường mang tên các văn nghệ sĩ, anh hùng liệt sĩ, trong đó có cố NSND Ngô Mạnh Lân – người đặt nền móng cho hoạt hình Việt Nam.

Sáng 26/8, UBND phường Điện Biên Phủ (TP. Điện Biên Phủ) tổ chức Lễ gắn biển tên đường mang tên cố họa sĩ, Nghệ sĩ Nhân dân Ngô Mạnh Lân – một trong những gương mặt tiên phong của nền hoạt hình Việt Nam. Đây là hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025).

screen-shot-2025-08-26-at-1.50.08-pm.png
Đại biểu tham dự Lễ gắn biển tên đường. Ảnh: Điện Biên Phủ online.

Buổi lễ có sự hiện diện của đại diện lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Văn phòng Trung ương Đảng cùng gia đình cố họa sĩ. Lãnh đạo tỉnh Điện Biên tham dự gồm Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Mùa A Vảng và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Giàng Thị Hoa.

NSND Ngô Mạnh Lân (9/11/1934 – 15/9/2021) là đạo diễn, biên kịch, đồng thời là một trong những cây đại thụ nghiên cứu về phim hoạt hình Việt Nam. Ngay từ tuổi thiếu niên, ông đã sớm gắn bó với hội họa. Năm 1950, ở tuổi 16, ông theo học khóa đầu tiên của Trường Mỹ thuật Việt Nam tại chiến khu Việt Bắc do họa sĩ Tô Ngọc Vân giảng dạy. Sau khi tốt nghiệp, ông gia nhập quân đội, trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ và để lại nhiều ký họa quý giá về cuộc kháng chiến.

Chân dung cố nghệ sĩ Ngô Mạnh Lân. Ảnh: Internet.

Ông là người đặt nền móng cho điện ảnh hoạt hình trong nước với nhiều tác phẩm nổi tiếng như Dế Mèn phiêu lưu ký, Chuyện ông Gióng, Thạch Sanh, Trê Cóc, Phép lạ hồi sinh… Với những tác phẩm điện ảnh, ông đã giành được 3 giải Bông sen vàng, 4 giải Bông sen bạc cùng nhiều bằng khen của Ban giám khảo tại các kỳ Liên hoan phim Việt Nam. Ở giải thưởng quốc tế, ông cũng được vinh danh với giải Bồ Nông Bạc tại Liên hoan phim Hoạt hình quốc tế Mamaia (Romania, 1966) cho Mèo Con và giải Bồ Câu Vàng tại Liên hoan phim quốc tế Leipzig (CHDC Đức, 1970) với Chuyện ông Gióng.

Để tri ân những cống hiến của ông, tỉnh Điện Biên đã chọn tuyến đường dài 310 m, rộng 11,5 m, nằm cạnh Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ để đặt tên Ngô Mạnh Lân. Tuyến đường kết nối từ đường Võ Nguyên Giáp đến trục quy hoạch ven sông Nậm Rốm.

Ngoài đường Ngô Mạnh Lân, tỉnh còn gắn biển tên cho 13 tuyến phố khác, đặt theo tên các nhà văn, nhạc sĩ, họa sĩ có nhiều đóng góp cho văn học nghệ thuật, trong đó có Nguyễn Tuân, Nam Cao, Hữu Mai, Nguyễn Thành… Trước đó, Điện Biên cũng đã công bố tuyến đường mang tên anh hùng liệt sĩ Phạm Văn Cường – cán bộ Công an đã hy sinh trong cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy.

Lê Hương- Ngọc Quang