Văn hóa

Sơn La: Sôi nổi Lễ hội mừng cơm mới xã Ngọc Chiến

Văn Lịnh 21/08/2025 - 17:07

Trong hai ngày 30 – 31/8 tới đây, tại bản Mường Chiến (xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La) sẽ diễn ra Lễ hội mừng cơm mới năm 2025. Đây là hoạt động văn hóa thường niên mang đậm bản sắc dân tộc Thái, thể hiện tín ngưỡng nông nghiệp, tinh thần đoàn kết cộng đồng, đồng thời quảng bá hình ảnh “miền cổ tích” Ngọc Chiến đến bạn bè, du khách.

Theo Ban tổ chức, lễ hội sẽ bắt đầu lúc 7h30 ngày 30/8/2025 tại nhà thờ tổ bản Mường Chiến với nghi thức cúng cơm mới. Đây là nghi lễ truyền thống quan trọng của đồng bào Thái, thể hiện lòng biết ơn trời đất đã ban mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, đồng thời cầu cho một năm mới an lành, no đủ.

Ngay sau đó, lúc 8h00 ngày 30/8, lễ khai mạc sẽ diễn ra tại sân lễ hội bản Mường Chiến với sự tham dự của lãnh đạo địa phương, đông đảo nhân dân và du khách.

Phần hội kéo dài từ 8h30 ngày 30/8 đến 16h00 ngày 31/8/2025, tổ chức tại sân lễ hội bản Mường Chiến và sân bản Mường Chiến II.

sl21(1).jpg
Thông tin lễ hội "Mừng cơm mới xã Ngọc Chiến năm 2025"
Ảnh: Báo Sơn La

Nhiều hoạt động phong phú sẽ được tổ chức như: Trình diễn các tiết mục văn nghệ dân tộc, thi đấu thể thao và các trò chơi dân gian, thi trang phục truyền thống và “Nét đẹp người con gái miền cổ tích”, thi “Hoàng tử trâu” – tôn vinh sức mạnh và sự gắn bó của trâu trong đời sống nông nghiệp.

Dự kiến lễ hội cũng có các gian hàng giới thiệu sản phẩm đặc sản địa phương như gạo nếp tan, mật ong, mận hậu, thảo dược… giúp du khách trải nghiệm và khám phá đời sống của đồng bào.

Trong nhiều năm qua, lễ hội đã trở thành “thương hiệu văn hóa” của xã, thu hút hàng nghìn lượt du khách mỗi mùa. Không chỉ góp phần bảo tồn các nghi thức cổ truyền, lễ hội còn tạo cơ hội để người dân quảng bá sản phẩm, phát triển kinh tế gắn với du lịch bền vững.

Với sự kết hợp hài hòa giữa nghi lễ truyền thống và hoạt động văn hóa – thể thao sôi nổi, Lễ hội mừng cơm mới xã Ngọc Chiến năm 2025 hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm khó quên, đồng thời khẳng định sức sống bền bỉ của văn hóa dân tộc Thái nơi miền sơn cước Tây Bắc.

Văn Lịnh