Trao quyết định của Chủ tịch nước cho sĩ quan đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình
Mới đây, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước cho các sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam lên đường làm nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Cộng hòa Trung Phi và Nam Sudan. Sự kiện này khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam vào nỗ lực chung vì hòa bình, an ninh khu vực và toàn cầu.
Nâng cao vai trò, vị thế quốc gia trên trường quốc tế
Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ. Đây là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và Quân đội, thể hiện rõ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện của Việt Nam.
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định, sự tham gia của Việt Nam vào hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ không chỉ góp phần giải quyết các điểm nóng xung đột, hỗ trợ nhân đạo tại những khu vực bất ổn, mà còn là kênh quan trọng để nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Qua đó, hình ảnh đất nước và con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình, có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế được lan tỏa mạnh mẽ. Đặc biệt, các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp Việt Nam đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" thân thiện, kỷ luật, chuyên nghiệp và giàu lòng nhân ái trong mắt bạn bè quốc tế và người dân bản địa.

Sẵn sàng đối mặt thách thức, hoàn thành nhiệm vụ cao cả
Tại buổi lễ, các sĩ quan được trao quyết định đều bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được Đảng, Nhà nước và Quân đội tin tưởng giao phó trọng trách cao cả này. Họ đều cam kết sẽ nỗ lực hết mình, phát huy truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam, khắc phục mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Mục tiêu cao nhất là góp phần bảo vệ hòa bình, ổn định và thúc đẩy phát triển tại các khu vực mà phái bộ hoạt động.
Để chuẩn bị cho nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ, các sĩ quan đã trải qua quá trình huấn luyện hết sức gắt gao. Nội dung huấn luyện không chỉ bao gồm chuyên môn nghiệp vụ quân sự mà còn tập trung vào kỹ năng gìn giữ hòa bình theo tiêu chuẩn của Liên Hợp Quốc, các quy định và nguyên tắc hoạt động của LHQ, cũng như kiến thức về văn hóa, xã hội tại các khu vực phái bộ. Bên cạnh đó, việc rèn luyện sức khỏe, khả năng thích nghi với môi trường làm việc khắc nghiệt và tâm lý vững vàng cũng được đặc biệt chú trọng, nhằm đảm bảo họ có đủ năng lực và bản lĩnh để đối mặt với những thách thức phức tạp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quốc tế.
Việt Nam chính thức tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ từ năm 2014 và đã cử hàng trăm lượt sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, bao gồm cả các đơn vị Bệnh viện dã chiến cấp 2 và Đội Công binh, tham gia các phái bộ tại Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi, và làm việc tại trụ sở Liên Hợp Quốc. Những đóng góp thiết thực và hiệu quả của Việt Nam đã được Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế đánh giá cao, góp phần tích cực vào sứ mệnh chung vì hòa bình toàn cầu.