Yêu cầu kiểm điểm, làm rõ vụ "Ngai vua triều Nguyễn" bị phá hoại
Ngày 25/5, Văn phòng Chính phủ đã ban hành văn bản chỉ đạo của Phó thủ tướng Mai Văn Chính yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân để xảy ra vụ việc phá hoại bảo vật quốc gia – ngai vua triều Nguyễn – tại điện Thái Hòa, thuộc quần thể di tích Cố đô Huế.
.jpeg)
Theo đó, UBND TP Huế được giao nhiệm vụ khẩn trương kiểm tra tình trạng kỹ thuật của ngai vàng, từ đó đề xuất giải pháp bảo quản và phục hồi phù hợp. Đồng thời, địa phương cũng cần rà soát toàn diện công tác quản lý, bảo vệ an ninh đối với di tích, di vật, đặc biệt là các bảo vật quốc gia đang được lưu giữ trong khu vực Đại nội.
Có phương án phòng ngừa để không tái diễn sự cố tương tự, đồng thời yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng các địa phương tăng cường biện pháp bảo vệ di sản.
Ngai vàng triều Nguyễn – hiện vật độc bản được công nhận là bảo vật quốc gia từ năm 2016 – có giá trị đặc biệt về mặt lịch sử và văn hóa. Được chế tác bằng gỗ, sơn son thếp vàng với phần bửu tán chạm trổ tinh xảo, ngai cao 101 cm, dài 87 cm, rộng 72 cm; phần đế rộng 90 cm, dài 118 cm, cao 20 cm. Đây là biểu tượng quyền lực tối thượng của triều đại phong kiến cuối cùng ở Việt Nam.
Trưa 24/5, đối tượng Hồ Văn Phương Tâm (42 tuổi, trú tại phường Hương Long, TP Huế) đã mua vé vào tham quan Đại nội Huế. Khi đến điện Thái Hòa, người này có biểu hiện bất thường nên bị nhân viên bảo vệ mời ra phía sau điện. Tuy nhiên, Tâm đã bất ngờ quay lại, lẻn vào khu trưng bày ngai vàng và bất ngờ la hét, sau đó dùng tay bẻ gãy phần tựa bên trái phía trước ngai. Trước biểu hiện mất kiểm soát của đối tượng, lực lượng bảo vệ đã tiếp cận thận trọng, tránh kích động khiến anh ta manh động, đồng thời gọi lực lượng hỗ trợ khống chế người này vào lúc 12h10 cùng ngày.
Qua trích xuất camera, cơ quan chức năng xác định thời điểm xảy ra vụ việc có hai nhân viên bảo vệ – Đặng Quang Long và Đào Hoàng Vũ – đang làm nhiệm vụ tại khu vực điện Thái Hòa.
Hiện Công an phường Đông Ba đã lập biên bản đối với Hồ Văn Phương Tâm, song chưa thể lấy lời khai do người này có biểu hiện loạn thần, liên tục la hét, nói nhảm và không thể trả lời các câu hỏi của điều tra viên.