Pháp luật

Phát hiện xử lý cơ sở sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả tại Bắc Giang

Lập Nguyễn 18/04/2025 - 16:03

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Bắc Giang) phát hiện tài khoản Facebook “Nguyễn Văn Vĩnh” có hành vi quảng cáo, rao bán thuốc bảo vệ thực vật nghi là hàng giả.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã khoanh vùng, xác định đối tượng là Nguyễn Văn Vĩnh, sinh năm 1991, trú tại thôn Bãi Sim, xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Ngày 16/4, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì, phối hợp với Công an xã Tân Hưng và Đội Quản lý thị trường số 3 (Chi cục Quản lý thị trường - Sở Công Thương) tiến hành kiểm tra, bắt quả tang Nguyễn Văn Vĩnh đang tổ chức sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả tại nhà riêng.

thuoc-thuc-van-gia.png
Cơ sở làm giả tại thời điểm phát hiện.

Cùng tham gia sản xuất còn có Nguyễn Văn Chung (sinh năm 1982) và Nguyễn Thị Huyền (sinh năm 1990), đều trú tại thôn Bãi Sim.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ gần 7.200 sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật giả; khoảng 20.000 tem, nhãn các loại; gần 1.000 chai nhựa; 300 kg nguyên liệu gồm nắp nhựa, màng siu, thùng nhựa chứa dung dịch chất lỏng; cùng nhiều máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất.

Qua đấu tranh, đối tượng Nguyễn Văn Vĩnh khai nhận không có giấy phép sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật; không được tổ chức, cá nhân nào ủy quyền hay ký hợp đồng gia công sản phẩm. Tuy nhiên, từ cuối năm 2024, đối tượng đã tự ý sản xuất để bán kiếm lời.

Vĩnh khai đã tìm hiểu trên mạng về các loại thuốc bảo vệ thực vật được tiêu thụ mạnh như: Newfosinate 150SL Thiên Lôi, Incipio 200SC, Yapoko 250SC Top 1... của các công ty như Công ty Syngenta, Công ty Cổ phần Công nghệ Quốc tế Kinh Bắc…, sau đó đặt in tem, nhãn, bao bì giả để sản xuất. Đối tượng cũng mua máy móc, nguyên liệu, công cụ và vỏ chai để phục vụ sản xuất, đồng thời thuê thêm người làm tại nhà.

Nguyên liệu chủ yếu gồm nước pha với phẩm màu, bột tạo độ sánh, sơn; thuốc diệt chuột chủ yếu làm từ vỏ trấu, gạo, cám. Toàn bộ sản phẩm đều không chứa hoạt chất bảo vệ thực vật, không có tác dụng diệt trừ sâu bệnh, cỏ dại hay côn trùng.

Việc tiêu thụ sản phẩm làm giả chủ yếu diễn ra qua mạng xã hội. Từ cuối năm 2024 đến nay, Vĩnh đã bán 10.000 đơn hàng trên toàn quốc, với doanh thu ước tính hơn 5 tỷ đồng.

Hiện Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập Nguyễn