Nghệ An: Cảnh sát giao thông đường thủy ra quân bảo đảm an toàn cho lễ hội đua thuyền
CLY - Nghệ An nổi tiếng với hai lễ hội truyền thống lớn gắn với văn hóa sông nước, thu hút đông đảo du khách thập phương. Để đảm bảo an toàn giao thông và trật tự lễ hội, Đội Cảnh sát đường thủy, Công an tỉnh Nghệ An triển khai lực lượng và phương tiện bảo vệ nghiêm ngặt, góp phần giúp lễ hội diễn ra an toàn.
Mùa lễ hội đầu năm, Nghệ An là điểm thu hút đông đảo du khách thập phương đến hành hương, chiêm bái tại các di tích linh thiêng, đặc biệt là những đền thờ ven sông gắn liền với đời sống tâm linh và văn hóa dân gian. Bên cạnh phần lễ, tại những khu di tích cũng diễn ra nhiều hoạt động lễ hội sôi động mang đậm dấu ấn đặc trưng của vùng sông nước như: Lễ hội cầu ngư, đua thuyền trên sông.
Nhằm đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, ngay từ những ngày đầu lễ hội, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường thủy, Công an tỉnh Nghệ An đã chủ động triển khai các phương án kiểm tra, giám sát hoạt động của phương tiện thủy, hướng dẫn tàu, thuyền di chuyển đúng tuyến, tránh ùn tắc và va chạm trên sông. Các tàu thuyền chở người tham gia lễ hội đều được kiểm tra nghiêm ngặt về điều kiện an toàn, trang bị đầy đủ phao cứu sinh và phương tiện cứu hộ. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở người dân tuân thủ các quy định an toàn, đặc biệt là việc đeo áo phao khi tham gia giao thông đường thủy.
Bên cạnh những di tích nổi tiếng như Đền Quang Trung, Đền Cuông, hai ngôi đền linh thiêng là Đền Cờn (TX. Hoàng Mai) và Đền Quả Sơn (H. Đô Lương) cũng là điểm đến tâm linh quan trọng, thu hút hàng vạn du khách mỗi năm. Đền Cờn được xem là một trong những ngôi đền linh thiêng bậc nhất xứ Nghệ, thờ Tứ Vị Thánh Nương, những nữ thần bảo hộ người dân miền biển. Lễ hội Đền Cờn diễn ra vào ngày 20-21 tháng Giêng âm lịch, với các nghi lễ rước sắc phong, rước kiệu trên sông Mai Giang, tạo nên không gian trang nghiêm, linh thiêng. Trong khi đó, Đền Quả Sơn là nơi thờ Uy Minh Vương Lý Nhật Quang, con trai vua Lý Thái Tổ, một danh tướng có công lớn trong việc khai hoang, bảo vệ vùng đất Nghệ An. Lễ hội Đền Quả Sơn được tổ chức vào ngày 16 tháng Giêng âm lịch, với nhiều nghi thức quan trọng như lễ rước sắc, tế lễ, hội đua thuyền trên sông Lam, thể hiện tinh thần thượng võ và văn hóa truyền thống lâu đời của người dân xứ Nghệ.
.jpg)
Trước nguy cơ tai nạn giao thông đường thủy trong những ngày cao điểm lễ hội, đội CSGT đường thủy Nghệ An đã bố trí nhiều tổ công tác tại các điểm nút giao thông trên sông, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống phát sinh. Các tổ công tác được trang bị đầy đủ phương tiện cứu hộ, đảm bảo xử lý kịp thời các sự cố khẩn cấp. Đặc biệt, tại các khu vực như sông Mai Giang (Đền Cờn), sông Lam (Đền Quả Sơn) – nơi diễn ra những nghi lễ quan trọng trên sông – lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ luồng tuyến, tránh tình trạng quá tải phương tiện. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng CSGT đường thủy, trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, tình hình giao thông đường thủy được bảo đảm, không xảy ra sự cố đáng tiếc. Các hoạt động lễ hội như đua thuyền, rước nước, rước kiệu trên sông đều diễn ra trong không khí sôi động, hào hùng và an toàn tuyệt đối, để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng người dân và du khách.
