Xã hội

Ẩn họa từ những chuyến xe mang ‘bom xăng’ tung hoành tại Móng Cái

Tiến Thắng 23/10/2024 - 15:08

Những chiếc xe máy, ô tô được chất đầy can nhựa loại 25-30 lít đựng xăng dầu đi trên đường phố Móng Cái, Quảng Ninh trước khi đến điểm tập kết tại khu 7 phường Hải Hòa, TP Móng Cái.

xang-dau-7.jpg
Những chiếc máy chở đầy can nhựa loại 25-30 lít vào cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 54 phường Hải Hòa, TP Móng Cái để lấy hàng.

Những chiếc xe chứa đầy “bom xăng”, không đảm bảo an toàn này vẫn thản nhiên hoạt động tại Móng Cái mà không thấy bất kỳ lực lượng chức năng nào kiểm tra.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Công lý, trên địa bàn TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh xuất hiện hình thức mua bán xăng dầu tiềm ẩn nguy hiểm, không đảm bảo an toàn khi hàng tấn xăng được đựng trong những can nhựa loại 25-30 lít rồi được đội ngũ xe máy, ô tô hoán cải, ô tô tải xếp đầy lên xe chở đến khu 7, phường Hải Hòa, TP Móng Cái.

xang-dau-4.jpg
Xăng dầu đóng trong can nhựa được tập kết, chất đầy trên những xe khách hoán cải, không đảm bảo an toàn phòng cháy.
xang-dau-10.jpg
Cả những ô tô con cũng được trưng dụng để chở can xăng dầu.

Theo đó, từ khoảng 6h sáng đến tối muộn, hàng đoàn xe máy, ô tô tải, thậm chí ô tô hoán cải phi đến cửa hàng bán lẻ xăng dầu Petrolimex số 54 (phường Hải Hòa) để mua xăng dầu bằng can nhựa (loại 25-30 lít).

Đội ngũ xe máy đến mua xăng dầu, mỗi xe chở từ 4 đến 8 can nhựa loại 25-30 lít. Sau khi xăng dầu được bơm đầy vào các can này, người lái xe máy phủ khăn, bạt che can xăng dầu, rồi phóng nhanh về một khu bến bãi trái phép tại khu 7, phường Hải Hòa.

xang-dau-11.jpg
Những "bom xăng" di động vẫn di chuyển hàng ngày trên đường phố Móng Cái trước khi tập kết tại bến bãi thuộc khu 7, phường Hải Hòa, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Ngoài xe máy, hàng ngày còn có đủ loại ô tô tải từ 1,25 tấn đến 2,5 tấn, thậm chí có cả xe khách loại 9 chỗ ngồi được hoán cải, tháo hết ghế hành khách để nhường chỗ xếp đầy những can xăng dầu xếp chồng lên nhau. Những xe này đều không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy để có thể chở xăng dầu.

Khi những ô tô này dừng ở cửa hàng, người lái xe và phụ xe bước xuống mở thùng, bốc những vỏ can xuống. Việc thu xếp vỏ can vào kho có sự trợ giúp của nhân viên cây xăng. Loạt can chứa đầy xăng dầu nhanh chóng được cho lên xe đẩy đưa tới ô tô để chất đầy thùng. Tài xế ô tô sau đó phóng nhanh về hướng bến bãi trái phép tại khu 7, phường Hải Hòa mà không gặp phải bất kỳ sự kiểm tra nào của lực lượng chức năng.

xang-dau-3.jpg
Hoạt động mua bán, đựng xăng dầu trong can nhựa diễn ra từ sáng đến đêm.
xang-dau-2.jpg
Thùng xe tải được chất đầy các can xăng dầu dù không đảm bảo phòng cháy chữa cháy.

Việc mua bán xăng dầu bằng can nhựa, rồi vận chuyển bằng các loại phương tiện không chuyên dụng về các kho chứa tạm bợ (nhà kho quây tôn, nhà cấp 4, hoặc lấy xuồng máy làm kho chứa) tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao.

Thực tế đã có một số vụ cháy nổ tàu, xuồng chứa xăng dầu xảy ra trên vùng biển Móng Cái. Có thể kể đến như vụ việc xảy ra ngày 13/8/2022, tại khu vực bến Mũi Ngọc thuộc phường Bình Ngọc, thành phố Móng Cái xảy ra vụ cháy chiếc xuồng do ông Nguyễn Văn Công (trú tại xã Hải Xuân, TP Móng Cái) làm chủ có chứa nhiều can nhựa, đựng tổng cộng khoảng 1.000 lít xăng dầu.

Dư luận lo ngại về việc những tài xế xe máy, ô tô không được đào tạo kỹ năng xử lý tình huống đối với xăng dầu càng tiềm ẩn thêm nguy hiểm khi những chiếc can chứa đầy xăng dầu không khác gì những quả “bom xăng” di chuyển hàng ngày trên đường phố từ sáng đến tối.

Báo Công lý sẽ tiếp tục tìm hiểu về đường đi của số xăng dầu đựng trong can nói trên được dùng để phục vụ cho các phương tiện nào tại khu vực bến bãi trái phép thuộc khu 7, phường Hải Hòa.

xang-dau-9.jpg
Cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 54 phường Hải Hòa là nơi mỗi ngày bán, cho xăng dầu vào hàng trăm can nhựa.
xang-dau-8.jpg
Xăng dầu sẽ được đưa về khu vực bến bãi thuộc khu 7, phường Hải Hòa, TP Móng Cái mà không thấy có sự kiểm tra của lực lượng chức năng.
xang-dau.jpg
Đã có không ít vụ cháy nổ liên quan xăng dầu đựng trong can nhựa tại khu vực biển Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Theo khoản 4 Điều 32 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định rõ: Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với cá nhân có hành vi tàng trữ trái phép chất, hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ.

Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân (theo khoản 2 Điều 4 Nghị định 144/2021/NĐ-CP).

Hành vi tàng trữ xăng dầu có thể chịu trách nhiệm về tội "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy" theo quy định tại Điều 313 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

Tiến Thắng