Đời sống

Tổng hợp tin tức sáng 8/10 tại ĐBSCL

Hà Giang (t/h) 08/10/2024 - 15:24

Trưởng phòng giao dịch ngân hàng gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy; Sạt lở bờ sông tại Bến Tre diễn biến phức tạp; Cần Thơ thu ngân sách nhà nước đạt hơn 11.700 tỷ đồng; Sóc Trăng lên tiếng về việc cử đoàn đi học tập kinh nghiệm xổ số tại nước ngoài... là những tin tức nổi bật sáng 8/10 tại ĐBSCL.

Trưởng phòng giao dịch ngân hàng gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy

Sáng 8/10, Công an huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đã tạm giữ hình sự Võ Tấn Phương (SN 1982, ngụ TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi gây tai nạn làm chết người và bỏ chạy khỏi hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 7/10, ông Võ Tấn Phương (sinh năm 1982, ngụ TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) điều khiển ô tô biển số 63A-010xx lưu thông trên Quốc lộ 50 từ hướng huyện Gò Công Tây về TP Mỹ Tho.

Khi đến địa bàn xã An Thạnh Thuỷ (huyện Chợ Gạo), Phương điều khiển xe lấn sang trái và tông một xe mô tô lưu thông theo chiều ngược lại. Sau cú va chạm, xe ô tô tiếp tục tông vào một xe máy đậu trên lề đường và tiếp tục tăng tốc bỏ chạy về hướng TP Mỹ Tho.

Vụ tai nạn làm em H.Ng.Ph.Y. (sinh năm 2015, ngụ huyện Chợ Gạo) tử vong và em H.Th.Ph. (sinh năm 2007) cùng em Ph.Th.K.Ng. (sinh năm 2007) cùng ngụ huyện Chợ Gạo bị thương.

Sạt lở bờ sông tại Bến Tre diễn biến phức tạp

Theo UBND tỉnh Bến Tre, để phòng, chống sạt lở trong, địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy về phòng chống thiên tai và phòng chống sạt lở.

Qua đó, nhằm tiếp tục phát huy tính chủ động, tích cực của các ngành, các cấp và người dân trong phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở trong thời gian tới.

ben-tre-4.jpg
Sạt lở bờ sông tại khu vực ấp Khánh Hội Đông (thị trấn Tiên Thủy, huyện Châu Thành) với chiều dài 110m, sâu vào đất liền 5m, ảnh hưởng đến 396 hộ dân, (ảnh tư liệu).

Tỉnh rà soát, thống kê các đối tượng bị thiệt hại do thiên tai, sạt lở để kịp thời hỗ trợ; rà soát các đối tượng cần phải di dời chỗ ở đến nơi an toàn và thực hiện vận động, di dời giúp người dân ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất, đảm bảo hỗ trợ đúng đối tượng, đúng quy định.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bến Tre, qua rà soát, thống kê trong giai đoạn từ năm 2015-2024, trên địa bàn tỉnh Bến Tre có khoảng 102 điểm sạt lở bờ sông, với chiều dài sạt lở khoảng 83,6 km.

Riêng trong 9 tháng năm 2024, tỉnh xảy ra 12 vụ việc sạt lở bờ sông, gây thiệt hại đến tài sản, nhà ở, đất đai của người dân và cơ sở hạ tầng tại các địa phương (sạt lở, ảnh hưởng hơn 400 m đường giao thông, bờ bao; 12 căn nhà ở; 60m bờ kè; hơn 300 m bờ sông; mất khoảng 4 ha đất sản xuất; ngập khoảng 3 ha cây ăn trái).

Đặc biệt, từ năm 2021 đến tháng 9/2024, UBND tỉnh Bến Tre đã ban hành 3 quyết định công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông, bờ biển.

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Bến Tre Nguyễn Văn Điền cho hay, trước tình hình biến đổi khí hậu rất cực đoan nên sạt lở bờ sông, bờ biển tại địa phương diễn biến phức tạp.

Thời gian qua, tỉnh đã cố gắng triển khai nhiều giải pháp công trình, phi công trình và tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương để khắc phục sạt lở, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

Cần Thơ: Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 11.700 tỷ đồng

Cục Thống kê TP. Cần Thơ cho biết, tính đến ngày 25/9/2024, tổng thu ngân sách nhà nước của thành phố đạt 11.727,67 tỷ đồng, bằng 59,4% dự toán HĐND thành phố giao, tăng 10,23% so với cùng kỳ.

Trong đó, thu nội địa đạt 8.048,54 tỷ đồng, bằng 66,37% so với dự toán HĐND thành phố giao, chiếm 68,63% tổng thu và tăng 11,98% so với cùng kỳ. Bao gồm: Thu từ doanh nghiệp nhà nước đạt 481,38 tỷ đồng, bằng 42,41% dự toán, giảm 42,29% so với cùng kỳ; thu từ khu vực ngoài nhà nước đạt 869,66 tỷ đồng, bằng 75,62% dự toán, tăng 17,86% so với cùng kỳ; thu từ khu vực đầu tư nước ngoài đạt 2.020,74 tỷ đồng, bằng 73,94% dự toán, tăng 25,65% so với cùng kỳ.

Tính đến cuối tháng 9/2024, vốn huy động của TP. Cần Thơ ước đạt 123.300 tỷ đồng, tăng 4,71% so với đầu năm, trong đó vốn huy động trên 12 tháng đạt 13.000 tỷ đồng, chiếm 10,54%, tăng 0,95% so với đầu năm.

Tổng dư nợ cho vay ước đạt 170.200 tỷ đồng, tăng 8,80% so với đầu năm. Tính theo loại tiền, dư nợ cho vay VNĐ đạt 163.400 tỷ đồng, tăng 9,99% so với đầu năm; dư nợ cho vay ngoại tệ đạt 6.800 tỷ đồng, giảm 13,74% so với đầu năm. Nợ xấu là 4.800 tỷ đồng, chiếm 2,82% tổng dư nợ cho vay.

Sóc Trăng lên tiếng về việc cử đoàn đi học tập kinh nghiệm xổ số tại nước ngoài

Liên quan đến vụ việc, thông tin từ Công ty XSKT Sóc Trăng cho biết: Kế hoạch tổ chức cử đoàn đi học tập kinh nghiệm xổ số tại nước ngoài đã được công ty chuẩn bị xây dựng từ năm 2023. Mục đích của chuyến công tác là học tập kinh nghiệm chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực xổ số của nước ngoài. Từ đó, tiếp thu có chọn lọc, ứng dụng phù hợp vào hoạt động kinh doanh XSKT truyền thống, tiến tới cắt giảm chi phí và phù hợp với xu thế chuyển đổi số trong nước.

Đến ngày 30/8/2024, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ban hành quyết định về việc cử 2 đoàn gồm 14 người đi học tập kinh nghiệm mô hình phát triển xổ số tại nước ngoài. Đoàn 1 đi các nước châu Âu (Hà Lan, Đức, Pháp), từ ngày 28/9 đến ngày 8/10. Hiện đoàn công tác số 1 đã đi và đang trên đường trở về nước. Đoàn thứ 2 đi các nước châu Á (Malaysia và Singapore), dự kiến xuất phát từ ngày 22/10 đến 28/10.

z5908117253010_91f142b532d944b0e00f7f0e7b374dd0.jpg
Trụ sở Công ty XSKT Sóc Trăng

Ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng XSKT Sóc Trăng, cho biết: Toàn bộ kế hoạch của chuyến công tác đều được thẩm tra và trình các cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt theo quy định. Liên quan đến kinh phí cũng đã được Sở Tài chính thẩm định theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính. Bên cạnh đó, kế hoạch của chuyến công tác nước ngoài cũng đã được thông qua ban cán sự đảng UBND tỉnh, sau đó trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ để xem xét thống nhất thông qua.

Diễn biến mới liên quan "biệt thự đẹp nhất Cà Mau"

Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau vừa có văn bản gửi các sở, ngành, địa phương truyền đạt ý kiến chỉ đạo của tập thể lãnh đạo UBND tỉnh này liên quan đến vụ việc của ông Hồ An T., chủ "căn biệt thự đẹp nhất Cà Mau".

Theo đó, tập thể lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau xác định, vụ việc của ông T. thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND TP Cà Mau.

"Trên cơ sở báo cáo ngày 27/9 của Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau, đề nghị Chủ tịch UBND TP Cà Mau đối chiếu quy định, xem xét, xử lý vụ việc vi phạm hành chính và đơn kiến nghị của ông T. theo đúng thẩm quyền và quy định", lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo.

Nhiều chương trình nổi bật tại lễ kỷ niệm 70 năm sự kiện tập kết ra Bắc tại Cà Mau

Ngày 8/10, ông Tiêu Minh Tiên, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau cho biết, lễ kỷ niệm 70 năm sự kiện tập kết ra Bắc với chủ đề "Hẹn ngày thống nhất" được diễn ra cao điểm từ ngày 10 - 25/11/2024 với nhiều hoạt động ý nghĩa, nhằm khơi dậy tinh thần đại đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước.

Theo dự kiến, lễ kỷ niệm diễn ra vào lúc 20h đến 21h30 ngày 23/11 tại khu vực tượng đài chuyến tàu tập kết ra Bắc (thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời).

Chương trình gắn với chương trình nghệ thuật sân khấu hóa tái hiện về lịch sử, vùng đất, con người Cà Mau; lịch sử đấu tranh cách mạng hào hùng trong đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong xây dựng và phát triển quê hương Cà Mau trong thời kỳ hội nhập.

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, tỉnh Cà Mau còn tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề "200 ngày tập kết ra Bắc tại Cà Mau tầm nhìn chiến lược và giá trị lịch sử" diễn ra vào ngày 22/11 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (thành phố Cà Mau) quy mô tổ chức 300 đại biểu; các hoạt động tái hiện 200 ngày sự kiện tập kết ra Bắc 1954; hội chợ thương mại diễn ra từ ngày 17 - 27/11 tại thị trấn Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời) với hơn 200 gian hàng.

Chuyển vụ cấp sổ đỏ tại Tiền Giang sang cảnh sát điều tra

Ngày 8/10 thông tin, Thanh tra TP Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) vừa công khai kết luận thanh tra về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn TP Mỹ Tho.

Trước đó, vào tháng 4/2024, Công an TP Mỹ Tho có báo cáo gửi UBND TP Mỹ Tho về đơn kiến nghị tập thể của 72 người có nội dung liên quan đến việc một hộ dân tên là Lê Quốc Vỉ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất diện tích 2.051,8m2, tại xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho.

Sau một thời gian thanh tra, Kết luận thanh tra hoàn thành vào giữa tháng 7/2024 cho thấy, phần đất này có nguồn gốc là đất chùa, không phải đất của cá nhân nên cá nhân nói trên thuộc trường hợp không đủ điều kiện để được cấp giấy đất do không đúng đối tượng.

Cơ quan thanh tra cho hay, căn cứ của việc chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan cảnh sát điều tra dựa theo điểm p, khoản 1, Điều 80 Luật Thanh tra năm 2022 và Thông tư Liên tịch số 03/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP-TTCP của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Thanh tra Chính phủ ngày 18/10/2018 trong việc trao đổi thông tin về tội phạm và giải quyết kiến nghị khởi tố được phát hiện thông qua hoạt động thanh tra.

Phú Quốc cưỡng chế 6 hộ chiếm hơn 5.000m2 đất

Ngày 8/10, Ban thực hiện cưỡng chế UBND TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) đã tiến hành cưỡng chế 6 trường hợp có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai tại ấp Suối Lớn xã Dương Tơ, trong đó 1 trường hợp không xác định được đối tượng.

Ngoài quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, UBND TP Phú Quốc buộc 5 hộ dân khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và trả lại diện tích đất đã chiếm. Trong đó buộc ông M.Đ.T, ông N.V.P, ông L.X.A và bà D.T.T nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi chiếm đất là số tiền hơn 300 triệu đồng.

Hà Giang (t/h)