Họp mặt truyền thống Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng khu Tây Nam Bộ lần thứ 15

Vấn đề và Sự kiện - Ngày đăng : 19:18, 24/03/2023

BVCL - Tuổi trẻ Tây Nam Bộ quyết tâm kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng anh hùng của quê hương, đất nước; phát huy trí tuệ, sáng tạo, mang hết sức trẻ xung kích, tình nguyện không ngại gian khổ, sẵn sàng trước những thách thức khó khăn, đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc và nhân dân cần.

Ngày 24/3, tại Nhà khách Tỉnh ủy Bạc Liêu, Tỉnh đoàn Bạc Liêu phối hợp cùng Ban Liên lạc Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng khu Tây Nam bộ tổ chức buổi họp mặt truyền thống Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng khu Tây Nam Bộ lần thứ 15, năm 2023 nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023).

tt1.png
Đồng chí Nguyễn Minh Triết, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam phát biểu tại buổi họp mặt

Tham dự buổi họp mặt có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam; Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bạc Liêu; các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh đoàn Bạc Liêu qua các thời kỳ; các đồng chí nguyên là lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Khu Đoàn; giáo viên, học sinh Trường Tiền Phong thuộc Khu Đoàn Tây Nam Bộ; Cựu thanh niên xung phong các tỉnh, thành từ Trung đội phó trở lên trực thuộc Khu Đoàn Tây Nam Bộ đã hoạt động, chiến đấu tại tuyến đường 1C trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trải qua 92 năm trưởng thành và phát triển, đồng thời giúp thế hệ trẻ hôm nay hiểu rõ hơn về lịch sử cuộc kháng chiến trên vùng đất Tây Nam Bộ, về những truyền thống hào hùng của các cô, chú cựu cán bộ đoàn Khu Tây Nam Bộ trong những ngày kháng chiến đã anh dũng, hy sinh để giành lại độc lập, tự do cho dân tộc, thống nhất đất nước.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Bí thư Tỉnh đoàn Bạc Liêu Phạm Tuấn Tài khẳng định, thế hệ trẻ hôm nay may mắn được sinh ra, khi đất nước đã hoàn toàn độc lập, thống nhất; được học tập, rèn luyện và trưởng thành trong môi trường hòa bình; được sự quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện để phát triển toàn diện cả về thể chất, tinh thần và trí tuệ; luôn được các thế hệ đi trước yêu thương, dìu dắt.

Khi được nghe về những ký ức một thời tuổi trẻ anh hùng, oanh liệt của các cô, chú, đã giúp cho thế hệ trẻ thấu hiểu hơn những hy sinh xương máu của biết bao chiến sĩ cách mạng cho nền hòa bình, độc lập của nước nhà. Sự đóng góp công sức của các cô, chú là những cựu cán bộ Đoàn Miền Nam, Khu Tây Nam bộ là những nhân chứng lịch sử, là những tấm gương sáng huyền thoại, bất tử mà các thế hệ trẻ luôn tôn kính, cảm phục, vô cùng biết ơn và học tập, noi theo.

tt2.png
Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng phát biểu tại buổi họp mặt

Đại diện cho Tuổi trẻ Tây Nam Bộ, Bí thư Tỉnh đoàn Bạc Liêu Phạm Tuấn Tài quyết tâm kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng anh hùng của quê hương, đất nước; luôn tin tưởng và nguyện mãi đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn, nâng cao ý thức cảnh giác trước các thế lực thù địch, tiếp tục kế thừa gìn giữ những thành quả cách mạng, của các anh hùng liệt sỹ, các cha, ông ngày trước đã giành được; nguyện không ngừng phấn đấu, nỗ lực để xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của thế hệ đi trước, xứng đáng là thanh niên thời đại Hồ Chí Minh.

tt3.png
UBND tỉnh Bạc Liêu tặng bằng khen và quà đến các cá nhân của Ban Liên lạc Khu Đoàn Tây Nam Bộ

Mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên ra sức học tập, nâng cao trình độ và tiên phong trong việc ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng khoa học 4.0; phát huy vai trò của thanh niên tích cực trong công cuộc chuyển đổi số, vận dụng, ứng dụng công nghệ số trong học tập, lao động, công tác và thực tiễn cuộc sống; đẩy mạnh các phong trào khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên; thi đua đảm nhận và hoàn thành nhiều công trình, phần việc cụ thể, thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của các cấp uỷ, chính quyền.

Nhân buổi họp mặt, UBND tỉnh Bạc Liêu tặng bằng khen và quà đến các cá nhân của Ban Liên lạc Khu Đoàn Tây Nam bộ đã hoàn thành nhiệm vụ kết nối với chính quyền, đoàn thể để thực hiện chế độ chính sách.

Thành Nhớ - Phúc Khang