Nhận vơ có 25 lô đất để chiếm đoạt 7,5 tỷ đồng

Tòa tuyên án - Ngày đăng : 08:46, 25/03/2023

BVCL - Lê Uyên Thảo bị phạt 18 năm tù do lừa bán nhiều thửa đất để nhận tiền đặt cọc của 25 người.
11.jpg
Bị cáo Thảo tại phiên xét xử sơ thẩm.

Ngày 24/3, TAND Đà Nẵng tuyên phạt Lê Uyên Thảo, trú quận Liên Chiểu, án 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 5 năm tù về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, tổng hình phạt 23 năm tù.

Cáo trạng nêu, từ ngày 19/4/2011 đến 14/6/2021, Thảo cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân nên nói dối là chủ nhiều thửa đất ở quận Liên Chiểu, đang muốn bán. Thảo đã nhận tiền đặt cọc của 25 người, tổng cộng hơn 7,5 tỷ đồng.

Thảo cung cấp thông tin cho Đinh Thị Huyền Thương để làm giả 8 đơn xin giao đất để xây dựng nhà ở, sơ đồ vị trí khu đất giao để xây dựng nhà ở, biên lai thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp mang tên nhiều người khác nhau. Những giấy tờ này được cung cấp cho người mua để tạo lòng tin.

Thương đã đi khỏi địa phương, cơ quan điều tra chưa làm việc được nên chưa đủ căn cứ để xử lý. Do đó, nhà chức trách tách hành vi này để kiểm tra, xác minh về nguồn tin tội phạm.

PV